Cả chục căn nhà dọa sập xuống kênh sau đợt triều cường
Do ảnh hưởng từ đợt triều cường lịch sử (27-28/10), 13 căn nhà nằm sát bờ kênh Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP HCM, bị nứt toác, nghiêng và đang dịch chuyển ngày càng dài xuống dòng kênh. Sáng nay, UBND xã đã ra quyết định buộc các hộ dân phải di dời khẩn cấp.
> Hàng tỷ đồng trôi theo đợt triều cường lịch sử
Theo anh Huỳnh Thanh Sơn, chủ căn nhà 150/7, cách nay vài ngày, nhà của anh đã bắt đầu có vết nứt ở tường. Đến chiều tối 1/11, những chỗ bị rạn và thềm nhà bắt đầu trượt dài xuống kênh. "Tôi đã sống ở đây vài chục năm trời nhưng đây là lần đầu tiên các căn nhà ở khu vực này bị như thế", anh Sơn nói.
![]() |
| Căn nhà anh Ước dần trượt về phía trước kênh nên đang phải chuyển đi. Ảnh: A.N |
Nằm ngay sát vách, nhà của hộ Lê Văn Ước cũng chúi hẳn về phía kênh dù được xây dựng khá kiên cố. Phần nền móng của nhà như đã tách rời ra với đất phía dưới. Chủ hộ cho biết: "Trước khi xảy ra sự cố này, căn nhà của tôi đã bị triều cường "tấn công" và ngập. Đến khi nước rút, nó đã kéo theo phần đất và nhà. Hôm nay tôi phải dọn đi gấp vì không biết nó sẽ sập lúc nào".
Theo ông Nguyễn Văn Trường, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, tất cả 13 hộ dân với 73 nhân khẩu dọc bờ kênh đều kinh doanh buôn bán. Thế nên với họ việc chuyển đi nơi khác là một trở ngại lớn. Tuy nhiên, trong ngày 2/11, UBND xã buộc phải ra quyết định di dời và cô lập khu vực có nguy cơ lật úp xuống kênh này.
Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè Võ Minh Thành cho rằng, nếu những hộ dân đã có nơi chuyển đi thì phường cần hỗ trợ trong quá trình vận chuyển, còn những gia đình thật sự khó khăn không có nơi nương tạm, xã cần rút tiền ngân sách, thuê nhà cho họ và chờ xin ý kiến TP HCM để thành lập khu tái định cư. Và tất cả các công việc cần phải gấp rút hoàn thành trong ngày 2/11.
![]() |
| Vết nứt ngày càng xa. Ảnh: A.N. |
Trao đổi với VnExpress, ông Lê Hoàng Minh, giám đốc Khu đường sông TP HCM lý giải nguyên nhân của sự việc là do trong đợt triều cường vừa qua, nước ngấm nhiều làm nền đất bị bở. 13 ngôi nhà này lại nằm sát nhau nên tạo ra sức nặng, khi nước rút nhanh thì kéo theo. "Trước mắt cần phải phong tỏa khu vực này lại, không cho bất kỳ ai được ở và ra vào nơi này vì triều cường còn vài ngày nữa mới rút hết. Cần túc trực 24/24 để giúp đỡ những nhà dân lân cận có thể bị kéo theo. Sau đó, lập ranh giới 30 m từ bờ kênh tính vào đất liền để giải tỏa thi công hoàn thành sớm bờ kè", ông Minh nói
Khu vực sạt lở này nằm trong dự án lập bờ kè của thành phố và đang được chủ đầu tư là Khu đường sông TP HCM cho thi công.
An Nhơn
- Nhiệt độ thấp nhất đã xuống 7 độ C (02/11)
- Gà 'bẩn' ồ ạt vào Việt Nam (02/11)
- Xe khách rơi xuống vực, 7 người bị thương (02/11)
- Nuôi 17 'chúa sơn lâm' tại nhà (02/11)
- Phá bỏ 32 căn nhà trị giá 5.000 lượng vàng (02/11)
- Trên 1.500 vi phạm giao thông bị ghi hình phạt 'nguội' (02/11)
- Rà soát địa chất toàn TP HCM sau hàng loạt sự cố (02/11)
- Áp thấp ảnh hưởng đến Nam bộ (01/11)
- Công an điều tra vụ quảng cáo bán dâm (01/11)
- Sụp trường học, hơn 800 học sinh nháo nhác (01/11)
- 11 người chết vì mưa lũ và lốc ở Trung Bộ (01/11)
- Thác loạn trong nhà nghỉ (01/11)
- Thủ tướng yêu cầu không để xảy ra sốc cho thị trường (01/11)
- Cấm cán bộ uống rượu, bia trong giờ hành chính (01/11)
- 21 học sinh bị thương vì lốc (01/11)














![]() |
| Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In

















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress