Thứ năm, 20/11/2008, 14:23 GMT+7

Hà Nội trích 800 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lịch sử

Sáng nay, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trịnh Duy Hùng cho biết, thành phố đã quyết định trích khoảng 800 tỷ đồng hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất nông nghiệp và đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội.
>Mưa ngập lịch sử tại Hà Nội

Người dân vùng bị ngập lụt phải di dời sẽ được hỗ trợ 15 kg gạo cho một người, các nhà bị đổ sập hoặc trôi sẽ được ứng 5 triệu đồng, gia đình có người chết do mưa lũ được hỗ trợ 3 triệu đồng, người bị thương được 1 triệu đồng.

Phần lớn diện tích cây vụ đông của các quận, huyện đã bị hư hỏng, thành phố sẽ hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho một ha cây rau màu; 2,5 triệu đồng cho một ha lúa; 2 triệu đồng một ha ngô, đậu tương; Cây ăn quả, cây cảnh, hoa được hỗ trợ 7,5 triệu đồng một ha.

Các hộ chăn nuôi được hỗ trợ 15 triệu đồng cho một ha nuôi thủy sản, 2 triệu đồng cho một con trâu bò; 500.000 - 1 triệu đồng cho lợn tùy loại; 5.000 đồng cho một con gia cầm...

Cơn mưa lịch sử khiến nhiều tuyến phố của Hà Nội bị nhấn chìm. Ảnh: Hoàng Hà

Thành phố cũng đã mua 40 tấn hạt rau các loại để phân phát cho các hộ nông dân trồng trọt, nhằm ổn định sản xuất và cung cấp rau xanh cho thành phố. Những điểm ngập úng đông dân cư được cung cấp toàn bộ hóa chất để vệ sinh môi trường, phòng ngừa bệnh dịch cho người và gia súc. Những tuyến đường, đê kè hư hỏng do mưa lũ cũng được sửa chữa, xem xét đầu tư thêm những công trình hạ tầng cần thiết phòng ngừa mưa lũ cho các năm sau.

Tuy nhiên, mức hỗ trợ của thành phố đưa ra chưa được lãnh đạo các quận huyện hoàn toàn nhất trí. Theo bà Nguyễn Thị Huệ, Phó chủ tịch huyện Từ Liêm, cây ăn quả được hỗ trợ như cây hoa thì thấp quá, vì cây ăn quả phải trồng mất 3-5 năm, có giá trị kinh tế cao hơn. Do vậy, cần được tăng trợ cấp.

Lãnh đạo quận Tây Hồ cũng cho biết, 45 ha quất, đào, hoa các loại, thiệt hại khoảng 200 tỷ đồng, đặc biệt nhiều gốc đào quý cũng đã bị hư hỏng do vậy, mức hỗ trợ cũng cần tăng thêm. Để phục vụ đào, quất cho dịp Tết nguyên đán sắp tới, người dân tại khu vực này sẽ phải đưa giống đào từ nơi khác về trồng tại Tây Hồ.

Cũng theo lãnh đạo các quận, huyện, hệ thống đường sá đã bị hư hỏng nặng sau đợt mưa bão, cần được xử lý ngay. Huyện Thanh Trì có 88 tuyến đường liên xã, thôn với chiều dài 44 km bị sụt lún cần được thành phố hỗ trợ kinh phí để vá thảm ngay. Huyện này hiện vẫn còn một số xã bị ngập trong nước. Quận Hoàng Mai có đường Tam Chinh, Lĩnh Nam, Định Công, 2 bên bờ sông Tô Lịch cũng bị hư hỏng nặng, cần được thành phố sửa chữa.

Hiện con số thiệt hại do mưa ngập trên toàn thành phố vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Phó chủ tịch thành phố Trịnh Duy Hùng đã yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện tiếp tục thống kê các thiệt hại và báo cáo thành phố để phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ.

Đoàn Loan

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao