Tình nguyện viên trên blog
 |
| Đến thăm các em ở mái ấm Quê Hương. Ảnh: Blog |
Tường Vi, sinh viên ĐH Ngoại thương TP HCM, đưa bản đề cương “Bữa cơm nhân ái” lên blog. Mới ra quân hai lần, nhóm đã chuyển gần 200 suất cơm cho các cụ già neo đơn, trẻ em lang thang, bán vé số...
Các bạn trẻ đang tạo nên một làn sóng sống vì cộng đồng bằng những hoạt động tình nguyện ngay trên chính trang nhật ký mạng (blog).
Với sự sáng lập của Tường Vi, cứ mỗi tháng một lần, nhóm Sức Trẻ lại có mặt ở công viên. Trưởng ban nấu nướng sẽ phân công người nấu, mua thức ăn tươi và rẻ. Trưởng ban đối ngoại lo giấy tờ xin phép bên phường để đặt băngrôn ở công viên và lấy danh sách các cụ già neo đơn.
Còn nhóm sinh viên năm thứ ba khoa marketing ĐH Kinh tế khiến cư dân mạng xôn xao với “Mùa hè của em”. Các bạn đã có buổi đi tiền trạm đến mái ấm Quê Hương. Ở đây có những em 6-7 tháng tuổi. Những em lớn hơn phần lớn là trẻ khiếm thị, trẻ mồ côi, khuyết tật, một số bị bệnh về tâm lý. Tất cả đều bị gia đình bỏ rơi. Bài tường thuật của bạn Rain trên blog cùng những hình ảnh về các em đã gây sự xúc động mạnh trong cộng đồng blogger.
Bạn Thanh Tâm, trưởng nhóm, nói: “Mình kêu gọi sự tham gia của các tình nguyện viên đăng ký trên blog, tổ chức buổi trại đến thăm và vui chơi với các em ở mái ấm vào ngày 30/6. Buổi trưa tất cả cùng nhau dọn dẹp trang trí mái ấm, tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian, chuẩn bị sân khấu để buổi tối múa rối Củ cải khổng lồ, diễn kịch Ăn khế trả vàng, phát quà bánh cho các em...”.
Sài Gòn Hot Pot là một nhóm sinh viên năng động, giỏi ngoại ngữ, hướng dẫn khách nước ngoài đi tour miễn phí trong thành phố để tiếp thị hình ảnh Việt Nam. Những ngày “Hãy đề nghị chúng tôi giúp đỡ đi”, nhóm sẽ tỏa xuống các con đường có đông khách du lịch nước ngoài giúp họ băng qua đường, hướng dẫn các địa điểm tham quan, chỉ đường...
Điểm thuận lợi chung của các blog tình nguyện là đều nhận được sự ủng hộ rất lớn từ những người bạn trên mạng. Rất nhiều blogger đã xin chép lại các bài viết về blog của mình để tuyên truyền cho các chương trình tình nguyện trên, tạo thành những “đường link đỏ”, những đường link của các hoạt động tràn đầy nhiệt huyết của người trẻ.
Các hoạt động này chỉ là tự “sinh ra và lớn lên” trên blog nên các nhóm hiện nay chủ yếu vẫn là kêu gọi sự giúp đỡ từ các blogger.
Nhóm Sài Gòn Hot Pot đã có trang web riêng để du khách có thể trực tiếp đăng ký tour và có công cụ đảm bảo thông tin của khách. Nhóm Sức Trẻ đang gấp rút xây dựng trang web riêng cho mình nhằm chuyên nghiệp hóa chương trình “Bữa cơm nhân ái”.
(Theo Tuổi Trẻ)