Phụ huynh bị 'móc túi' hàng chục tỷ đồng
 |
| Ngoài 2 khoản thu theo quy định, phụ huynh phải đóng góp xây dựng trường. Ảnh: SGTT. |
Trong khi phụ huynh ở Thừa Thiên - Huế không biết 20 tỷ đồng phí xây dựng trường nộp trong 2 năm qua được sử dụng thế nào thì UBND tỉnh này vừa quyết định không tiếp tục thu tiền đóng góp xây dựng. Để "bù lỗ", ngành giáo dục tỉnh có thể sẽ tăng học phí.
> Quỹ phụ huynh để giáo viên thêm 'bổ dưỡng'/ Các giáo sư lên tiếng về tăng học phí
Từ năm học 2005 - 2006, ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế đã làm trái luật khi buộc phụ huynh phải nộp phí đóng góp xây dựng trường học. Theo Phó giám đốc Sở GD&ĐT Lê Khánh Tuấn, nguồn thu này, mỗi năm mang lại cho ngành khoảng 20 tỷ đồng để nâng cấp sửa chữa cơ sở vật chất trường học trước khi vào năm học mới.
Tuy nhiên, ngày 28/9, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã ra quyết định để “sửa sai”. Theo đó, từ năm học này, quyết định về việc hướng dẫn thu, sử dụng tiền đóng góp xây dựng trường học ở các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ban hành năm 2003 chính thức bị hủy bỏ.
Né tránh trách nhiệm hoàn trả
Ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch, người phát ngôn của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành giáo dục hoàn trả phụ huynh khoản phí xây dựng trường học năm học 2007 - 2008. Còn khoản thu từ những năm trước, do đã được các trường sử dụng để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất nên không hoàn trả mà chỉ kiểm tra xem có được sử dụng đúng mục tiêu.
"Khuyết điểm của chúng ta là sau khi luật ra đời, các văn bản, thông tư nghị quyết hướng dẫn thực hiện lại ban hành quá muộn”, ông Phó chủ tịch tỉnh bày tỏ.
Trước câu hỏi, tại sao nhiều địa phương khác đã bỏ thu phí xây dựng từ ngay sau khi luật ban hành, riêng Thừa Thiên - Huế lại chờ đến năm học này, ông Ngô Hòa lúng túng: “Vì xuất phát từ nhu cầu cơ sở vật chất của trường học...”.
Sẽ tăng học phí để… “bù lỗ”
"So với ngày khai giảng, quyết định ra muộn gần 1 tháng nên các trường đã sử dụng số tiền xây dựng năm 2007 - 2008 để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất. Do vậy, các trường sẽ không tránh khỏi lúng túng khi triển khai quyết định của tỉnh”, ông Lê Khánh Tuấn, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Thừa Thiên - Huế nói.
Theo ông Tuấn, với quyết định của tỉnh, từ năm học này, mỗi năm ngành giáo dục Thừa Thiên - Huế sẽ mất 20 tỷ đồng để nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất. Để bù đắp thiếu hụt, trong kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới, có thể Sở GD&ĐT sẽ trình đề án tăng học phí lên mức “kịch trần” theo quyết định năm 1998 của Thủ tướng.
Sau quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế, Sở GD&ĐT tỉnh đã chỉ đạo các trường hoàn trả số tiền thu sai trong năm học này. Tuy nhiên, thay vì phải trả lại, một số trường đã vận động phụ huynh “tự nguyện” nộp cho nhà trường với lý do: từ trong hè trường đã thuê các đơn vị xây dựng sửa chữa, nâng cấp trường học. Nếu phụ huynh lấy lại tiền thì trường sẽ không có tiền để trả nợ cho các nhà thầu.
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)