Thứ năm, 15/5/2008, 16:21 GMT+7

Mỗi đêm hơn một nghìn lượt ôtô 'rải' cát vào thủ đô

Theo ông Thạch Như Sỹ, Chánh thanh tra Sở GTCC cho biết, Hà Nội hiện có 23 điểm khai thác cát với 22 doanh nghiệp lớn tham gia chuyên chở. Mỗi đêm, hơn 1.000 xe chở vật liệu rơi vãi xuống các tuyến đường...
>Người Hà Nội bệnh vì bụi/Những con đường cát bụi giữa thủ đô

Ông Sỹ cho biết, hầu hết các điểm khai thác cát ở Hà Nội là của doanh nghiệp tư nhân, trong đó, nhiều bãi lớn, vận chuyển hàng trăm chuyến xe một ngày. Không ít bãi gây mất vệ sinh môi trường đang nằm trong khu vực nội thành: Bến Bác, bãi Chèm, Lĩnh Nam, cống Liên Mạc...

Theo ông Sỹ, đơn vị khai thác cát ít đầu tư về đường giao thông, chiếu sáng, rửa xe, vệ sinh môi trường nên khi các phương tiện chở cát đi qua thường xảy ra tình trạng mất vệ sinh môi trường tại các điểm khai thác và tuyến đường lân cận. Hiện chỉ có 3 bãi khai thác có cầu rửa xe, tuy nhiên, việc rửa xe chỉ mang tính hình thức.

Công an kiểm tra chủ phương tiện chở vật liệu rơi vãi. Ảnh: Hoàng Hà

Theo Phòng Vận tải công nghiệp, Hà Nội hiện có 3.200 phương tiện đã cải tạo thùng xe để chở vật liệu rời. Một số cải tạo đã lâu không sửa chữa hoặc thay mới nên bạt để che phủ đã bị rách, nát. Một số nắp cải tạo bằng tôn bị cong vênh hoặc cửa không kín nên khi chở cát thường bị rơi vãi ra đường.

Mặt khác, do chạy theo lợi nhuận nên các chủ phương tiện thường chở cát, vật liệu rời cao quá thành xe nên gây bụi bẩn và rơi vãi ra đường. Theo tính toán, lượng xe chở vật liệu rời trong một ngày đêm lên tới hàng nghìn lượt xe. Riêng bến Bạc, vào thời gian cao điểm có 7.000 lượt xe một ngày.

Ông Chánh thanh tra cho biết, tại 9 quận nội thành và huyện Từ Liêm lập 13 tổ công tác kiểm tra, tuần tra xử lý các vi phạm. Các đơn vị khai thác cát phải chịu trách nhiệm bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự an toàn giao thông tại khu vực khai thác tới cửa khẩu nối vào trục đường giao thông của thành phố.

"Doanh nghiệp không chấp hành đúng quy định sẽ kiên quyết không cho phương tiện lưu hành ra các trục đường giao thông của thành phố. Trường hợp phát hiện 2 - 3 vụ vi phạm, chúng tôi sẽ lập đoàn liên ngành thanh tra các hoạt động của doanh nghiệp vận tải đó", ông Sỹ nói.

Từ đầu năm 2008 đến nay, Thanh tra Sở GTCC đã kiểm tra xử lý 1.294 vụ vi phạm về trật tự vệ sinh môi trường, phạt hơn 400 triệu đồng. Trong đó, kiểm tra, xử phạt 463 các chủ xe chở vật liệu rời không che đậy hoặc che đây không đảm bảo làm rơi vãi, xe ra vào công trình không có biện pháp rửa sạch, lôi kéo đất ra đường giao thông.

Xuân Tùng

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao