Hàng long thập bát chưởng được mô tả là loại võ công chí dương, chí cường, một chưởng đánh ra có thể làm nát đá, đổ cây...
Phép thuật cao cường cùng tính cách hiếu chiến, Tôn Ngộ Không đã khiến Ngọc Hoàng phải cử thiên binh thiên tướng xuống vây bắt.
Ông là niềm tự hào của nước ta, khi sinh thời ông được biết đến nhiều hơn với biệt danh Trạng Lường.
Nhắc đến gia đình, dòng họ của ông, nhân dân xứ Nghệ có câu ca: 'Một nhà ba trạng nguyên ngồi / Một gương từ mẫu mấy đời soi chung'.
Bà lập nhiều chiến công và là nữ tướng kiệt xuất của nhà Tây Sơn với tư cách là Đô đốc, chỉ huy đội tượng binh dũng mãnh.
Cùng với Nguyễn Huệ, ông đã xông pha nhiều trận chiến và lập được nhiều chiến công to lớn cho nghĩa quân Tây Sơn.
Ông là vị vua thứ ba trong sử Việt, là người mở nền chính thống cho các triều đại phong kiến trong lịch sử.
Dù có tới 13 đời vua trị vì trong 143 năm nhưng triều đại này chỉ có hai phụ nữ được phong hoàng hậu.
Vị vua này là hoàng đế thứ 10 của triều đại nhà Trần, Ông trị vì từ năm 1372 đến khi tử trận vào năm 1377 lúc đánh Chiêm Thành.
Trương Phi, Triệu Vân hay cả Tư Mã Ý cũng không thể làm gì được viên mãnh tướng dày dạn kinh nghiệm này của Tào Tháo.
Sau khi nhận ra sai lầm khiến đất nước suy kiệt, giặc cướp xuất hiện khắp nơi... Vị vua này đã viết chiếu xin lỗi với dân.
Trong lịch sử Trung Hoa, Hạng Vũ được đánh giá là danh tướng 'thiên cổ vô nhị' vượt trên rất nhiều nhân vật hào kiệt, tài năng xuất chúng.
Ông có tên hiệu là Bảo Công, từng giữ chức vụ thừa tướng cho ba đời vua của nhà Triệu thuộc nước Nam Việt.
Dù được xếp vào hàng Ngũ hổ tướng của nhà Thục Hán nhưng trong thời Tam Quốc, Trương Phi vẫn phải lép về trước một người, đó là ai?
Hoàng đế này là một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam, là nhạc phụ của vua Lý Thái Tổ.
Tính từ năm 938 đến 1945, dòng họ này có 31 người làm vua, nhiều nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
Theo sách 'Việt sử giai thoại', Ông là một trong 5 hổ tướng nổi danh của triều Nguyễn, là người có 'dung mạo khôi ngô, khỏe mạnh hơn người'.
Vị vua này lên ngôi năm 1341, khi mới 5 tuổi, lấy niên hiệu là Thiệu Phong, Ông được mệnh danh vị vua ăn chơi nhất sử Việt.
Đây là triều đại có quá trình hình thành trong thời gian dài nhất và 'mở triều đình ở nơi rừng rậm, phá quân giặc bằng gậy tầm vông'.
Ông được xem là công thần trụ cột của triều Nguyễn, nhà quân sự tài ba, từng được coi là một trong "ngũ hổ tướng" ở Gia Định.
Hai Bà Trưng là tên chỉ chung hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai người phụ nữ được đánh giá là anh hùng dân tộc của người Việt.
Đường bờ biển nước ta dài 3.260 km, bắt đầu tại cảng Núi Đỏ (Quảng Ninh) nhưng bạn có biết điểm cuối ở tỉnh nào không?
Dù đã từ chối nhưng tên của ông vẫn được đặt cho một con đường ở Hà Nội theo sự quyết định của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh.
Ông tên thật là Tuấn, tự Thường Kiệt, sau được ban quốc tính (được mang họ nhà vua), nên gọi là Lý Thường Kiệt, lúc nhỏ mang họ khác.
Đây là một trong những ngôi chợ lâu đời ở Sài Gòn, sơ khai là chợ xổm, năm 1942, chợ được xây lên với diện tích gần 8.500 m2.
Bà là hoàng hậu cuối cùng của nhà Lý, được Vua Trần Thái Tông phong làm Linh Từ quốc mẫu, một cách gọi khác của hoàng hậu.
Sau khi nhậm chức Đốc lý Hà Nội, người này đổi tên những tuyến phố tại Hà Nội, trong đó nhiều tên đường phố vẫn được dùng tới ngày nay.
Người này được xem là 'một tay lập nên nhà Trần', giữ chức Điện tiền chỉ huy sứ dưới thời vua Lý Huệ Tông.
Tên thành phố này bắt nguồn từ tiếng Khmer là Phsar Dek còn có nghĩa là chợ sắt, một khu chợ bán đồ dùng sắt trước đây.