'Cơn lốc' tai xanh làm trên 50.000 lợn phải tiêu hủy
Chỉ chục ngày quét qua miền Trung, dịch tai xanh đã làm gần 70.000 lợn mắc bệnh, trong đó số phải tiêu hủy kỷ lục từ trước đến nay với gần 54.000 con. "Cơn lốc" tai xanh đã quật ngã ngành chăn nuôi của nhiều tỉnh và hiện chưa có dấu hiệu dừng lại.
> Ảnh diễn biến dịch tai xanh / Bệnh lợn tai xanh gián tiếp gây nguy hiểm cho người
Tại cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia chiều nay, Viện trưởng Thú y Trương Văn Dung ví von dịch tai xanh như cơn lốc, đột ngột xuất hiện, tấn công mạnh mẽ đàn lợn rồi nhanh chóng chìm xuống. Khi người dân mất cảnh giác nhất thì dịch lại bùng phát.
Theo Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh, từ khi bùng phát vào cuối tháng 3 đến nay, dịch đã tấn công 4 tỉnh gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Nam. Tại Thanh Hóa, dịch lan rất nhanh. Nếu ngày 4/4 chỉ có 4.800 lợn bệnh thì ngày 5/4 đã tăng lên 24.000 và hôm nay đã gần 57.000, trong đó tới 46.000 con phải tiêu hủy. Hiện 181 xã của 12 huyện thị Thanh Hóa đã có sự hiện diện của bệnh.
![]() |
| Lợn con từ huyện Diễn Châu (nơi có dịch) đang trên đường vào thành phố Vinh. Ảnh chụp ngày 7/4 của Sương Mai. |
"Tổng số lợn mắc bệnh đã xấp xỉ 70.000, bằng với số lợn bệnh trong đợt dịch bùng phát mạnh nhất vào tháng 7 năm ngoái. Tuy nhiên, thiệt hại đợt này lớn gấp 3 lần vì năm ngoái chỉ có 20.000 lợn bệnh tiêu hủy thì năm nay đã là 56.000", Cục trưởng Thú y thông báo. Ông cho rằng việc chủ quan giấu dịch, cố gắng để lợn bệnh chữa trị và việc mua bán, thu gom lợn sữa để xuất khẩu sang Singapore là những nguyên nhân làm dịch lan rộng và hiện chưa thể kiểm soát được.
Từ góc độ kinh tế, Cục phó Chăn nuôi Nguyễn Thanh Sơn đánh giá dịch bệnh tai xanh đã gần như đánh sập ngành chăn nuôi của tỉnh Thanh Hóa. "Trong số lợn dịch phải tiêu hủy, có rất nhiều lợn sinh sản. Tính trung bình một con nái chết sẽ mất đi 1,5 tấn thịt mỗi năm", ông Sơn nói. Ông dẫn ra ví dụ cũng thời điểm này năm ngoái, các tỉnh đồng bằng sông Hồng đã bị dịch tai xanh hoành hành và đến nay vẫn chưa khôi phục được đàn lợn như trước khi có dịch.
Để ngăn cản đà tấn công mạnh mẽ của dịch tai xanh trong khi hiện chưa có văcxin phòng bệnh hữu hiệu, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã đưa ra một quyết định mạnh nhất từ trước đến nay là tiêu hủy toàn bộ đàn lợn bệnh, cương quyết không giữ lại chữa trị. Cục Thú y hôm nay cũng có công văn yêu cầu các tỉnh phải đánh dấu gia súc vận chuyển, niêm phong phương tiện vận chuyển gia súc bằng kẹp chì hoặc dây có mã số, số hiệu.
"Quy định này được ban hành từ năm 2006, nhưng chưa được thực hiện do bị phản ứng rất nhiều từ chủ chăn nuôi, buôn bán. Nhưng trước tình hình dịch nguy cấp như hiện nay, việc đánh dấu phải được áp dụng để phân biệt đâu là lợn bệnh, đâu là lợn không bệnh, tránh tình trạng tuồn lợn bệnh ra khỏi vùng dịch làm lây lan dịch", Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh giải thích.
Ngoài những biện pháp nêu trên, ngành thú y đang cố gắng khoanh vùng ổ dịch, phun thuốc tiêu độc khử trùng. Tại hai tỉnh giáp ranh với vùng dịch là Ninh Bình và Quảng Bình sẽ thiết lập những trạm chốt chặn, ngăn cản dịch tuồn ra ngoài. Với những đàn lợn chưa mắc bệnh, ngành thú y khuyến cáo nên tiêm dự phòng một số loại kháng sinh để đề phòng các loại bệnh kế phát có thể làm lợn chết.
Khoảng tháng 4 năm ngoái, tại Hải Dương và sau đó là một loạt tỉnh miền Bắc đã xuất hiện dịch tai xanh. Khi dịch tạm lắng ở những nơi này thì vào tháng 7-8/2007, tại 5 tỉnh miền Trung, trong đó có Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, dịch lại xuất hiện. Tỉnh Quảng Nam, nơi dịch tàn phá mạnh mẽ nhất (làm 32.000 con mắc bệnh), đã phải áp dụng biện pháp chưa bao giờ có là cấm ăn thịt lợn gần 2 tháng.
Hồng Khánh
- Nắng nóng tràn miền Bắc và Trung Bộ (08/04)
- Rơi máy bay ở ngoại thành Hà Nội (08/04)
- Video cảnh sát giao thông bị tố cáo nhận tiền (08/04)
- Việt Nam - Belarus ký kết nhiều hiệp định quan trọng (08/04)
- Một thợ xây ngã từ tầng 3 xuống đất (08/04)
- Cháu bé 2 tuổi bị đẩy qua cửa sổ xe buýt (08/04)
- Công chức vi phạm giờ làm việc được đưa lên TV (08/04)
- Cắt nước sạch đồng loạt tại TP HCM (08/04)
- 1.200 công nhân tiếp tục đình công đòi tăng lương (07/04)
- Sẽ cắt điện luân phiên tại các quận nội thành (07/04)
- Ảnh diễn biến dịch tai xanh (07/04)
- TP HCM chuyển 21 biệt thự thành trường học, bệnh viện (07/04)
- Dừng công tác thầy giáo dùng roi mây đánh học sinh (07/04)
- Đình chỉ nhiệm vụ 4 cảnh sát nhận tiền (07/04)
- Ảnh nắng nóng đầu mùa (07/04)









![]() |




















| Góp ý cải cách giáo dục |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||



E-mail
Bản In












Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo