Thứ sáu, 18/1/2008, 05:52 GMT+7

Nhiều phụ huynh tố cáo bảo mẫu đánh trẻ

Sau khi bà Quảng Thị Kim Hoa bị bắt giữ, một số phụ huynh đã đến cơ quan điều tra tố cáo hành vi đánh trẻ của người phụ nữ này. Hôm nay, cảnh sát đã cho các bé giám định pháp y, tâm thần.
>Tổng kiểm tra các cơ sở mầm non/Bắt giam người trông trẻ hành hạ các em nhỏ /Video các cháu bé bị hành hạ ở nhà trẻ

Theo mẹ của bé Huỳnh Thị Mỹ Duyên (hơn 2 tuổi), con chị chính là bé gái mà bà Hoa giật ngược tóc để đút cơm và liên tục vả vào mặt, dùng tô đánh ngược vào cằm, mặt trong đoạn video. "Tôi mới gửi cháu ở nhà bà Hoa hơn một tháng. Nhiều lần đón con về, thấy người cháu bị trầy xước nên có hỏi thì bà Hoa nói cháu bị vấp ngã khi đùa giỡn", người mẹ trình bày.

Cháu
Bé Đạt mới 14 tháng tuổi cũng bị bà Hoa hành hạ. Ảnh: P.V

Ngay sau khi nhận tố cáo, cơ quan công an đã xác minh, tổ chức cho cháu Duyên đi giám định thương tích tại trung tâm pháp y tỉnh Đồng Nai. Kết quả cho thấy cháu bé bị nhiều vết thương như: Sưng nề đỉnh đầu, xây xát gò má trái, xuất huyết kết mạc mắt phải, bầm tím cánh tay…

Hôm nay, cơ quan điều tra tiếp tục cho Duyên cùng cháu Phan Thành Đạt (mới 14 tháng tuổi) đi giám định pháp y tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Theo anh Phan Văn Phong, cha của cháu Phan Thành Đạt, gia đình đã gửi cháu cho cơ sở này được hơn 2 tháng. Cánh đây vài ngày, khi đón con về anh thấy mặt mũi cháu có vết bầm, rách môi nhưng chỉ nghĩ rằng cháu bị té do chơi với bạn như lời bà Hoa. "Tôi đau đớn khi nhìn những cảnh hành hạ con mình trên tivi. Nhiều ngày qua, bé Đạt đã trở nên cộc cằn, khóc nhiều, đặc biệt lúc chuẩn bị đút cháo cho ăn", anh Phong nói.

Theo một cán bộ điều tra, kết quả xác minh mới nhất cho thấy, thời điểm trước khi bị bắt, bà Hoa nhận chăm sóc 9 cháu chứ không phải 7 như lời bà này khai báo. "Có thể còn nhiều trường hợp trẻ khác được phụ huynh gởi ở nhà bà Hoa, chúng tôi đang tiếp tục điều tra làm rõ", vị này cho biết.

Bà Hoa đang khai nhận tại cơ quan điều tra. Ảnh: B.A.

Còn bà Nguyễn Thị Kim Hoàng, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, thừa nhận đã chưa làm hết chức trách. Khi Phòng Giáo dục kiểm tra, đề nghị theo dõi và giúp đỡ cơ sở này thì lãnh đạo phường "có xuống nhiều lần nhưng không phát hiện bà Hoa đánh đập trẻ em nên đã… quên".

Cũng theo bà chủ tịch phường, trên địa bàn có 11 điểm nuôi giữ trẻ với 128 trẻ em. Tất cả các điểm này đều không có giấy phép và cũng không được Phòng giáo dục hướng dẫn về mặt nghiệp vụ. Đến ngày 16/1, sau khi vụ việc vở lỡ, Phòng mới chỉ đạo mở lớp tập huấn cho những điểm nuôi giữ trẻ đã tồn tại lâu nay.

Liên quan đến vụ bạo hành trẻ em này, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm, báo cáo với Thủ tướng chính phủ trước ngày 1/2.

Trước đó, ông Nguyễn Phú Cường - Chủ tịch UBND thành phố đã gửi công văn yêu cầu công an giải quyết nhanh, các lực lượng liên quan tiến hành rà soát và đình chỉ ngay các cơ sở nuôi giữ trẻ không phép, không đảm bảo quy định trên địa bàn.

Bình An

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân