Thứ sáu, 6/11/2009, 14:38 GMT+7

'Kiến nghị Thủ tướng xóa nhiều trạm thu phí'

Ông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Đoàn Loan.

Trước tình trạng nhiều trạm đặt sai vị trí, lạm thu phí cầu đường, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Ôtô VN, Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, sẽ kiến nghị Thủ tướng xóa bỏ một số trạm.
> 'Đề nghị công an điều tra việc thu phí cầu Thăng Long'/ Ôtô nằm dài cửa ngõ Sài Gòn để phản đối thu phí

- Dưới góc nhìn của chuyên gia giao thông, ông đánh giá thế nào về mạng lưới thu phí đường bộ hiện nay?

- Thông tư 90 năm 2004 của Bộ Tài chính đã quy định khoảng cách các trạm thu phí tối thiểu là 70km, song theo đánh giá của Hiệp hội Vận tải ôtô VN, khoảng cách giữa các trạm thu phí hiện nay 30-40 km. Tuyến đường từ Hà Nội đi Hải Hậu (Nam Định) dài 130km song có tới 4 trạm thu phí, tuyến quốc lộ 18 chưa đến 100 km cũng có 4 trạm, từ TP HCM đi Buôn Ma Thuột dài 350km có 7 trạm.

Cá biệt, quãng đường thị xã Thủ Dầu Một đến Vĩnh Phú (thị trấn Lái Thiêu, tỉnh Bình Dương) dài 16 km cũng có trạm thu phí Suối Giữa. Hay từ Vĩnh Phú đi Bình Triệu (tỉnh Bình Dương) dài 8km cũng có một trạm thu phí.

Theo tôi, chủ trương thu phí giao thông trên đường bộ là đúng vì phải tăng chi cho bảo trì đường bộ, hiện vốn ngân sách chỉ có khoảng 40% nên phải huy động xã hội hóa. Tuy nhiên, cự ly đặt ra không phù hợp gây bức xúc cho người tham gia giao thông, nhất là các doanh nghiệp vận tải.

- Ông nghĩ sao về việc các trạm thu phí lập thêm các trạm phụ để chống thất thu, như tại tuyến đường Bắc Thăng Long - Nội Bài?

- Hiện cũng có nhiều tuyến đường đã đặt trạm phụ song vấn đề là bố trí thế nào cho hợp lý và phải chắc chắn là người ta đi vào tuyến đường đó. Trạm phụ cũng phải được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Tôi được biết các trạm phụ ở tuyến Bắc Thăng Long không được phép của cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ, trạm thu phí tại xã Hải Bối thì phải đặt sát đường lên cầu Thăng Long, không để người dân đi từ phía Hải Bối vào khu công nghiệp Bắc Thăng Long (không lên cầu, đường) mà vẫn chịu mất phí.

- Trong quá trình hoạt động, ông có nhận thấy các trạm thu phí nào bất cập giống khu vực Bắc Thăng Long?

- Tôi thấy nhiều doanh nghiệp đầu tư BOT đang đặt trạm thu ở vị trí không hợp lý để tận thu. Ví dụ trạm Tam Kỳ ở Quảng Nam, mục đích là thu phí của tuyến đường tránh qua thị xã song đặt trạm trên quốc lộ 1, cách tuyến tránh tới 1km, nên đã thu tiền cả phương tiện trên quốc lộ 1. Trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội (TP HCM) cũng vậy, mục đích thu phí đường Điện Biên Phủ thì lại đặt trạm trên xa lộ và thu phí các xe trên tuyến này, gây bức xúc cho lái xe.

Trạm phí phí phụ trên tuyến Bắc Thăng Long. Ảnh: Xuân Tùng.

- Có ý kiến cho rằng, tình trạng lạm thu là do cơ chế đầu tư BOT - giao cho doanh nghiệp đầu tư và quản lý trạm thu phí. Quan điểm của ông thế nào?

- Mục đích loại hình BOT là huy động nhiều thành phần tham gia đầu tư mạng lưới đường giao thông, đây là chủ trương đúng. Song các cơ quan quản lý nhà nước phải giám sát chặt chẽ việc lập trạm thu, không thể để cho doanh nghiệp lạm thu trên nhiều tuyến đường, như trường hợp tại trạm thu tại xa lộ Hà Nội.

Chi phí vận tải chiếm khoảng 10% doanh thu nên nếu thu nhiều sẽ thiệt hại tới vận tải hàng hóa... Ngoài ra, khi phải dừng lại mua vé, trả vé gây chậm trễ, chi phí nguyên liệu tăng lên khi xe khởi động.

- Trước những bức xúc như vậy, tại sao Hiệp hội Vận tải VN không có ý kiến tới các cơ quan chính quyền?

- Chúng tôi đã gửi nhiều ý kiến đến các Sở Giao thông Vận tải các địa phương bởi những trạm này thường do địa phương quản lý. Tuy nhiên, sắp tới Hiệp hội sẽ có văn bản gửi tới Thủ tướng kiến nghị giải quyết tình trạng này.

Tôi thấy rằng thu phí cầu đường là để hoàn vốn hoặc để bảo trì những con đường vừa được cải tạo nâng cấp. Tuy nhiên, một số tuyến đường vẫn thu qua nhiều năm mà không có sự sửa chữa gì.

Đoàn Loan thực hiện

Phí cầu đường đắt hơn tiền xăng xe

Xin bổ sung đường đi Hà Nội - Việt Trì chưa đầy 80 km mà có tới 3 trạm thu phí, Bắc Thăng Long Nội Bài, Trạm thu phí Phúc Yên, trạm thu phí cầu Việt Trì, theo quy định thì là 70 km mới có 1 trạm cơ mà.

Còn bất hợp lý là mỗi lần tôi đi tiền phí cầu đường lại đắt hơn tiền xăng xe, ví dụ như tuyến đường Hà Nội - Việt Trì mồi lần đi về mất 120.000 đồng. Ở Thanh Hoá lại thu phí cao 20.000 đồng cho mỗi lần qua, theo tôi nên thống nhất một giá và các loại vé đều dùng chung cho nhau được.

(nguyễn nguyên)


Trạm thu phí đấu thầu thu cao

Từ khi có chủ trương đấu thầu các trạm thu phí, trước đây vé xe 4 đến 7 chỗ tất cả các trạm chỉ thu 10.000đồng/ lượt thì nay các trạm thu phí mỗi nơi thu một kiểu. Ví dụ: trạm Hà Trung, Thanh Hóa tăng từ 10.000 đồng lên 20.000 đồng/ lượt, trạm cầu Bến Thủy tăng từ 10.000 đồng lên 15.000đồng/ lượt, trạm Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tăng từ 10.000 đồng lên 12.000đồng/ lượt...

(Đặng Gia)


Nên thu phí qua xăng dầu

Tôi xin góp ý với các cơ quan chủ quản về việc thu phí xe cộ, phương tiện giao thông vận tải là ssể công bằng và có hiệu quả như các nước ở châu Âu là nên bỏ hết các trạm thu phí, mà nên thu qua trạm xăng dầu, thông qua thuế giá trị gia tăng.

Anh nào đi lại nhiều, tất nhiên mua nhiên liệu nhiều thì thuế tất nhiên là nhiều hơn, ai đi lại ít thì thuế sẽ ít đi, và tính bình quân từng đoạn đường mà tiền thu được ở các trạm xăng dầu chia đều theo tỷ lệ, làm được như vậy là giải phóng được rất tốt cho thông luồng giao thông.

(Nguyen Van Vinh)


Phải bỏ thu phí khi tuyến đường xuống cấp

Bên cạnh việc theo dõi đặt các trạm thu hợp lý, tôi kiến nghị:

Việc thu phí là để giúp hoàn vốn xây đường và tạo kinh phí duy tu bảo dưỡng đường. Người tham gia giao thông nộp phí là để đảm bảo cho mình được nhận một dịch vụ tốt hơn vì ngân sách nhà nước chưa đáp ứng nổi. Vậy nên khi một tuyến đường đang thu phí mà bị xuống cấp thì phải dừng thu phí.

Tuyến đường xuống cấp nhanh ngay sau khi xây, đương nhiên là do chất lượng làm đường kém. Dù là đường nhà nước xây hay BOT thì đều không thể bắt người tham gia giao thông phải trả phí để chạy trên những con đường như vậy.

(Lê Trung)


Trạm thu phí ở Thái Lan

Khi tôi đi taxi rời khỏi sân bay Suvarnabhumi ở tỉnh Samut Prakarn, bao giờ cũng nhận được câu hỏi "ông muốn đi đường cao tốc hay không?". Thường thì tôi gật, nhưng đôi lần tôi lắc vì hôm đó thừa thời gian nên tội gì không tiết kiệm 20 Baht và thử xem đường "không mất tiền" ra sao. Không quá tệ.

Từ tỉnh Nakhon Ratchasima về Bangkok ngót nghét 300 km không thấy một trạm thu tiền nào. Hỏi ra thì biết nguyên tắc của người Thái là nếu không có đường nào khác thì không được đặt trạm thu phí. Vì thế nên luôn có lựa chọn đi đường miễn phí cho người nghèo và sẵn thời gian và đường thu phí dành cho người nào sẵn tiền và ít thời gian. Ở ta, muốn đi đâu ra khỏi Hà Nội cũng phải chui qua trạm thu phí. Cũng may là gần đây xe máy thoát trạm thu phí, không thì người nghèo chỉ còn nước hóa thành ... chim.

(Nhat Dinh)


Ai phê duyệt các trạm thu phí?

Thường thì phải duyệt kế họach phương án xong thì mới thực hiện. Vị trí trạm thu phí xa lộ Hà Nội ai duyệt, nếu không phải là UBND TP HCM?

Rồi các trạm thu phí mọc lên như nấm nữa. Vậy mà giờ này lại còn phải nhờ Thủ tướng can thiệp là làm sao? Cái chuyện này nó có lớn thiệt, nhưng đâu đủ lớn để phải kêu Thủ tướng.

(An)


Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao