Thứ tư, 16/4/2008, 08:01 GMT+7

'Khoản thu vượt ngân sách sẽ dành an sinh xã hội'

Sáng nay, trong buổi làm việc với thành phố Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu thủ đô rà soát đầu tư công, ưu tiên hàng đầu cho kiềm chế lạm phát. Số vượt thu ngân sách sẽ được dành cho an sinh xã hội, phòng chống thiên tai, không bù trượt giá.
> Mặt trận kêu gọi toàn dân tiết kiệm, chống lạm phát/ Rà soát các dự án công tại Hà Nội

Cuộc họp nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong quý I và các giải pháp kiềm chế lạm phát, thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 của thủ đô.

Theo ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, mặc dù có những biến động khá lớn về tình hình tài chính, tiền tệ, giá cả... nhưng trong ba tháng đầu năm, Hà Nội vẫn đạt những kết quả khả quan về các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. GDP của thủ đô tăng 10,7%, mức tăng cao nhất từ 6 năm qua và cao hơn mức tăng trung bình của cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc sáng nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Tuy nhiên, theo Thủ tướng, thủ đô đang phải đối mặt với 4 thách thức lớn: tình trạng giá cả tăng cao, công nghiệp chững lại, đời sống nhân dân bị ảnh hưởng và dịch tiêu chảy cấp bùng phát trở lại. Thủ tướng yêu cầu Hà Nội không hạ mức tăng trưởng bằng cách đẩy mạnh sản xuất, đầu tư và xuất khẩu.

"Thành phố phải hỗ trợ doanh nghiệp về mặt thủ tục hành chính. Có những nhà máy sắp hoàn thành nhưng chỉ vì không nối được đường điện nên không đi vào hoạt động được", Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng cũng yêu cầu thủ đô rà soát đầu tư công, ưu tiên hàng đầu cho kiềm chế lạm phát. Chính phủ có chủ trương không cắt giảm tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời không thêm vốn để bù vào trượt giá, như trước đây vẫn làm. "Số vượt thu ngân sách sẽ được dành cho an sinh xã hội, phòng, chống thiên tai... không bù vào trượt giá", người đứng đầu Chính phủ khẳng định.

Một trong những nội dung quan trọng của buổi làm việc sáng 16/4 là vấn đề mở rộng thủ đô. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cuối tháng 5, Bộ sẽ chính thức tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tư vấn. Phương án quy hoạch thủ đô sẽ được tổ chức thi để chọn ra phương án tối ưu.

Đại diện các bộ, ngành phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hoàng Hà.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Trần Ngọc Chính cho biết, hiện Bộ đã đề nghị bỏ quy chế quản lý quy hoạch 1/500 đối với những dự án diện tích dưới 5 ha. Bộ đang cố gắng thực hiện đúng yêu cầu của Thủ tướng là giữ nguyên giá xi măng, không để xảy ra tình trạng tăng giá mà ảnh hưởng tới các dự án của Hà Nội.

Theo Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường, Bộ đã có tờ trình và tờ trình bổ sung về quy hoạch giao thông Hà Nội đến năm 2020. Đề án giải pháp chống ùn tắc giao thông thủ đô cũng đang đựơc Hà Nội từng bước triển khai.

Tuy nhiên, theo ông Trường, nhiều dự án Bộ GTVT đang thực hiện qua địa bàn thành phố bị chậm do giải phóng mặt bằng như dự án cầu Thanh Trì, đường vành đai 3, cao tốc Láng - Hòa Lạc... Theo đúng tiến độ, đường dẫn hai đầu cầu Thanh Trì sẽ hoàn thành vào tháng 6 và tháng 9 năm nay. Tuy nhiên, đoạn nối đầu cầu với vành đai 3 qua bán đảo Linh Đàm còn 300 m2 chưa được giải phóng mặt bằng, bị ách lại hơn 2 năm.

Thứ trưởng Bộ GTVT thừa nhận, nhiều dự án không thể hoàn thiện trước mốc kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Để giải quyết khó khăn này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Hà Nội cần chủ động phối hợp với các Bộ, ngành để đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án.

"Vấn đề giải phóng mặt bằng các dự án qua thực tiễn cho thấy địa phương tiến hành là phù hợp nhất. Việc này không phải đưa tiền là xong, mà còn là chỗ ăn, ở, sinh hoạt cho người dân tái định cư. Hà Nội cần chủ động phối hợp với các Bộ để tổ chức thực hiện, có như thế mới giải quyết được khó khăn", Thủ tướng nói.

Nguyễn Hưng

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao