'Phải truy đến cùng vấn đề cử tri Hà Nội quan tâm'
Theo ông Lê Văn Hoạt, Ủy viên thường trực HĐND Hà Nội, trong kỳ họp vào 13/6 sắp tới, UBND thành phố sẽ phải trình bày kết quả thực hiện những vấn đề đã hứa trước HĐND. Các đại biểu có thể chất vấn đến cùng những nội dung chưa thực hiện như lời hứa.
> HĐND Hà Nội họp kỳ cuối trước khi sáp nhập
Theo kế hoạch, kỳ họp giữa năm của HĐND lần này chỉ tiến hành trong hai ngày và tập trung vào một số ít các nội dung do đã có kỳ họp chuyên đề vào tháng 4/2008 "san sẻ" bớt. Tuy nhiên, HĐND vẫn sẽ dành ra một phiên vào sáng 14/6 để chất vấn và trả lời chất vấn. Phiên này sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài PTTH Hà Nội.
Báo cáo của HĐND cho thấy, tại các kỳ họp vừa qua, nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được chất vấn và tái chất vấn qua nhiều phiên. Song, hầu hết các vấn đề đều chưa được giải quyết dứt điểm. Nóng bỏng nhất là các nội dung liên quan đến quản lý đất đai, xây dựng, quản lý phí trông giữ xe, giao thông nội đô...
 |
| Theo ông Hoạt (trái), chất vấn là công cụ giám sát mạnh nhất của HĐND. Ảnh: Nguyễn Hưng. |
Nhiều người dân đặt vấn đề trách nhiệm của các lãnh đạo sở, ngành khi "hứa mà không làm" đồng thời yêu cầu HĐND có những biện pháp để đốc thúc các lãnh đạo thực hiện lời hứa.
Theo ông Hoạt, HĐND không có quyền hạn đưa ra chế tài cụ thể khi các lãnh đạo UBND chậm trễ thực hiện lời hứa. "Nếu UBND không trả lời được những vấn đề đã hứa ở các kỳ họp trước, các đại biểu HĐND có quyền tái chất vấn. Tôi khuyến khích việc truy đến cùng này", ông Hoạt nói.
Ông Ủy viên thường trực HĐND bày tỏ, chất vấn là công cụ giám sát mạnh nhất của HĐND hiện nay. Việc tái chất vấn nhiều lần trước các cử tri cũng là một "chế tài mềm". Nếu các lãnh đạo liên tục bị "truy" hết kỳ họp này qua kỳ họp khác họ sẽ giảm uy tín trước người dân. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cán bộ cũng sẽ dựa vào đó để có các điều chỉnh nhất định.
Liên quan đến hoạt động và nhân sự của HĐND Hà Nội trước thời điểm mở rộng địa giới hành chính thủ đô, ông Hoạt cho biết, hiện mọi công tác chuẩn bị đang tiến hành. Trước mắt, HĐND Hà Nội và Hà Tây sẽ có một kỳ họp để hợp nhất. Kỳ họp sẽ bao gồm toàn bộ số lượng thành viên hội đồng của hai tỉnh. Sau đó, việc điều chỉnh mới được tính đến.
Tại kỳ họp lần này, HĐND Hà Nội sẽ tập trung vào việc xem xét việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán thu chi 6 tháng đầu năm. Kế hoạch cho 6 tháng còn lại cũng sẽ được xem xét trong khuôn khổ thành phố Hà Nội hiện tại.
Nguyễn Hưng