Chủ nhật, 10/2/2008, 06:56 GMT+7

Tai nạn giao thông mùa Tết giảm

Theo thống kê sơ bộ tại các bệnh viện ở Hà Nội và TP HCM, số người chết do tai nạn giao thông trong Tết Mậu Tý giảm mạnh so với năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn còn không ít trường hợp tai nạn do kẹp 3, phóng ẩu, "quên" mũ bảo hiểm...

Theo tổng kết của phòng CSGT thành phố Hà Nội, trong 5 ngày Tết, trên địa bàn thành phố chỉ có hai vụ tại nạn giao thông nghiêm trọng làm một người chết và một người bị thương. Tình trạng đua xe, lạng lách trong dịp Tết gần như không tái diễn. Theo thượng tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Cảnh sát cơ động, đây là một trong những cái Tết an lành nhất của thủ đô.

bdksbvksdv
Bệnh nhân chờ được đưa vào phòng mổ tại bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Ảnh: Nguyễn Hưng.

Tuy nhiên, các bệnh viện vẫn bận rộn đón những bệnh nhân mới, chủ yếu là từ các tỉnh chuyển đến. Sáng mùng 4 Tết, tại khoa cấp cứu hồi sức bệnh viện Việt Đức đã có hơn 10 ca tai nạn giao thông nhập viện. Phòng mổ cấp cứu không lúc nào ngớt bệnh nhân, cứ một người ra lập tức một người khác nằm trên cáng được đẩy vào.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của khoa khám bệnh, bệnh viện Việt Đức, từ 30 đến hết mùng 2 Tết đã có tới 234 ca tai nạn giao thông phải nhập vào bệnh viện. Trong đó có tới 141 ca bị chấn thương sọ não.

Trong phòng chờ của khoa cấp cứu, giường bệnh nhân Cao Huy Sơn (19 tuổi, huyện Diễn Châu, Nghệ An) luôn có hai người túc trực. Theo lời cô Lý, bác ruột của bệnh nhân Sơn, tai nạn xảy ra vào trưa mùng 3 Tết khi Sơn đi xe máy kẹp 3 phóng nhanh trong đường làng, đâm vào một chiếc xe khác cũng kẹp 3. Tất cả đều không đội mũ bảo hiểm. Hậu quả, 5 người bị thương, một người chết ngay tại chỗ.

"Cháu nó đang nằm chờ mổ. Bác sĩ chẩn đoán bị tụ nhiều máu ở trong não, xác suất qua khỏi là 50/50", cô Lý vừa nói vừa quệt nước mắt. Ngoài cửa chính, một chiếc xe cấp cứu vừa rú còi inh ỏi lao vào, thêm một bệnh nhân ở Hà Tây bị tai nạn giao thông vừa được chuyển đến.

Mất Tết vì người thân bị tai nạn. Ảnh: Nguyễn Hưng.

Theo bác sĩ Đinh Mạnh Huy, Phó giám đốc bệnh viện Việt Đức, những ngày Tết, các y tá, bác sĩ trực cấp cứu vẫn rất vất vả. "Những ca tai nạn giao thông nặng hiện nay đều do bệnh viện tuyến dưới chuyển lên", bác sĩ Huy cho biết.

Tại TP HCM, trong 7 ca tử vong trên địa bàn, có 3 ca rơi vào trường hợp người đi bộ bị xe đâm. Năm ngoái con số tử vong là 13.

Theo ông Phạm Văn Nghiệm, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế TP HCM, bản tổng kết từ báo cáo từ ngày 29 đến mùng 2 Tết của các khoa cấp cứu trên địa bàn thành phố cho thấy, mùa Tết này, tình hình an toàn giao thông tiến triển tốt. Tổng số bệnh nhân nhập viện do cấp cứu tai nạn giao thông trong 3 ngày Tết là 1.155 trường hợp, giảm khoảng 35% so với năm ngoái.

Trong đó, tổng số ca phẫu thuật chấn thương sọ não (phần lớn do tai nạn giao thông) là 26 trường hợp, so với năm trước là 54 trường hợp, giảm gần 52 %.

Tại khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, từ 30 đến hết ngày mùng 3 Tết, có 3 trường hợp tai nạn giao thông tử vong. Có mặt ở ca trực sáng ngày mùng 4 Tết, bác sĩ Trương Minh Giảng của bệnh viện cho biết, số liệu ghi nhận trong 3 ngày Tết đều thể hiện tình hình tai nạn giao thông và các ca phẫu thuật do chấn thương sọ não giảm đáng kể.

Ông Phạm Văn Nghiệm còn cho biết thêm, không chỉ tai nạn giao thông mà tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm và số ca tai nạn cấp cứu do đánh nhau và chơi pháo lậu cũng giảm mạnh so với mùa Tết năm trước. "Đây là một trong những mùa Tết an lành nhất của người dân TP HCM từ trước đến nay", ông Nghiệm nói.

Đến hết ngày mùng 6 Tết, Sở Y Tế TP HCM sẽ công bố bản báo cáo thứ hai về tình hình cấp cứu, dịch bệnh trên địa bàn.

Nguyễn Hưng - Anh Vân

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao