Hà Nội xử lý nhà siêu mỏng, siêu méo
Sắp tới, mỗi quận, huyện ở Hà Nội sẽ chọn 1-2 tuyến phố, đường mới mở để xử điểm các nhà siêu méo, siêu mỏng. Những mảnh đất sau thu hồi có diện tích dưới 25m2 sẽ không được cấp phép xây dựng.
> Loạn xây dựng, giao thông trên tuyến đường tiền tỷ
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu các quận huyện thực hiện chủ trương này. Theo đó, tại các con đường mới mở, những nhà có diện tích dưới 25m2 cố tình xây dựng sẽ bị xử lý.
Phố Huế, Bà Triệu và đường quanh hồ Thiền Quang sẽ được quận Hai Bà Trưng xây dựng thành những tuyến phố điển hình với việc trồng thêm cây và lát lại hè. Đồng thời, quận này cũng sẽ tiến hành phá dỡ các mái che mất mỹ quan, tuyên truyền người dân chỉnh trang nhà cửa...
Ngoài ra, để tăng cường trật tự đô thị và chỉnh trang bộ mặt thủ đô chào đón kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, UBND thành phố cũng đang xem xét việc hạ ngầm đường dây điện, điện thoại, lập lại trật tự trong quảng cáo, trả lại hè phố cho người đi bộ, nâng cao văn hóa giao thông...
 |
| Trên con đường được mệnh danh là đắt nhất hành tinh, những căn nhà siêu mỏng thế này đang mọc lên nhan nhản. Ảnh: Hoàng Hà. |
Trước đó, tháng 12/2007, UBND thành phố ban hành chương trình Chỉnh trang nâng cấp và tăng cường trật tự đô thị kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Theo đó, các địa phương phải rà soát toàn bộ nhà "siêu mỏng, siêu méo" để xử lý. Dự kiến, chương trình được thực hiện vào quý I/2008 và kéo dài đến quý I/2010.
Tuy nhiên, hiện nay, tại những con đường mới như Kim Liên - Ô chợ Dừa, Giang Văn Minh, khu vực cầu vượt Ngã Tư Sở, Ngã Tư Vọng... hàng chục căn nhà siêu mỏng, siêu nhỏ vẫn thoải mái mọc lên, gây mất mỹ quan đô thị và mất an toàn.
Khánh Chi