Thứ năm, 21/2/2008, 04:30 GMT+7

Nhiệt độ tăng đột ngột, nắng ấm tràn miền Bắc

7h sáng nay, nhiệt độ tại Hà Nội, Hải Phòng, Phú Thọ đạt 12 độ C. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, nắng ấm bao phủ miền Bắc, nhiệt độ các tỉnh này đã vọt lên 21 độ C. Nhiều người dân đã ra đường với áo khoác mỏng.
> Miền Bắc sắp đối mặt với đợt rét đậm mới

Nhiều người đã mặc áo hở cổ đi đường. Ảnh : Hoàng Hà.
Nhiều người đã mặc áo hở cổ đi đường.
Ảnh : Hoàng Hà.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn cho biết, hôm nay, nhiệt độ dưới ngưỡng 10 độ C chỉ tồn tại ở một số khu vực núi cao của Tây Bắc Bộ, trời có mưa rải rác. Nhưng tới giữa trưa, nền nhiệt tại khu vực này đã vọt lên 16-19 độ C.

Dự báo, từ hôm nay đến hết 25/2, mỗi ngày nhiệt độ sẽ nhích lên 1-2 độ C. Ban đêm khu vực Đông Bắc Bộ (gồm Hà Nội) đạt 13-14 độ C, ban ngày 20-22 độ C. Tại Sơn La, tỉnh nằm ở khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ dao động 10-18 độ C.

Tuy nhiên, đến ngày 26-27/2, kiểu trời nắng ấm sẽ chấm dứt bởi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nhiều khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Miền Bắc có khả năng xảy ra rét đậm, nhiệt độ trung bình ngày dưới 15 độ C. Hiện thời điểm kết thúc rét đậm chưa được xác định, nhưng nhiều khả năng sẽ không kéo dài.

Nắng ấm mang lại niềm vui cho phần đông người dân. Nhưng với những người chăn nuôi và trồng trọt nắng ấm đột ngột như hiện nay chưa hẳn đã tốt. Ông Đỗ Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Si Ma Cai, Lào Cai, cho biết hết rét, nắng bừng lên thì đàn gia súc vẫn có thể chết nhiều do thay đổi thời tiết đột ngột.

"Kinh nghiệm của người dân vùng cao khi hết rét, nắng lên không được vội chăn thả trâu bò. Mỗi ngày chỉ cho chúng ra ngoài chừng vài giờ để quen dần với thời tiết và tập vận động. Qua hàng chục ngày như vậy mới có thể yên tâm", ông Sơn nói.

Trong cuộc trao đổi với VnExpress cuối tuần trước, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Trồng trọt, cũng rất lo ngại thời tiết thay đổi đột ngột có thể làm gia tăng thiệt hại cho rau màu và lúa. "Nó giống như rau quả để trong tủ lạnh lâu ngày, khi bỏ ra ngoài nắng sẽ héo rũ", ông Ngọc ví von.

Như vậy, đợt rét kỷ lục tại miền Bắc bắt đầu từ 14/1 đã kéo dài được 37 ngày. Ngoài kỷ lục về thời gian, nó còn xác lập thêm 2 kỷ lục về cường độ rét (thể hiện số ngày nhiệt độ dưới 13 độ kéo dài trên 10 ngày) và phạm vi lan tỏa tới tận Thừa Thiên Huế.

Thiệt hại trong đợt rét này cũng đạt mức kỷ lục với nhiều người chết. Trên 50.000 trâu bò, 150.000 ha lúa và mạ đông xuân đã chết rét. Hội chữ thập đỏ trung ương và Ủy ban trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng phát động chiến dịch quyên góp quần áo, chăn ấm cho đồng bào vùng rét.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao