Thành phố này tới năm 2021 mới lắp trụ đèn xanh đèn đỏ đầu tiên nhằm giảm ùn tắc giao thông, muộn nhất cả nước.
Anh sinh ra tại Thái Lan, sớm tham gia hoạt động cách mạng, bị chính quyền thực dân kết án tử hình khi mới 17 tuổi.
Có tuổi đời hàng trăm năm, sản phẩm gạch gốm ở đây được ưa chuộng và xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới.
Tên huyện này có 13 chữ cái, được đặt theo một nhà yêu nước, đại biểu Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam độc lập.
Sân bay này vốn do người Pháp xây dựng, hiện có quy mô đường băng dài 2.400 m, là sân bay duy nhất ở vùng Tây Bắc của cả nước.
Sau khi khởi nghĩa giành độc lập, ông lên ngôi vua, mở đầu triều đại dài nhất trong lịch sử. Tên của ông hiện được đặt cho 15 phường, xã của Việt Nam. Ông là ai?
K50 được xem là một trong những thác nước đẹp nhất Tây Nguyên, vắt ngang ranh giới giữa hai tỉnh.
Đa số sân bay phóng tàu vũ trụ đều đặt gần xích đạo. Bạn có biết lý do của việc này?
Được xây cuối thế kỷ 19, cây cầu này nhiều lần đổi tên, trong đó có 26 năm mang tên một vị Thủ tướng Pháp.
Việt Nam có nữ giáo sư Toán đầu tiên năm 1980, cách đợt phong hàm đầu tiên của cả nước 36 năm.
Tỉnh này có ba thị trấn, ít thứ hai cả nước, chỉ đứng trên TP Đà Nẵng - nơi không có thị trấn nào.
Ông là cựu học sinh trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, được coi là người mở đầu cho "thế hệ vàng Toán học" của Việt Nam tại Olympic Toán quốc tế (IMO).
Thành phố này có nút giao thông 4 tầng, gồm một đường hầm, một đường bộ thông thường và hai đường trên cao.
Ông giỏi đo lường, tính toán, được gọi là Trạng Lường, từng biên soạn cuốn sách toán nổi tiếng sử Việt.
Thị xã này thuộc một tỉnh ven biển ở Nam Trung Bộ, rộng hơn 1.197 km2 với 70% địa hình là núi rừng.
Tỉnh này có 30 thị trấn, nhiều nhất cả nước và chênh lệch áp đảo với các địa phương còn lại.
Nằm ở khu vực Tây Nguyên, đây là địa phương có diện tích lớn thứ hai cả nước, sau Nghệ An.
Với ý tưởng thành lập "lớp toán đặc biệt" vào năm 1965, ông được coi là người khai sinh ra hệ chuyên Toán của Việt Nam. Ông là ai?
Với diện tích gần 6.900 km2, địa phương này rộng lớn nhất trong 19 tỉnh, thành ở Nam Bộ.
Được thành lập năm 1963, khu công nghiệp này là hình mẫu cho nhiều khu công nghiệp trên cả nước sau này.
Vị vua này có tài vẽ tranh, điêu khắc, từng tổ chức triển lãm ở Paris và có nhiều tranh được bán đấu giá sau này.
Với 500 hộ trồng hoa trong một xã, sản lượng hoa cúc dịp Tết đạt 150.000-300.000 chậu, tỉnh này được coi là thủ phủ hoa cúc của miền Trung.
Vị vua nhà Hậu Lê chơi bời vô độ, thường gian dâm với các cung nhân, bị người đời gọi là 'vua Lợn', nhưng cũng có một số đóng góp tích cực cho đất nước.
Thành phố này có hơn 90 km đường bờ biển, cũng có gần 50 km đường thủy nội địa, nên được gọi là nơi 'đầu biển, cuối sông'.
Là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước hiện nay, nhưng trước kia Bắc Ninh là tên gọi của một vùng đất rộng lớn.
Nằm ở nơi hội tụ của ba dòng sông Đà, Lô, Hồng, mùa nước lên, cả xã bị cô lập, việc đi lại phụ thuộc vào thuyền, phà.
Từ cô gái hái dâu, chăn tằm, bà trở thành vợ vua, hai lần buông rèm nhiếp chính, thay vua lo toàn bộ việc triều chính, giúp đất nước hưng thịnh.
Vùng đất này ban đầu được gọi là Thuận Thành trấn, sau đổi thành phủ Bình Thuận, vào khoảng năm 1693.
Bà vào cung từ năm 14 tuổi, là vợ vua Thiệu Trị và mẹ của một vị vua triều Nguyễn, nổi tiếng là người nhân từ, cần kiệm, giản dị, hiếu thảo và hiếu học.