Thứ tư, 19/12/2007, 03:32 GMT+7

Áo cưới dài 42 mét kết 3.000 bông hoa

Cắt may từ 700 mét vải, kết gần 3.000 bông hoa trắng, nhụy đỏ, áo cưới của nhà thiết kế Nguyễn Thị Diệu Linh (TP HCM) vừa được công nhận dài nhất Việt Nam.

Chiếc áo kỷ lục trên được trình diễn trong Chương trình Đám cưới Hoa, trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và du khách Đà Lạt.

Cô dâu, chủ rể và chiếc áo cưới kỷ lục. Ảnh: P.V.

Nhà thiết kế Nguyễn Thị Diệu Linh, thuộc Công ty Ánh Linh, cho biết, chiếc áo ra đời nhằm tôn vinh ý nghĩa của hôn nhân "như một vườn hoa, mà trong đó tình yêu là những hạt giống mang đầy hương sắc kỳ diệu". Diệu Linh đã kỳ công kết 48 bông trắng, 24 nhụy đỏ, 24 viên đá cỡ 6 mm trên thân áo và 1.465 hoa trắng, 1.465 hoa đỏ tô điểm đuôi áo. Tác phẩm hoàn thành trong vòng 1 tháng.

Cùng dịp trao danh hiệu chiếc áo dài nhất Việt Nam, trung tâm Vietkings cũng công bố những kỷ lục trong Đám cưới Hoa. Trong đó, đoàn Xe chở cô dâu và chú rể có số lượng nhiều nhất, thuộc về 40 chiếc Innova bảy chỗ, có trang trí hoa cưới, chở các cặp uyên ương từ TP HCM đến khách sạn Palace - Đà Lạt để làm lễ cưới. Đoàn xe này cũng đưa cô dâu chú rể tham quan nhiều danh thắng của Đà Lạt.

Cặp trà song hỷ lớn nhất Việt Nam
Cặp hộp trà song hỷ lớn nhất Việt Nam. Ảnh: P.V

Bức ảnh cưới dài nhất, do photo studio Cao Trí thực hiện, với chiều dài 78 mét, cao 2,5 mét, được in trên chất liệu hiflex. Phần nền bức ảnh thể hiện các hình ảnh đặc trưng của Đà Lạt, nổi bật là hình của 114 đôi uyên ương trong đám cưới tập thể trên. Cặp nến cưới màu hồng to nhất, cao 3,7 mét, nặng 2,7 tấn, chạm hình long phụng cùng phiến đá ngũ giác tự nhiên, mang dòng chữ "Đám cưới hoa - Đà Lạt 2007".

Lễ hội hoa năm nay đã xác lập 8 kỷ lục. Các kỷ lục còn lại, gồm: Thùng rượu vang lớn nhất, dài 1,7m, có thể chứa khoảng 2.000 lít rượu; Cặp hộp trà song hỷ lớn nhất, cao 3,6m, cân nặng 120 kg và Buổi diễu hành phố hoa có nhiều ông già Noel nhất, với sự tham gia của 200 thanh niên.

Anh Vân  

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết