Gần 300.000 dân phải sơ tán trước 12h trưa
10h sáng nay, Hà Tĩnh, nơi nhiều khả năng đêm nay sẽ đón bão, đã có mưa to kèm gió cấp 7. Bão liên tục đổi hướng sau một hai tiếng di chuyển trên biển và chỉ còn cách Hà Tĩnh - Quảng Trị 140 km.
> Ít nhất 100.000 dân phải 'chạy' bão
Ông Nguyễn Văn Bảy, Phó phòng dự báo hạn ngắn, TT Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, bão số 5 đang diễn biến hết sức phức tạp. Từ sáng nay, bão liên tục đổi hướng sau một hai tiếng di chuyển trên biển. 4h sáng, bản tin của Trung tâm dự báo bão vào khu vực Cửa Lò (Nghệ An) nhưng đến 7h sáng hướng dự báo bão đã lệch xuống Hà Tĩnh - Quảng Trị.
Dự báo vị trí bão đổ bộ của các đài khí tượng cũng khác nhau. Đài khí tượng Hong Kong cho rằng bão sẽ vào khu vực Diễn Châu (Nghệ An), Khí tượng Nhật Bản nhận định bão đi vào huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Hải quân Mỹ cho hay bão vào vùng giáp ranh Hà Tĩnh - Nghệ An.
 |
| Bão chuyển hướng xuống Hà Tĩnh - Quảng Trị. Ảnh chụp lúc 9h30 sáng 3/10. |
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn TƯ cho biết, trưa nay, bão sẽ trực tiếp ảnh hưởng các tỉnh từ Thái Bình đến Quảng Trị. Chiều và đêm nay, bão sẽ đi vào Nghệ An - Quảng Trị. Sau khi đi sâu vào đất liền, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km, vùng gió mạnh trên cấp 10 có bán kính khoảng 100 km. Từ trưa nay, gió sẽ mạnh lên, nhiều nơi mưa lên tới 400 ml. Vùng Bắc Bộ cũng có mưa to. Nước trên nhiều sông ở Trung bộ vượt báo động 3. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Quảng Trị nước biển dâng kết hợp với thủy triều cao 3-5 mét.
Bắc Trung Bộ đang "hứng" bão
Hà Tĩnh được coi là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của cơn bão số 5. Tại đây đang có mưa nặng hạt từ 100 ml đến 150 ml, gió cấp 7. Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã có mặt để chỉ đạo công tác phòng chống bão.
Theo ông Trần Minh Kỳ, Phó chủ tịch UBND tỉnh, sẽ phải di dời 21.300 hộ dân, tập trung tại các huyện Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Lộc Hà, Thạch Hà.
Ông Kỳ cho hay, tới 10h sáng nay, các huyện đã tổ chức di dời 14.000 hộ dân (đạt 65%) đến những khu vực ít ảnh hưởng. Ngoài ra, hơn 2.400 tàu thuyền cũng đã được neo đậu an toàn. Tỉnh này đang cố gắng di dời hết toàn bộ các hộ dân trong vùng nguy hiểm đến trưa nay trước khi bão cập bờ, nếu dân không chấp hành sẽ áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Nghệ An cũng đang chịu ảnh hưởng nặng của cơn bão, gió cấp 5-6 và mưa to trên toàn tỉnh. Tỉnh này đã quyết định di dời 11.000 hộ dân ở các huyện ven biển Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, Cửa Lò. Nếu bão tiến vào sâu đất liền, hàng nghìn hộ dân khu vực miền núi cũng sẽ phải di dời để tránh lũ quét.
Có mặt tại huyện Quỳnh Lưu, ông Nguyễn Thọ Cảnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An, cho biết huyện Quỳnh Lưu đã di dời được 70% dân đến nơi an toàn. Phần lớn người dân chấp hành yêu cầu di dời. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn của chính quyền là không đủ chỗ ở tạm cho dân, tất cả trụ sở xã, công trình công cộng đã được tận dụng. Ngoài ra, địa phương còn phải sử dụng nhà bạt và nhà dân nơi ít bị ảnh hưởng là nơi lưu trú.
Mặc dù tàu thuyền đã được neo đậu song nguy cơ hư hỏng do va đập mạnh vẫn dễ xảy ra. Ông Cảnh cho biết, các bến neo đậu của tỉnh không đủ điều kiện và không có phương tiện bảo quản tàu thuyền.
 |
| Ngư dân vùng biển Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng khẩn trương di dời tàu thuyền lên bờ tránh bão (chụp lúc 16h30 ngày 2/10). Ảnh: Tuổi Trẻ. |
Tới 10h sáng nay, tỉnh Thanh Hóa chưa đưa ra quyết định di dời dân. Theo ông Trịnh Văn Chiến, Giám đốc Sở NN & PTNT, hiện Thanh Hóa chưa có mưa gió. Cơ quan chức năng đang nghiên cứu kỹ ảnh hưởng của bão, tránh di dời dân hàng loạt gây xáo trộn đời sống người dân.
Hiện tỉnh này đã lên kế hoạch di chuyển 9.200 dân, tập trung ở các xã Hải Thanh, Hải Bình (huyện Nga Sơn), trước mắt đã di dời người già và trẻ nhỏ. "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định sớm việc di dời dân theo kế hoạch trước 12h trưa nay", ông Chiến khẳng định.
Ông Chiến cũng cho hay, vấn đề khó khăn của tỉnh này là hàng nghìn ha lúa của dân chưa được gặt, dễ bị hư hỏng trong cơn bão. Do vậy, tỉnh đã huy động gần 1.000 bộ đội trong tỉnh đến các huyện ven biển giúp dân gặt lúa.
Tỉnh Quảng Bình đã di dời 500 hộ dân tại huyện Quảng Trạch tới chỗ ở tạm tại trường học, trụ sở xã. Ngoài ra, hơn 2.000 tàu thuyền đã vào nơi an toàn. Tại khu vực di dời, cơ quan chức năng địa phương huy động bộ đội đến bảo vệ tài sản của dân.
Trước tình hình tăng giá vật tư, nhân công phục vụ chống bão, lãnh đạo các tỉnh đều cho biết sẽ xem xét tình hình, yêu cầu ngành thương mại nhanh chóng cung cấp hàng hóa, nhằm ổn định thị trường.
"Kiên quyết tránh thiệt hại nặng về người"
Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng chỉ đạo, không nên chỉ tập trung lực lượng vào tâm bão Nghệ An mà nên mở rộng sự quan tâm tới các tỉnh khác bởi nếu không đề phòng kỹ, bão vào đêm sẽ rất nguy hiểm. "Các tỉnh đều báo cáo đã kiểm soát được tình hình bão nhưng dưới các xã đã báo cáo tình hình chưa? Tôi biết có nơi, khi về tỉnh nói khác nhưng xuống xã thì lại thấy nói khác", Phó thủ tướng lưu ý.
| Số dân phải di dời |
- Thanh Hóa hơn 95.000 người (Tĩnh Gia 15212 khẩu, Quảng Sương 15147 khẩu, Nga Sơn 13867 khẩu, Hậu Lộc 39976 khẩu, Hoằng Hóa 5.501 khẩu, Sầm Sơn 5.745 khẩu) - Nghệ An 163.588 người (Nghi Lộc 13.244 khẩu, Cửa Lò 10.530 khẩu, Quỳnh Lưu 26.000 khẩu, Diễn Châu 99.314 khẩu) - Hà Tĩnh 24.561 người (Kỳ Anh 7.221 khẩu, Lộc Hà, Thanh Hà 11.400 khẩu, Nghi Xuân 1070 khẩu, Cẩm Sương 4.870 khẩu) - Quảng Bình 10.593 người (di dời khẩn cấp là 4.383 khẩu). |
Theo Phó thủ tướng, bão vào đêm lại đi từ Đông sang Tây qua mấy tỉnh và sáng 4/10 mới ra khỏi nước ta. "Làm sao từ chiều nay bà con phải được đưa đến nơi an toàn. Kiên quyết tránh thiệt hại nặng về người. Nơi nào không thực hiện nghiêm sẽ bị xử lý, địa phương nào không có phương án tốt, để xảy ra hậu quả không tốt, lãnh đạo phải chịu trách nhiệm", Phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.
Hiện mỗi xã ở Thanh Hóa, Nghệ An đều đã bố trí 15-20 phương tiện các loại và chuy động quân đội, công an đến các địa bàn cần sơ tán để hỗ trợ. Sáng nay, Hà Tĩnh cũng sẽ hoàn thành việc dỡ bỏ các biển quảng cáo. Thanh Hóa đã triển khai 1.000 bộ đội, công an và ô tô để giúp dân sơ tán.
15 tàu thuyền, xà làn chìm trước bão
Mặc dù từ trưa 2/10 đã có lệnh cấm biển nhưng vẫn có 271 tàu cá với gần 1.400 ngư dân cố tình vượt trạm kiểm soát bị trạm kiểm soát Biên phòng ngăn chặn.
Hiện đã có 13 tàu cá, 61 người và 2 phương tiện vận tải bị nạn do ảnh hưởng của báo và gió mùa. 3 tàu của Khánh Hòa do neo đậu không đúng kỹ thuật nên đa bị chìm tại bến. 4 phương tiện của Quảng Ngãi bị chìm trong quá trình vào bờ tránh bão, trong đó có một xà lan.
Khu vực ven biển tỉnh Quảng Nam, mưa lớn chiều 2/10 đã gây ngập úng cục bộ tại thị xã Hội An, xã Bình Nam, Thăng Bình.
Đêm 2/10, tàu của Quân chủng Hải Quân trực tại Trường Sa đã cứu hộ tàu cá của anh Nguyễn Được ở Đức Phổ, Quảng Ngãi bị chết máy khi cách bờ biển Phú Yên gần 400 km. Còn tàu cá của ngư dân dân Hà Tĩnh bị chết máy ở cửa sót cũng được kéo vào bờ.
Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng kiến nghị ngành thủy sản cần hướng dẫn người dân kỹ thuật neo đậu tàu thuyền tại bến để tránh tình trạng chìm do va đập.
* Tiếp tục cập nhật
Tiến Dũng - Đoàn Loan