'Tôi tin Vịnh Hạ Long sẽ lọt vào 7 kỳ quan thế giới'
 |
| Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh. Ảnh: P.V. |
Trao đổi với báo chí sáng nay, Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh lạc quan trước khả năng Vịnh Hạ Long lọt vào 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới. Năm 2008, quảng bá di sản thiên nhiên này sẽ là mục tiêu của ngành du lịch.
> Cư dân mạng nhộn nhịp bình chọn Vịnh Hạ Long / Chi hơn 4 tỷ đồng để quảng bá du lịch Việt Nam trên CNN
- Có ý kiến cho rằng sự kiện bình chọn cho Vịnh Hạ Long là kỳ quan thế giới chưa được quảng bá với mức độ cần thiết, Bộ trưởng nghĩ sao?
- Vịnh Hạ Long đã 2 lần được bầu chọn là di sản thiên nhiên thế giới, đang được đưa vào danh sách kỳ quan thiên nhiên. Vừa qua Vịnh Hạ Long phát triển du lịch rất tốt song phần quảng bá, tuyên truyền còn ít. Việc bình chọn 7 kỳ quan thế giới là cơ hội để quốc tế biết đến Hạ Long, là điều kiện để thu hút khách du lịch đến VN.
Ngoài Hạ Long, tôi cũng đề nghị phải quan tâm đến Vịnh Nha Trang, đây là một trong số 20 vịnh nổi tiếng của thế giới. Sau khi xúc tiến cho Hạ Long, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ có chiến dịch quảng bá cho Vịnh Nha Trang.
- Việc quảng bá Vịnh Hạ Long sẽ được tính đến thế nào trong chương trình của ngành trong năm 2008?
- Năm 2008 ngành phải thu hút 5 triệu khách quốc tế đến VN và 21 triệu khách nội địa, doanh thu đạt 64.000 tỷ đồng, đây là chỉ tiêu hết sức quan trọng, là nhiệm vụ để đạt kế hoạch 5 năm. Chúng tôi cũng phải nâng cao sản phẩm và phát triển các loại hình du lịch có nhiều tiềm năng mà chưa được khai thác mạnh như du lịch biển, caravan.... Tiếp theo là là đào tạo nguồn nhân lực bằng xã hội hóa, phát triển du lịch cộng đồng.
Năm qua, hình ảnh của VN đến với du khách trong và ngoài nước đa số là qua phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian tới, Tổng cục Du lịch và địa phương tiếp tục quảng bá rộng khắp trên các phương tiện đại chúng, tại các sự kiện du lịch trong và ngoài nước, nhân ngày văn hóa VN ở nước ngoài. Tôi tin Vịnh Hạ Long sẽ lọt vào danh sách, cũng như hàng triệu người VN cùng tin tưởng như vậy.
- Lâu nay ngành du lịch vẫn khai thác các danh thắng thiên nhiên mà chưa chú ý yếu tố nhân văn, văn hóa lịch sử, Bộ trưởng sẽ đưa ra giải pháp gì?
- Sau khi sát nhập Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chúng ta sẽ có điều kiện khai thác tiềm năng văn hóa lịch sử. Sắp tới, ngành sẽ mở các tour du lịch nghệ thuật, ngoài tham danh thắng, khách sẽ xem các chương trình văn hóa, múa rối nước, ca Huế, quan họ Bắc Ninh, hát tuồng chèo... Du khách có thể tham gia các tour gắn với bảo tàng với nhiều hiện vật mà cha ông ta đã giữ gìn.
- Hiện nay giá phòng khách sạn, giá tour ngày càng tăng, Bộ trưởng có lo ngại số khách du lịch đến VN sẽ giảm sút?
- Lo ngại là lẽ thường tình, trong kinh tế thị trường, giá cả do doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên, các khách sạn ở VN so với các nước trong khu vực vẫn thuộc nhóm giá thấp nhất. Chúng ta đã là thành viên WTO, nên phải cạnh tranh. Song chúng ta phải cạnh tranh như thế nào để không bị thua thiệt, nâng cao được thu nhập của người lao động.
Đoàn Loan