Trị bệnh 'thất thoát nước', TP HCM cần hơn 100 triệu USD
Để trị căn bệnh thất thoát nước, TP HCM phải cần ngay 45 triệu USD trong 3 năm tới cho các khu vực trung tâm và thêm 60 triệu USD nữa để đưa ra một liều thuốc hữu hiệu trên toàn địa bàn tới năm 2025.
Đề ra những giải pháp ngắn hạn và dài hạn cho mục tiêu giảm thất thoát nước tại TP HCM như vậy, nhưng theo Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (Sawaco) đây là công việc hết sức khó khăn cần thời gian dài với vốn đầu tư lớn.
Trong hội nghị bàn về kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác giảm thất thoát nước tại TP HCM sáng nay, ông Lý Chung Dân, Phó tổng giám đốc Sawaco cho biết: “Thành phố được phân chia 6 vùng, đến năm 2012 mới thực hiện giảm thất thoát nước cho 2 vùng (gồm các quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình, Tân Phú). Mục tiêu phấn đấu của thành phố tới năm 2012 có thể thu hồi 125.000 m3 nước một ngày”.
 |
| Giảm thất thoát nước tại TP HCM là một bài toán khó. Ảnh: Kiên Cường |
Theo ông Dân, 4 khu vực còn lại với tổng vốn 60 triệu USD, đến quý I/2010 mới hoàn thiện nghiên cứu khả thi, dự kiến năm 2025, khi dự án này hoàn thành thất thoát nước tại Sài Gòn mới có thể được kéo giảm.
Tuy nhiên với con số thất thoát đang đứng đầu cả nước (hơn 40%), Sawaco cho rằng Sài Gòn không thể chỉ trông chờ vào các giải pháp lâu dài mà phải đề ra những biện pháp cấp bách khác.
“Tuy giải pháp tức thời không có tính bền vững nhưng chúng ta cũng buộc phải làm để tỷ lệ thất thoát không tăng cao hơn nữa. Xác định khu vực ưu tiên, tăng cường, dò tìm phát hiện rò rỉ… là những việc cần làm vào mỗi năm”, ông Dân xác định.
Tỷ lệ thất thoát nước luôn ở hàng top, biện pháp lâu dài xa vời khiến người luôn khổ sở vì thiếu nước sạch nhưng theo nhiều chuyên gia trong ngành cấp thoát nước, đây là điều dễ hiểu vì TP HCM cũng như các địa phương khác phải chịu áp lực từ lịch sử.
Nguyên nhân của việc thất thoát nước là do hệ thống ống cũ kỹ được xây dựng cách đây 30 năm, nhiều đường ống bằng thép, gang, bêtông được xây dựng từ thời Pháp, Chủ tịch Hiệp hội Cấp thoát nước Việt Nam Nguyễn Tôn phân tích.
“Ở Việt Nam, bình quân thất thoát nước là 33%, mức này tại 3 nơi TP HCM - Hà Nội - Tiền Giang lên đến hơn 40%. Điều này đang tạo áp lực lớn cho ngành nước”, ông Tôn thừa nhận.
Đại diện Hiệp hội cấp thoát nước khẳng định dù từ 10 năm nay hiệp hội luôn yêu cầu khắc phục, buộc các công ty cấp thoát nước phải có phương án giảm thất thoát như chia nhỏ vùng, phân vùng để tìm hiểu kỹ nhưng vẫn rất khó để giảm nhanh thất thoát nguồn tài nguyên nước sạch này.
Đồng tình với quan điểm nêu trên, ông Dân lý giải: “TP HCM hiện có 3.350 km đường ống trong đó có tới 700 km đường ống cũ kỹ, đó là chưa kể 3.500 km đường ống lẻ nối với các hộ dân. Qua nhiều thời kỳ nên đường ống xuống cấp là một trong những nguyên nhân gây lãng phí nước rất lớn tại thành phố”.
Nhiều đại biểu cảnh báo căn bệnh kinh niên thất thoát nước không chỉ có ở Việt Nam mà xuất hiện rất nhiều nơi trên thế giới. “Châu Á là khu vực thất thu nước cao nhất. Hằng năm thế giới mất khoảng 15 tỷ USD vì thất thoát nước, 70% tập trung ở các nước đang phát triển nhưng nhiều công ty chưa nỗ lực mấy trong việc giảm thất thoát”, ông Roland Liemberger, Giám đốc vùng Châu Á của Hội nước quốc tế cảnh báo.
Bà Annie Chai, Giám đốc phụ trách Tài nguyên nước Công ty Salcon Engineering, Malaysia dự báo: “Trong vòng 20 năm tới, có thể 1/3 dân số toàn cầu sẽ không đủ nước dùng trong khi thất thoát thì vẫn xảy ra”.
Kiên Cường