Thứ ba, 29/4/2008, 06:09 GMT+7

Lợn giống ở Trung tâm Thụy Phương chết vì bệnh tả

Dịch lợn tai xanh bị tiêu hủy. Ảnh: Đại Huệ.

Chiều nay, Cục phó Thú y Hoàng Văn Năm khẳng định đàn lợn giống ở Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương (Hà Nội) chết vì bệnh tả, không phải dịch tai xanh. Gần 300 con lợn giống của trung tâm này đã được tiêu hủy.
> Hạn chế xuất khẩu lợn để ngăn chặn dịch tai xanh 

Ông Năm giải thích, ngày 11/4, các mẫu bệnh phẩm từ Thụy Phương gửi lên Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương xét nghiệm cho thấy vừa có virus tả, vừa có virus tai xanh. Trong đó, triệu chứng tả rất điển hình với thận lợn bị lấm tấm đỏ.

Ngày 15/4, Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương đã cử cán bộ xuống Thụy Phương lấy mẫu trực tiếp. Kết quả trong 55 mẫu thì 100% dương tính với virus tả, 3 mẫu dương tính với virus tai xanh. "Tuy nhiên, các mẫu dương tính với virus tai xanh không điển hình như ở các tỉnh Bắc Trung Bộ", ông Năm nói.

Vì Trung tâm Thụy Phương lưu giữ các giống lợn quốc gia, các ngày sau đó, Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương đã tiếp tục lấy mẫu, đồng thời kiểm tra lâm sàng. Kết quả là các mẫu xét nghiệm âm tính với virus tai xanh, đàn lợn giống, nhất là lợn nái, vẫn sống khỏe mạnh.

"Ngày 24/4, với sự tham gia của chuyên gia thú y Nhật Bản, Cục Thú y đã hội chẩn. Căn cứ vào dịch tễ học, khám nghiệm lâm sàng và kết quả xét nghiệm, chúng tôi kết luận nguyên nhân gây chết lợn chính là virus tả", Cục phó Năm nói.

Theo Cục Thú y, dịch tai xanh đang có dấu hiệu chững lại. Số lợn mắc bệnh và tiêu hủy tuần qua (từ 21 đến 28/4) đã giảm 1/3 so với tuần trước, với 21.000 con. Hiện dịch vẫn khu trú ở 10 tỉnh thành, gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Lâm Đồng, Thái Bình, Thái Nguyên, Nam Định và Ninh Bình.

Kể từ khi phát hiện (28/3), đến hôm nay, tổng số lợn bị tiêu hủy vì dịch tai xanh là 234.000 con.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao