Sẽ xử lý chủ tịch tỉnh để đốt pháo tràn lan
![]() |
| Đốt pháo tại Bắc Ninh, ngày mùng 4 Tết. Ảnh: T.D |
Chiều 13/2, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cho biết, Chính phủ đang tập hợp số liệu tai nạn giao thông, đốt pháo tại các tỉnh, làm cơ sở xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương. Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa... được nhận định là những điểm nóng về đốt pháo.
> Ảnh đốt pháo ngang nhiên tại lễ hội/ Đốt pháo tái diễn tại nhiều tỉnh
Theo Phó thủ tướng, trong khi TP HCM và nhiều tỉnh Nam Bộ thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng thì một số địa phương đã lơ là, để tình trạng đốt pháo xảy ra trong Tết Mậu Tý.
"Trước Tết, Bộ Công an đã tăng cường lực lượng tại các cửa khẩu phía Bắc để ngăn chặn buôn bán, vận chuyển pháo. Vừa qua, pháo vào nội địa chủ yếu bằng đường thủy. Tôi đã yêu cầu Bộ Công an lưu ý về vấn đề này, không để tái diễn trong năm sau", ông Trọng nói.
Trả lời câu hỏi của VnExpress, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, tình trạng đốt pháo nổ vừa qua ở nước ta một phần là do Trung Quốc dỡ bỏ lệnh cấm đốt pháo, khiến lượng cung nhiều ở các tỉnh biên giới.
"Chủ trương của Chính phủ trong những năm tới vẫn quyết liệt thực hiện quy định cấm đốt pháo, không thể để nhiều người bị tai nạn thương tâm do pháo nổ. Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan điều tra sớm khởi tố các trường hợp buôn bán, vận chuyển pháo vừa bị phát hiện", ông Phúc nói.
Theo thống kê của Bộ Công an, trong 3 ngày Tết, công an các địa phương đã phát hiện, xử lý hơn 400 trường hợp tàng trữ và đốt pháo nổ, thu giữ gần 1.500 kg. Chỉ riêng Hà Nội đã xử lý 151 trường hợp đốt pháo.
Tình trạng số người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm gia tăng dịp Tết cũng là chủ đề được "mổ xẻ" trong cuộc họp báo chiều nay. Theo thống kê sơ bộ, trong hơn 270 ca chấn thương sọ não đã có gần 100 ca không đội mũ bảo hiểm.
Tai nạn giao thông cũng tăng đột biến tại một số tỉnh, trong đó có nguyên nhân do uống rượu, bia. Từ 30 đến trưa mùng 4 Tết, riêng bệnh viện tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp nhận 400 ca tai nạn giao thông, trong đó 2 ca tử vong ngay khi nhập viện.
"Trung bình mỗi ngày 45 người chết vì tai nạn trong dịp Tết là nỗi đau lớn. Ở đây có khuyết điểm của Chính phủ, sự lơ là của chính quyền nhiều địa phương", Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nói.
Trước những lo ngại về việc giá cả leo thang sau Tết, Bộ trưởng Phúc cho biết, Chính phủ đang có những giải pháp quyết liệt điều hành chính sách tiền tệ, chống đầu cơ, tăng giá. Trong dịp Tết, giá thực phẩm, rau xanh, dịch vụ đã tăng 30% và đang tiếp tục leo thang.
Việt Anh
- Cháy gần trung tâm thương mại, một người nhảy lầu (13/02)
- Thịt thú rừng, đồ chơi bạo lực 'vây' chùa Hương (13/02)
- Công nhận 'Nhà điên' tại Đà Lạt (13/02)
- Cao ốc 12 tầng bị đe dọa lún vì công trình Pacific (13/02)
- Sapa kỳ thú trong băng giá (13/02)
- 1.001 hình thức 'đỏ - đen' mùa lễ hội (13/02)
- Cụ bà sống qua 3 thế kỷ (13/02)
- Toàn bộ công sở TP HCM làm việc thứ bảy (13/02)
- Chùa Hương ngày khai hội (13/02)
- Côn đồ dùng dao náo loạn trường học (13/02)
- TP HCM sắp có cầu Sài Gòn 2 (12/02)
- Mâm xôi ngũ sắc lớn nhất Việt Nam (12/02)
- Nghịch kíp nổ, 4 em gái bị thương nặng (12/02)
- Vui chơi, giải trí Tết tại TP HCM 'đại thắng' (12/02)
- Công sở rộn ràng ngày làm việc đầu tiên sau Tết (12/02)
























| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||




E-mail
Bản In















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress