Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam giao công đoàn cơ sở chủ động cùng chủ doanh nghiệp công khai kế hoạch trả lương, thưởng Tết Nguyên đán trước kỳ nghỉ 20 ngày.
TP HCMNhiều cơ quan bảo hiểm xã hội bị chỉnh sửa thông tin tổng đài trên các trang công cụ tìm kiếm của Google khiến lao động liên hệ tư vấn bị mất tiền oan.
TP HCMĐơn hàng ở nhiều nhà máy dần phục hồi, công nhân làm đủ 8 tiếng hoặc tăng ca giúp cải thiện thu nhập dịp cuối năm.
Gọi hotline từ website tư vấn không chính danh của ngành bảo hiểm, chị Khấu Thị Thủy ở Quảng Nam không lấy được mật khẩu VssID, còn bị trừ 170.000 đồng cước phí.
Lao động không có bằng cấp, chứng chỉ chiếm gần hai phần ba trong số 291.000 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, quý III/2023.
Địa phương tổ chức các lớp đào tạo nghề, liên kết doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đào tạo nhân lực với mục tiêu 75% lao động qua đào tạo.
Nhiều lao động Việt ở Nhật Bản vay tiền chơi game online, đánh bạc, lâm cảnh nợ nần, vay xã hội đen bị đe dọa phải bỏ trốn về nước hoặc gia đình gửi tiền qua chuộc.
Trong 10 tháng qua, có trên 142.700 lao động thất nghiệp ở TP HCM muốn nhận trợ cấp, tăng 11% so với cùng kỳ, tương đương hơn 14.000 người.
Lao động khối nhà nước làm 40 giờ mỗi tuần nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc, tiết giảm chi phí; khối tư nhân làm 48 tiếng một phần do thu nhập, năng suất chưa cao.
Bình quân mỗi lao động Việt Nam làm ra gần 172 triệu đồng năm 2021, gấp 2,5 lần so với mức 70,3 triệu đồng năm 2011, theo Ủy ban Văn hóa Giáo dục.
Chỉ số việc làm tháng 10 giảm 3,2% so với cùng kỳ, dự báo tình hình cắt giảm lao động ở các doanh nghiệp sẽ tăng trong quý 4, theo giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP HCM.
Nếu giảm tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội như đề xuất của 13 hiệp hội doanh nghiệp, lương hưu của lao động sẽ thấp hơn mức bình quân 5,4 triệu đồng hiện nay.
Lao động về hưu sớm bị khấu trừ tỷ lệ 2% mỗi năm trong khi đóng vượt khung tối đa thì chỉ được trợ cấp bằng 0,5 lần bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội.
TP HCMCông nhân mất việc đổ xô chạy xe ôm công nghệ khiến lượng tài xế tăng mạnh, cạnh tranh gay gắt, nhiều người "cày" không dám nghỉ mới có thu nhập sống được.
Hơn 2.100 công ty Nhật Bản tại Việt Nam với hơn nửa triệu lao động, đóng góp 13.000 tỷ đồng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp, tính đến cuối tháng 9 năm nay.
Ủy ban Văn hóa Giáo dục đề nghị Chính phủ nghiên cứu kỹ mức trợ cấp một lần cho lao động đóng trên 30-35 năm bảo hiểm xã hội (BHXH) để đảm bảo tương xứng giữa đóng và hưởng.
Cần tiền giải quyết nhu cầu trước mắt, rút xong vẫn dư thời gian đóng tiếp để hưởng lương hưu, mơ hồ về chính sách là những lý do người trẻ rút BHXH một lần nhiều.
Ban soạn thảo đã tính toán 8% tiền lương lao động đóng vào Quỹ Hưu trí tử tuất gần bằng 50% mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần như quy định hiện hành.
TP HCMLao động sẽ bị sốc nếu chọn phương án rút bảo hiểm xã hội một lần còn 50% vì cho rằng quyền lợi bị giảm, theo Chủ tịch công đoàn Công ty Pouyuen.
Lao động mất việc chủ yếu muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, chờ đủ năm rút một lần, do đó giai đoạn này khó vận động họ tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, theo lãnh đạo BHXH TP HCM.
Hội đồng Tiền lương quốc gia dự kiến khởi động lại thương lượng tăng lương tối thiểu vùng vào cuối tháng 11 nên có thể không kịp điều chỉnh vào ngày 1/1/2024.
Chuyên gia cho rằng mỗi năm quỹ bảo hiểm tai nạn lao động thu 6.000 tỷ đồng, song chi ra 1.000 tỷ đồng (chiếm 17%) do mức hỗ trợ thấp, ít dành cho công tác phòng ngừa.
Trong khi tổ chức công đoàn, chuyên gia cho rằng dự thảo luật giao Bảo hiểm xã hội kiện doanh nghiệp để nợ tiền là phù hợp thì cơ quan này đề xuất bỏ.
Nếu nâng trợ cấp từ 360.000 lên 500.000 đồng mỗi tháng và giảm độ tuổi thụ hưởng từ 80 xuống 75, ngân sách dự kiến chi 30.000 tỷ đồng giai đoạn 2025-2030.
Chốt sớm phương án người tham gia BHXH trước khi luật có hiệu lực (1/7/2025) vẫn được rút một lần sẽ giúp giảm tình trạng nghỉ việc "hưởng chạy luật", theo đại diện công đoàn TP HCM.
Theo Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh việc chuyển đổi số toàn diện quy trình vận hành của ngành đều nhằm tối ưu hóa lợi ích của người dân.
Giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ 20 xuống 15 năm, tỷ lệ hưởng lương hưu tối thiểu của lao động nam là 33,75%, nữ 45%.
TP HCMTập đoàn vừa thông báo đơn hàng có đến cuối năm, cùng lúc Công ty giày Thuận Thiên ở quận 12 nhận tin khoảng 500 công nhân xin thôi việc để rút bảo hiểm.
Người lao động tại Hà Nội có thu nhập bình quân 7 triệu đồng mỗi tháng không mua nổi nhà xã hội giá 1,5-2 tỷ đồng mỗi căn.