Thứ sáu, 2/11/2007, 05:20 GMT+7

Mức tính thuế thu nhập phải dựa vào lương tối thiểu

Đại biểu Đặng Ngọc Tùng. Ảnh: C.T.

Trao đổi với báo chí sáng nay, Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN Đặng Ngọc Tùng cho rằng, mức khởi điểm chịu thuế thu nhập 4 triệu đồng có thể sớm lạc hậu bởi tốc độ trượt giá mỗi năm. Chính phủ nên căn cứ vào lương tối thiểu để đánh thuế.
> Hơn 2 triệu người sẽ trong diện nộp thuế thu nhập

- Trước giờ thông qua Luật thuế thu nhập cá nhân, ông còn băn khoăn vấn đề gì?

- Luật thuế thu nhập cá nhân là một bước tiến trong quản lý, thực tế là nhiều nước đã thực hiện vấn đề này lâu rồi. Tuy nhiên, tôi nghĩ dự luật này chưa công bằng khi đưa ra mức khởi điểm chịu thuế của hộ kinh doanh cá thể và chủ doanh nghiệp.

Những hộ kinh doanh cá thể phần lớn là những hộ kinh tế trung bình, chưa có điều kiện để thành lập doanh nghiệp nhưng lại phải chịu thuế thu nhập cá nhân tối đa là 35%. Trong khi, chủ doanh nghiêp chỉ phải chịu thuế thu nhập tối đa là 28%. Đây là bất hợp lý không thể chấp nhận được.

- Có nhiều ý kiến khác nhau xung quanh mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng. Quan điểm của ông thế nào?

- Trong giai đoạn hiện tại khi Quốc hội thảo luận thì mức khởi điểm chịu thuế 4 triệu đồng là hợp lý, nhưng 2 năm nữa khi áp dụng luật này (năm 2009) thì có thể mức 4 triệu đồng trở thành lạc hậu bởi mỗi năm đều có trượt giá nhất định.

Vấn đề thứ hai là quy định một con số "chết" như thế này thì mỗi lần sửa luật sẽ gặp khó khăn. Cho nên, quan điểm của tôi là nên nghiên cứu mức khởi điểm chịu thuế dựa trên lương tối thiểu. Mức khởi điểm chịu thuế có thể gấp 10 lần lương tối thiểu, khi mức sống tăng, lương tối thiểu tăng và khởi điểm chịu thuế cũng tăng theo.

- Việc áp dụng Pháp lệnh thuế thu nhập cao vừa qua với một diện hẹp là nghệ sĩ, ca sĩ... đã vấp phải nhiều khó khăn. Tới đây khi luật áp dụng với hàng triệu người ngoài cơ quan nhà nước, ông nghĩ gì về tính khả thi?

- Đúng là người dân có cơ sở để băn khoăn. Nhiều đại biểu Quốc hội khi phát biểu tại hội trường sáng nay đã cho rằng, dự luật này là cuộc cách mạng trong vấn đề thuế nên đòi hỏi ngành thuế phải làm một cuộc cách mạng trong chính bản thân nội bộ ngành. Nếu không, dự luật thuế thu nhập cá nhân sẽ trở thành nửa vời, có thể dẫn tới nạn tham nhũng trong cơ quan công quyền. Ví dụ như tại chợ, hộ kinh doanh nào khéo ứng xử thì chịu thuế thấp.

- Nhiều ý kiến cho rằng trong khi chưa có biện pháp hiệu quả kiểm soát thu nhập của thành phần kinh doanh cá thể, nghệ sĩ... việc áp dụng Luật thuế thu nhập cá nhân từ năm 2009 là quá sớm và người chịu thiệt là công chức. Ông nghĩ sao?

- Những người làm công ăn lương đang là những người đóng thuế ổn định nhất và trên thực tế họ đang là đối tượng gặp nhiều khó khăn trong đời sống. Hiện nay, những nhà đầu cơ về địa ốc thu nhập cao kinh khủng nhưng họ đóng thuế như thế nào? Người dân không ngại đóng thuế chỉ sợ không công bằng. Để dự luật hiệu quả, Nhà nước phải cải thiện các hình thức thanh toán, thay thế thanh toán tiền mặt bằng thẻ tín dụng hay khấu trừ thu nhập tại gốc.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Lê Quốc Dung: Mức trượt giá 4 năm qua đã lên tới 32%, nên nếu lấy mức khởi điểm chịu thuế là 4 triệu đồng và giảm trừ gia cảnh 1,6 triệu đồng cho một người phụ thuộc sẽ nhanh lạc hậu và sớm phải điều chỉnh. Tôi cho rằng mức khởi điểm chịu thuế cần nâng lên cao hơn, 6-7 triệu đồng, để luật khỏi lạc hậu.

Theo dự thảo, nếu hộ cá thể thu nhập hằng tháng từ 80 triệu đồng trở lên bị đánh thuế tới 35% trong khi chủ doanh nghiệp có thu nhập rất lớn chỉ bị đánh thuế 28%. Đây là điều bất hợp lý. Chúng ta đang cần thu hút người nước ngoài đến sinh sống và đầu tư mà lại đánh thuế cao, trong khi chất lượng cuộc sống kém hơn nhiều nước.

Việt Anh thực hiện

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết