Thứ hai, 22/10/2007, 03:07 GMT+7

Lương tối thiểu sẽ tăng nhiều nhất tới 1 triệu đồng

Từ 1/1/2008, lao động làm việc trong tất cả doanh nghiệp đều được tăng lương tối thiểu. Dự kiến, mức tăng cao nhất của người lao động ở doanh nghiệp trong nước từ 450.000 lên 620.000 đồng, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài từ 710.000 đồng lên 1.000.000 đồng mỗi tháng.

Sáng nay, tại buổi họp báo do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức, Thứ trưởng Huỳnh Thị Nhân cho biết, Bộ đã trình Chính phủ phương án điều chỉnh lương tối thiểu trong doanh nghiệp. Dự kiến từ 1/1/2008, lao động làm việc ở cả khối doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đều được điều chỉnh lương tối thiểu.

Từ 1/1/2008 nhiều người lao động sẽ được tăng lương. Ảnh: Hoàng Hà.

Mức điều chỉnh của cả hai loại hình doanh nghiệp đều dựa trên sự phân chia theo vùng, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở. Có 3 vùng, vùng 1 gồm các quận Hà Nội, TP HCM. Vùng 2 gồm các huyện của Hà Nội, TP HCM, các quận của Hải Phòng, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu), thị xã Thủ Dầu Một và các huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên (Bình Dương). Vùng 3 là địa bàn còn lại.

Đối với doanh nghiệp trong nước, dự kiến lương tối thiểu của lao động làm việc tại vùng 1 sẽ là 620.000 đồng một tháng (tăng 38% so với hiện nay); vùng 2 là 580.000 đồng; vùng 3 là 540.000 đồng (tăng 20%). Đối với doanh nghiệp FDI, dự kiến tăng 13-15% so với mức lương tối thiểu hiện nay, tương ứng 3 vùng là: 1.000.000; 900.000 và 800.000 đồng một người một tháng.

Ông Phạm Minh Huân, Vụ trưởng Tiền lương tiền Công giải thích, khối doanh nghiệp FDI có tỷ lệ điều chỉnh lương tối thiểu chậm hơn khối doanh nghiệp trong nước là nhằm tiến tới hợp nhất hai mức lương này, theo đúng cam kết khi Việt Nam gia nhập WTO (không có sự phân biệt đối xử giữa các loại hình doanh nghiệp). Dự kiến sớm nhất là năm 2010, chậm nhất là năm 2012, Việt Nam chỉ có một mức lương tối thiểu cho tất cả doanh nghiệp.

Cũng để tiến tới việc hợp nhất hai mức lương này, vào quý 4 hằng năm, căn cứ mức tăng trưởng kinh tế, chỉ số giá tiêu dùng và cung cầu lao động trên thị trường, Bộ Lao động sẽ xác định mức điều chỉnh lương tối thiểu cho các năm sau và công bố trước để doanh nghiệp chủ động tính toán phương án chi trả.

Trả lời câu hỏi của VnExpress về việc có bao nhiêu người được thụ hưởng chính sách điều chỉnh lương này, Vụ trưởng Huân cho biết: "Tăng lương tối thiểu không có nghĩa tất cả lao động đều được tăng lương, bởi đó chỉ là mức thấp nhất doanh nghiệp phải trả cho một lao động làm việc giản đơn nhất trong điều kiện bình thường. Còn mức lương cụ thể phải dựa trên sự thỏa thuận giữa lao động và doanh nghiệp".

Ông Huân nói thêm, thực tế để thu hút nhân lực, phần đông doanh nghiệp đã trả cao hơn mức lương tối thiểu hiện nay. Do đó, việc điều chỉnh lương tối thiểu lần này chỉ làm tăng chi phí đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (tăng 0,25-0,5% tổng chi phí đầu vào của doanh nghiệp). Một số doanh nghiệp gia công xuất khẩu như da giày, dệt may, chế biến sẽ phải chịu sức ép. Hiện cả nước có khoảng 6 triệu lao động, trong đó doanh nghiệp FDI thu hút 1 triệu, doanh nghiệp nhà nước 2 triệu và doanh nghiệp dân doanh khoảng 3 triệu.

Buổi họp báo hôm nay không đề cập đến việc tăng lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức làm việc trong khu vực hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, theo dự thảo đề án cải cách tiền lương 2008-2010 mà Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến các bộ ngành, thì sang năm lương tối thiểu trong khối này sẽ cũng được điều chỉnh. Mức cụ thể chưa được tiết lộ.

Từ 1/10/2006 đến nay, mức lương tối thiểu chung áp dụng cho doanh nghiệp trong nước và khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang là 450.000 đồng một người một tháng. Tại doanh nghiệp FDI, từ 1/2/2006 mức lương tối thiểu của người lao động tương ứng với 3 vùng là 870.000; 790.000 và 710.000 đồng một người một tháng.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao