Sổ đỏ 'ế' do thuế cao, thủ tục phiền hà
Nghĩa vụ tài chính phải nộp quá cao, thủ tục cấp giấy hồng, giấy đỏ phiền hà khiến người dân e ngại, làm chậm kế hoạch cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Đó là nhận xét của nhiều đại biểu Quốc hội tại nghị trường, sáng nay.
>Tranh cãi về mức khởi điểm chịu thuế cá nhân / Bức xúc ùn tắc giao thông, đầu cơ đất
Đầu giờ sáng, Bộ trường Tài nguyên Môi trường Phạm Khôi Nguyên trình bày trước Quốc hội báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ). Tính đến 30/9, cả nước đã cấp giấy chứng nhận đạt 82% diện tích đất sản xuất nông nghiệp; 76% diện tích đất ở nông thôn và 62% diện tích đất ở đô thị.
Bộ trưởng Phạm Khôi Nguyên nhận định việc cấp giấy chứng nhận cả nước còn chậm, nhất là đối với các loại đất chuyên dùng, đất ở đô thị và đất lâm nghiệp. Bộ trưởng đưa ra nguyên nhân, nhiều địa phương chưa coi trọng cải cách thủ tục hành chính, gây phiền hà cho người sử dụng đất khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận. Họ yêu cầu người dân phải nộp thêm các loại giấy tờ ngoài quy định và không cấp giấy cho hộ sử dụng đất thuộc phạm vi quy hoạch, thậm chí có nơi vẫn yêu cầu người dân phải xin xác nhận của những người liền kề về ranh giới sử dụng đất.
Đề cập đến việc thu lệ phí trước bạ và thuế suất chuyển nhượng quyền sử dụng đất, báo cáo của Chính phủ cho rằng, do giá đất do Nhà nước quy định tiếp cận với giá chuyển nhượng trên thị trường đã buộc người sử dụng đất phải nộp nghĩa vụ với mức cao hơn nhiều lần so với trước. Nhiều hộ dân do đó không làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, không thực hiện thủ tục chuyển nhượng qua cơ quan nhà nước mà chủ yếu thực hiện bằng hình thức trao tay, gây thất thu lớn cho ngân sách. Kiến nghị giảm thuế chuyển quyền sử dụng đất
Theo đại biểu Mã Điền Cư, quy định nghĩa vụ tài chính phải nộp khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn quá cao nên dân cư vùng nông thôn miền núi không thể nhận hoặc không muốn nhận. Đại biểu này viện dẫn báo cáo của Thanh tra nhà nước cho thấy, số người chấp nhận mức thuế chiếm 26%, số dân cho rằng nghĩa vụ tài chính cao chiếm 31%, cho rằng văn bản chưa rõ là 23%. Ngoài ra, người dân phải chờ đợi 60-90 ngày làm thủ tục là quá dài.
![]() |
| Thủ tục hành chính luôn gây mệt mỏi cho người dân. Ảnh: Hoàng Hà. |
Ông Cư kiến nghị Quốc hội sớm ban hành Luật đăng ký bất động sản, điều chỉnh thuế sử dụng đất, xem xét lại nghĩa vụ tài chính phải nộp theo hướng giảm thiểu lệ phí, phí và đơn giản hóa các biểu mẫu để người dân dễ thực hiện.
Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Đặng Huyền Thái, cho biết, Hà Nội có hơn 65.000 sổ đỏ không có người đến nhận. Nhiều hộ dân ngoại thành không đủ khả năng nộp thuế khi giá đất tăng cao trong năm qua. "Bộ Tài chính cần cho phép ghi nợ thuế chuyển quyền, không nên thu nhiều tiền của người sử dụng. Nhà nước phải xác định tạo điều kiện để dân làm sổ đỏ để quản lý đất đai", bà Thái đề nghị.
Ngoài ra, vấn đề phức tạp nảy sinh ở các đô thị lớn là trường hợp đã được nhà nước phân nhà theo nghị định 61. Người dân ở ổn định trước 1993, tuy nhiên, khi cấp sổ đỏ thì thu tiền sử dụng đất tới 40% theo nghị định 61. Mức thu quá cao gây bức xúc cho cử tri, trong khi theo Luật đất đai, đáng lẽ họ được cấp sổ đỏ không phải nộp thuế.
Theo đại biểu Nguyễn Văn Hợp, chỉ có 2 lý do mà người dân không nhận sổ là do thiếu tiền nộp nghĩa vụ tài chính và e ngại thủ tục thực hiện. Riêng đi nộp tiền đã phải đi ít nhất 3 lần, cá biệt có tình trạng không quan tâm việc lấy sổ đỏ. Đại biểu này cũng chỉ ra hệ thống pháp luật thiếu đồng bộ, nghị định, thông tư liên bộ chưa phù hợp với thực tiễn, ban hành chậm, điển hình là nghị định 84 khiến địa phương phải hỏi trung ương nhiều lần. Do vậy, công tác hoàn thiện hệ thống pháp luật là là ưu tiên hàng đầu, ngoài ra, cần tập trung lực lượng, nguồn lực cho quy hoạch sử dụng đất.
Đại biểu Y Vêng cũng nhận định, dân không lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vừa làm chậm việc cấp giấy vừa khó quản lý. Do đó, cần có chính sách giảm mức thu tiền sử dụng đất đối với các hộ sản xuất, nhất là đồng bào thiểu số, miễn giảm với các hộ nghèo, các hộ xin ghi nợ cần được xem xét.
Đề nghị gộp sổ hồng, sổ đỏ
Đại biểu Nguyễn Danh phàn nàn, 2 loại giấy chứng nhận sử dụng đất và tài sản trên đất là quá phiền hà. Thủ tục thực hiện các loại giấy này khiến người dân phải đi lại cũng mất thời gian, gây khó cho cả chính quyền cơ sở. Ông Danh đề nghị Chính phủ sớm hoàn thiện một loại giấy chứng nhận sử dụng đất và tài sản trên đất. Đi đôi là quy trình cấp giấy khoa học, thời gian phù hợp, thống nhất cơ quan thụ lý hồ sơ.
Đại biểu Nguyễn Bá Thanh cho rằng cần có cuộc tổng kết nghiêm túc vấn đề này. Ông Thanh dẫn giải từ Luật đất đai 1993, chỉ đưa ra một loại giấy chứng nhận để ghi nhận tài sản trên đất. Song Luật nhà ở 2005 có thêm sổ hồng nên gây rối. Theo ông Thanh, Chính phủ nên giao cho một đầu mối là Bộ Tài nguyên Môi trường phụ trách một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất. Đối với đất thuê cũng cấp giấy chứng nhận song không thu tiền.
Ông Thanh đưa ra ví dụ việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất ở Đà Nẵng đã đạt 97% là do chỉ giao cho Sở Tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm. Nếu dân nợ thuế sẽ được cấp giấy trắng xác nhận tạm về lô đất, ranh giới để thành phố dễ quản lý, rồi khi người dân hoàn thành nghĩa vụ tài chính thì cấp sổ đỏ.
Nhiều đại biểu khác cũng nêu hiện tượng cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân khi làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận vẫn chưa được ngăn chặn và xử lý kịp thời và đề nghị Quốc hội ra nghị quyết năm 2008 hoàn tất cấp sổ đỏ. "Cán bộ nhà đất cố tình gây phiền hà cho dân, trách nhiệm thuộc về ai, báo cáo của Chính phủ chưa chỉ ra được", đại biểu Mã Điền Cư nhận định.
Đoàn Loan- Bão gây gió giật trên cấp 12 ở biển Đông (06/11)
- Ôtô nổ lốp, húc đổ 2 cột điện (06/11)
- Một em gái bị đầy đoạ, nhục hình suốt 10 năm (06/11)
- Nổ bình ga trên thuyền, một người thiệt mạng (06/11)
- Sản xuất bánh bao ngay nhà vệ sinh (06/11)
- Lở núi chôn vùi giám đốc bưu điện và 6 công nhân (06/11)
- Thanh tra vụ sụt nền trường và nghiêng chung cư (06/11)
- Ga Sài Gòn hoàn 100% tiền vé tàu vì lũ miền Trung (05/11)
- 68 người chết và mất tích vì lũ (05/11)
- Sập nhà, sụt trường, nghiêng chung cư đều do thi công sai (05/11)
- Người tiêu dùng tẩy chay, làng rau sống ế ẩm (05/11)
- Dân nghiện giả danh bác sĩ, tiêm cho bệnh nhân (05/11)
- Cháu bé 7 tuổi thiệt mạng vì nghịch súng tự tạo (05/11)
- Hàng nghìn người xem rùa Hồ Gươm phơi nắng (05/11)
- Lợn sữa thối vẫn vào lò quay (05/11)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress