Thứ hai, 14/5/2007, 01:02 GMT+7

Người nước ngoài hồ hởi vì được mua nhà

Là Giám đốc điều hành Công ty tư vấn và quản lý bất động sản CBRE tại Việt Nam nhưng Richard Leech vẫn phải thuê nhà để ở từ mấy năm nay, tiền thuê đắt đỏ lại không thực sự thoải mái. Ông hào hứng cho hay sẽ mua ngay một căn hộ sau khi đề án của Bộ Xây dựng thành hiện thực.

"Tôi làm việc ở Việt Nam lâu dài, nếu thuê nhà thì rất lãng phí, được mua nhà sẽ kinh tế hơn nhiều và cũng thoải mái hơn", ông Leech nói thêm. Cũng theo ông Leech, người nước ngoài muốn mua nhà tại Việt  

Trong hơn 3 năm làm việc tại Việt Nam, ông Hannes Romauch, Phó Tổng giám đốc T&M Investment Việt Nam, đã chuyển nhà 2 lần. Vị doanh nhân này cũng than thở giá thuê nhà ở Việt Nam cao quá. "Trước đây làm việc ở Australia, tôi chỉ mất 600 AUD (500 USD) một tháng tiền nhà, nhưng ở Việt Nam hiện nay là gần 2.000 USD", ông Romauch cho hay.

Không chỉ vậy, ông này phàn nàn, phải mất đến 3 tuần đợi thủ tục thuê nhà và đăng ký với công an địa phương. Trong khi đó, tại nhiều nước, người thuê nhà chỉ mất 5 phút để đăng ký qua mạng của cảnh sát. Vì thế, vị phó giám đốc này tỏ ra hào hứng với khả năng sẽ được mua nhà tại Việt Nam: "Chắc chắn khi được phép, tôi sẽ mua một căn nhà vì tôi còn ở Việt Nam nhiều năm nữa", ông vui vẻ nói thêm.

Được mua nhà, người nước ngoài sẽ yên tâm làm ăn hơn. Ảnh: H.H.

T&M Investment lo nhà ở cho 50% lượng nhân viên người nước ngoài, số còn lại tự thu xếp. Theo ông Romauch, tìm nhà cho nhân viên không khó, vì hiện có nhiều công ty kinh doanh bất động sản, nhưng để thuê nhà cho những nhân viên này, công ty phải thông qua nhiều cấp và cũng lại phải đợi. Trong khi đó, chỉ những nhân viên làm việc ngắn hạn có ý định thuê nhà, còn những người làm việc lâu dài đều muốn mua để ở ổn định.

Trong hơn 4 năm làm việc tại Việt Nam, ông Raoul Imbach, cựu Lãnh sự Đại sứ quán Thụy Sỹ tại Việt Nam, thuê một biệt thự gần hồ Tây (Hà Nội) để ở. Khi kết thúc nhiệm kỳ và chuẩn bị rời Việt Nam, ông tỏ ra tiếc rẻ ngôi nhà mà ông đã bỏ nhiều công sức bài trí ấm cúng và thường là nơi hội họp của bạn bè.

"Tôi rất tiếc ngôi nhà này vì vị trí đẹp, lại do tự tay tôi xếp đặt, nội thất tôi cũng mua cho phù hợp với ngôi nhà", ông Imbach bày tỏ. Có nhiều bạn ở Hà Nội, ông Imbach đã vài lần quay lại thăm Việt Nam và những lần đó ông đều ở khách sạn.  

Làn sóng đầu tư sẽ gia tăng

Theo Phó ban quản lý tòa nhà cho thuê Indochina, Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP HCM Nguyễn Phước Thọ, nếu người nước ngoài có thể mua nhà, đây sẽ là tác động tích cực đến thị trường bất động sản và chắc chắn thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư vào Việt Nam.

Hiện nay, lượng khách thuê là người nước ngoài chiếm 60% trong tổng số khách thuê nhà tại Indochina. Ông Thọ cho hay, khi đề án của Bộ Xây dựng thành hiện thực, nếu khách hàng có nhu cầu, Indochina sẵn sàng bán căn hộ.

Theo Tổng giám đốc công ty Sài Gòn địa ốc Phú Đức Lâm Văn Chúc, nhu cầu mua nhà tại VN của người nước ngoài rất lớn và đang không ngừng tăng lên. Ông kể, rất nhiều đối tác nước ngoài của ông lập gia đình và sinh sống với người Việt Nam nhưng vẫn phải thuê nhà và họ đều mong muốn được sở hữu một căn hộ ở Việt Nam.

Trao đổi với VnExpress, tiến sĩ Trần Đình Thiên, Phó viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cho rằng, việc cho phép người nước ngoài được mua nhà là cần thiết bởi nó sẽ góp phần thúc đẩy làn sóng đầu tư trong tương lai.

"An cư thì mới lạc nghiệp", theo ông Thiên, nếu cứ ở nhà cho thuê, nay đây mai đó nhà đầu tư khó mà yên tâm chuyên chú làm ăn. Thêm vào đó, chi phí thuê nhà không phải là rẻ, nếu mua nhà thì cũng tiết kiệm được một khoản đáng kể.

Theo phân tích của ông, nếu một người nước ngoài thuê nhà tại Việt Nam trong vòng 10 năm, số tiền thuê coi như mất trắng. Tuy nhiên khi mua một căn hộ, họ không những yên tâm về chỗ ở mà còn có thể tái sinh nguồn vốn nếu không sử dụng bất động sản này mà cho thuê lại. Đây cũng có thể xem là một hình thức đầu tư hợp lý và hiệu quả.

Hiện nay chỉ 21.000 trong số 80.000 người nước ngoài ở Việt Nam được phép mua nhà, số còn lại vẫn chưa đáp ứng được các điều kiện mà đề án đưa ra. Theo ông Thiên, thị trường địa ốc Việt Nam vẫn còn khan hiếm và ẩn chứa nhiều yếu tố gây đầu cơ nên việc ban hành những điều kiện ràng buộc là cần thiết. Tuy nhiên, trong tương lai, các cơ quan quản lý phải làm thế nào để thị trường minh bạch hơn bởi nếu vẫn còn những điều kiện như vậy chứng tỏ môi trường kinh doanh chưa thực sự "sạch", sẽ hạn chế thu hút đầu tư.

(Theo Dothi.net)

Link Site
    • HOSE

    • HNX

    •  
    • Mã CK

    •  
    • TC

    •  
      • Khớp lệnh
      •  
      • Giá
      •  
      • KL
    •  
    • +/-

    •  
    •  
    •  
    •  
    • (Bấm vào nội dung bảng để xem chi tiết)

    •  
  •  
    • HOSE

    • HNX

    •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
      •  
        •  
        •  
        •  
        •  
        •  
    •  
    •  | 

  •  
        •  
        • Mã CKGiá KL Khối lượngThay đổi
          EIB 27.0 3,057,730 -0.3 (-1.10%)
          STB 29.0 2,666,610 -0.5 (-1.69%)
          SSI 88.5 2,546,170 -1.0 (-1.12%)
          REE 50.0 2,076,120 -0.5 (-0.99%)
          TCM 21.8 1,739,940 -1.1 (-4.80%)
        •  
        •  
        • Mã CKGiá KLKhối lượngThay đổi
          VCG 60.2 3,789,500 +3.1 (+5.43%)
          KLS 32.6 2,548,800 0 (0.00%)
          KBC 74.6 2,347,600 +1.9 (+2.61%)
          SHB 28.4 2,029,400 +0.4 (+1.43%)
          ACB 42.8 1,450,900 -0.4 (-0.93%)
        •  
    •  
    •  
  •  
Video phục kích ở cây xăng "gian"
Những thời khắc khó khăn của Kinh tế thế giới
 
 
 
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
Lien he quang cao