Thứ năm, 5/11/2009, 16:32 GMT+7

'Chắc chắn có tiêu cực ở các trạm thu phí'

Bộ trường GTVT Hồ Nghĩa Dũng. Ảnh: Hoàng Hà.

Đồng tình với việc để công an điều tra vấn đề thu phí tại các trạm Bắc Thăng Long - Nội Bài, tuy nhiên Bộ trưởng Giao thông Hồ Nghĩa Dũng cũng khẳng định tiêu cực vẫn xảy ra nếu còn chuyện con người đứng ra bán vé thu tiền.
> 'Tôi đã đề nghị công an điều tra việc thu phí cầu Thăng Long'/ Ôtô nằm dài cửa ngõ Sài Gòn để phản đối thu phí

- Những tranh cãi về sai phạm ở trạm thu phí Bắc Thăng Long - Nội Bài đang được Bộ Giao thông Vận tải xử lý như thế nào?

- Chúng tôi chưa có kết luận chính thức về vấn đề này vì Bộ đang thanh kiểm tra làm rõ ai tổ chức thu phí, tiền thu sử dụng thế nào. Sau khi thanh tra có kết luận thì sẽ có hướng xử lý. Nếu không hợp lý thì sẽ phải dỡ bỏ các trạm này.

- Không chỉ tuyến Bắc Thăng Long mà nhiều điểm thu phí khác cũng đang gây bức xúc với người dân, thậm chí bị nghi ngờ tiêu cực. Ông nói gì về vấn đề này?

- Điều mà người dân nghi ngờ tiêu cực trong thu phí tại nhiều trạm là chắc chắn có. Trong quá trình kiểm tra, nếu có hiện tượng lạm thu, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm túc đơn vị thu phí.

Về lâu dài chúng ta phải hiện đại hóa công tác thu phí, sử dụng công nghệ mã vạch để bớt sự can thiệp của con người. Nếu còn để con người thu tiền bằng vé thì vẫn tiêu cực.

- Để làm rõ đúng sai trong việc thu phí tại tuyến Bắc Thăng Long, Thanh tra Giao thông Hà Nội đã đề nghị công an vào cuộc. Ông đánh giá thế nào về sự tham gia của công an trọng vụ việc này?

- Cá nhân tôi rất ủng hộ việc công an vào cuộc, nếu có hiện tượng tiêu cực thì phải xử lý theo đúng quy định.

- Thời gian qua, trạm thu phí trên xa lộ Hà Nội tại TP HCM cũng đã gây ùn tắc lớn, Bộ Giao thông đã có hướng khắc phục như thế nào?

- Trạm thu phí ở xa lộ Hà Nội là do UBND TP HCM đầu tư và quản lý trực tiếp. Tuy nhiên, tôi cho rằng trạm thu phí tại đây chưa hợp lý, nhà thầu đã tính đến thu phí đường 25B đang chuẩn bị đầu tư, nên đã đặt trạm thu tại xa lộ Hà Nội là chưa hợp lý. Bộ đã trao đổi với TP HCM, lãnh đạo thành phố đã có ý định dịch chuyển về phía đường Điện Biên Phủ.

- Có ý kiến cho rằng nhưng bức xúc của người dân hiện nay là do nhiều trạm thu phí BOT (do doanh nghiệp đầu tư) chưa đúng quy hoạch mạng lưới đường bộ. Bộ xem xét ý kiến trên thế nào?

- Trước đây, chúng ta đã có quy hoạch về trạm thu phí, Bộ Tài chính đã có hướng dẫn về việc này. Trạm thu phí lập lên để thu phí bảo trì đường, tiền nộp vào ngân sách nhà nước, nhưng sau này chúng ta ngày càng xã hội hóa đầu tư giao thông, thì xuất hiện hình thức BOT và Bộ Tài chính cho phép thu phí cầu đường gấp 1,5 -2 lần so với mức thu của nhà nước.

Nhưng mạng lưới thu phí này đang có những vị trí chưa phù hợp với quy hoạch nên Bộ Giao thông đang phải rà soát lại.

Mặt cầu Thăng Long bị thu hẹp 1/2 để sửa chữa gây ùn tắc thường xuyên. Ảnh: Xuân Tùng.

- Xung quanh tình trạng ùn tắc tại cầu Thăng Long, tại sao lại quyết định sửa chữa cầu trong thời điểm cuối năm, khi lưu lượng phương tiện tăng mạnh?

- Thời gian sửa chữa cầu Thăng Long không thể lùi được, vì qua mấy chục năm sử dụng cầu xuống cấp nhiều. Việc sửa cầu phải tránh mùa mưa nên về thời tiết hiện nay là tương đối ổn. Đây đúng là thời điểm lưu lượng giao thông tương đối lớn, song không thể lùi được.

- Vậy ông giải thích thế nào về tiến độ sửa chữa cầu chậm chạp, thậm chí có ý kiến lo ngại về năng lực nhà thầu?

- Mấy ngày vừa rồi sau khi có sự chấn chỉnh thì nhà thầu làm 3 ca liên tục. Nguyên nhân chậm trễ thời gian vừa qua là do lỗi nhà thầu, cũng do Cục đường bộ đã không giám sát, đôn đốc thường xuyên.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu rất cẩn thận vì dự án này có tính đặc thù, không phải nhà thầu nào cũng làm được. Cầu Thăng Long có các giải pháp kỹ thuật của Liên Xô cũ, cơ quan chuyên môn đã kiểm tra thí nghiệm làm thử song các tình huống phát sinh là có. Với tiến độ hiện nay, có thể hết tháng 12 là hoàn thành sửa chữa.

Đoàn Loan ghi

Hãy dùng thẻ từ

Tôi nhớ cách đây vài năm, trong một kỳ họp người ta báo cáo số thu vé cầu đường là 40 tỷ đồng, chi phí các loại hết khoảng 37 tỷ. Như vậy là nhà nước bỏ ra hàng ngàn tỷ làm đường, mà số thu vào ngân sách chỉ có vài tỷ. Đã đến lúc chúng ta cần chấm dứt lối tư duy hình thức, tạo công ăn việc làm trong khi không cần biết đến lợi ích kinh tế. Ấy là chưa kể còn bao nhiêu chuyện tiêu cực, làm hư hỏng nhiều cán bộ trong chuyện thuế cầu đường như báo chí đã liên tục đưa tin. Hãy sử dụng thẻ từ khi qua các trạm như các nước đều đang làm.

(Nguyễn Thành Châu)


Mua du lịch sao lại sửa đường?

Tôi là người thường phải đưa các đoàn khách du lịch. Tôi thấy mùa du lịch mà Bộ GTVT lại triển khai rào chắn và sửa Cầu Thăng Long thì thật là "trái khoáy". Làm như vậy ảnh hưởng xấu tới du lịch và là thời điểm khách nước ngoài đến VN. Có những khách bực tức đỏ mặt la lối là phí tiền sang đây để kẹt giữa đường khói bụi.

Tôi thấy Bộ nên sửa vá những ổ trâu ổ bò ở các tuyến phố khác trong nội thành Hà Nội hay các đường từ Hà Nội đến các tỉnh thành khác. Như vậy sẽ tốt hơn là chặn cầu huyết mạch để làm lại bề mặt vào giai đoạn này.

(Seekasknock)


Còn nhiều bất cập trong điều hành

Bộ trưởng Giao thông có đề cập đến việc sử dụng thẻ điện tử khi qua trạm thu phí để tránh tiêu cực, tôi hoàn toàn nhất trí. Tuy nhiên, có một mâu thuẫn đang xảy ra là nhiều trạm thu phí (nhất là ở các tỉnh) là chủ đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu. Ở đó họ có quyền có một cách quản lý riêng mà luật pháp khó có quyền can thiệp. Ngay cả một điều nhỏ nhất là họ tự phát hành vé thu phí chứ không chấp nhận vé thu phí toàn quốc.

( Phan Xuân Dương)


Tiêu cực ở các trạm thu phí là có thật

Ngay một trạm thu phí tại Quảng Ninh chỉ cần đưa tiền gói vào tờ giấy hoặc cuộn tiền lại đưa cho kiểm soát vé, nhận được tín hiệu này người kiểm soát vé cầm và đút luôn vào phía dưới chỗ ngồi của mình, sau đó việc nhấc cần được thực hiện luôn.

Nếu làm kiểu này thì với chi phí thấp hơn nửa tiền vé.

( Nguyễn Văn Hải )


Bán vé cầu đường được nối lại

Tôi đã được một số người ở bãi đổ xe sân bay Nội Bài gạ đổi cuống vé cầu đường loại 10.000 đồng để lấy vé đã được nối lại với phần vé đã được các trạm thu vé giử lại. Xin hỏi tại sao những người này lại có nhứng cuống vé kia để dán lại?

( cuong)


Cần để cơ quan điều tra vào cuộc

Chỉ đến khi Thanh tra giao thông HN phát hiện vụ việc thì người dân mới té ngửa rằng mình bị móc túi công khai cả chục năm qua. Giờ đến vụ trạm thu phí cầu Sài Gòn thu sai tuyến. Có cách nào bồi thường cho dân chăng?

Nếu cơ quan điều tra làm việc nghiêm túc chắc chắn sẽ phát hiện các hành vi tội phạm.

( Lâm Tuấn)


Cầu Thăng Long vẫn tắc

Ngày 5/11, tôi đi qua cầu Thăng Long lên Nội bài lúc 12h45 , không thấy công nhân làm việc. Buổi tối đi về lúc 19h00, cầu đang tắc nặng nề, chỉ có khoảng 5-7 công nhân làm việc!

Đề nghị bộ trưởng có ngay biện pháp để sớm kết thúc công tác sửa chữa cầu. Mỗi ngày kéo dài, biết bao phiền hà gây ra cho người dân, tốn kém tiền xăng dầu do các phương tiện phải đi vòng vèo, ùn tắc, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế quốc dân.

( Cao Minh)


Tiêu cực tại các trạm thu phí

Tôi là người hàng ngày đi làm qua trạm thu phí cầu Thăng Long, tại điểm Nam Hồng tôi quan sát thấy nhân viên thu phí thường bỏ qua cho những người quen biết, và còn nhiều lái xe khi đi qua thường đưa tiền mặt chứ không mua vé.

Hiện tượng này nếu các cơ quan chức năng vào cuộc thì chỉ mất chừng 5 phút là có thể lấy đầy đủ chứng cứ rồi.

( Tung )


Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao