Thứ sáu, 21/9/2007, 02:38 GMT+7

Loạn phí dịch vụ du học

Có vô số loại phí mà nếu không cẩn thận, người đi du học có thể bị các trung tâm dịch vụ "móc túi" từ vài ngàn, thậm chí hàng chục ngàn USD. Đây là số tiền không ít phụ huynh phải chi để trả cho dịch vụ của các công ty tư vấn du học chỉ vì thiếu thông tin.

Bà Định, cán bộ đã nghỉ hưu, sống tại Biên Hòa, Đồng Nai - dự định đưa con út đi du học Mỹ, lặn lội lên TP HCM để nhờ công ty tư vấn làm thủ tục cho con. Đến một công ty tư vấn nằm trong con hẻm sâu trên đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, bà trình bày nguyện vọng.

Sau khi tư vấn, đại diện công ty đưa bà một bản hợp đồng dài gần bốn trang A4. Đọc chưa xong bản hợp đồng, bà đã bị giục đóng tiền đặt cọc. Về nhà đọc kỹ hợp đồng, bà mới bắt đầu “chóng mặt” với số tiền công ty đưa ra: 4.000 USD! Trong đó, phí hành chính: 500 USD, phí visa: 1.000 USD và một loạt các loại phí khác.

Vô số loại phí

Ngay cả đối với những hồ sơ đúng qui định, các công ty tư vấn du học cũng có nhiều cách thu thêm tiền. Đầu tiên là đảm bảo visa, nhân viên các công ty thuyết phục phụ huynh rằng họ có thể lo liệu để đảm bảo chắc chắn sẽ xin được visa. Tiếp đó là các loại giấy tờ "trời ơi" để phụ huynh, học sinh... rối và móc hầu bao, chẳng hạn như loại giấy không hề tồn tại là giấy phép của Bộ GD-ĐT, Sở GĐ-ĐT...

Tại công ty tư vấn du học - du lịch A trên đường Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận, TP HCM, sau khi hỏi sơ qua các điều kiện như hộ chiếu, học lực tiếng Anh..., cô nhân viên bắt đầu “phác thảo” chi phí.

Cô tỏ vẻ nhẹ nhàng khi cho biết toàn bộ phí dịch vụ của công ty chỉ có 600 USD, và cam kết thực hiện mọi thủ tục giấy tờ cho học sinh. Thế nhưng, ngay sau đó cô nhắc đến phần “nặng” nhất là phần “thưởng visa”. Hỏi rõ thêm thế nào là thưởng visa, cô cho biết tất cả phụ huynh khi có con xin được visa đều thưởng cho công ty và đó là thưởng bắt buộc. Cô gợi ý thông thường các phụ huynh thưởng 5.000-10.000 USD!

Tìm hiểu thêm tại một số công ty tư vấn du học khác, chúng tôi nhận thấy có khá nhiều “chiêu” moi tiền khác nhau. Hầu hết công ty tư vấn du học đều đưa ra “chiêu” tư vấn thông tin du học miễn phí như một cách để thu hút phụ huynh, học sinh. Một số trung tâm còn khẳng định cả việc miễn phí dịch vụ. Bù lại, họ “bổ sung” đáng kể vào các khoản thu khác như phí hành chính, phí xin visa, phí xét đơn... Trong đó, phí hành chính là một trong những loại phí thu vô chừng nhất, giữa các công ty có sự chênh lệch khá lớn. Đây là loại phí mà các công ty tư vấn thu để trang trải việc liên lạc, gửi hồ sơ, dịch thuật...

Nhân viên một tổ chức giáo dục nước ngoài tại VN cho rằng nếu mức thu này dưới 150 USD là hợp lý, nếu quá chênh lệch với mức này thì phụ huynh cần xem lại.

Phí xin visa là một khoản phí cố định nhưng một vài công ty vẫn “làm giá” với khách hàng. Đại diện Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP HCM khẳng định lệ phí xin visa du học Mỹ chỉ 100 USD. Và lệ phí này đối với visa du học Canada là 115 USD. Trong khi đó số tiền các công ty thu vượt rất xa so với thực tế, song nhiều phụ huynh thiếu thông tin vẫn “thắt lưng buộc bụng” đóng đủ số tiền theo yêu cầu.

Một cách “móc túi” khác là các suất học bổng. Mùa hè vừa rồi, nhiều phụ huynh tại TP HCM đã dở khóc dở cười khi con họ được nhận học bổng trao đổi văn hóa thông qua đơn vị tư vấn du học E. Dưới danh nghĩa học bổng, đơn vị này đã đưa khá nhiều học sinh đi Canada để theo học chương trình trung học. Chưa đề cập đến thực tế học tập tại đất nước này, chỉ tính riêng khoản tiền mà phụ huynh bỏ ra đã thấy xót.

Theo Trung tâm giáo dục Canada, chương trình học trao đổi văn hóa là một chương trình học bổng, học sinh được nhận học bổng không phải đóng tiền. Nếu có, đó chỉ là tiền để các tổ chức liên hệ tìm trường, tìm nhà ở cho học sinh. Thông thường, chi phí này dao động khoảng 4.000-8.000 USD. Thế nhưng, đơn vị tư vấn E. đã thu mỗi học sinh cả chục ngàn USD!

Một hình thức làm tiền khác của các công ty tư vấn du học là làm các loại giấy tờ giả cho những học sinh không đủ điều kiện du học, đặc biệt là chứng minh tài chính giả. Trường hợp của Minh là một ví dụ. Minh làm thủ tục du học Nhật Bản tại một công ty trên đường Điện Biên Phủ, quận 3 TP HCM. Vì không chứng minh được tài chính, Minh đã đồng ý lời đề nghị chứng minh tài chính giả của công ty, và số tiền phải trả cho vụ này là 1.500 USD. Thế nhưng, rốt cuộc Minh cũng không thể đi du học với hồ sơ chứng minh giả đó và số tiền trên cũng không thể lấy lại.

Giám đốc một công ty tư vấn du học tại quận 5, TP HCM cho hay, cái giá 1.500 USD để làm hồ sơ chứng minh tài chứng giả chẳng là gì. Ông nói: “Nhiều công ty nhận làm với giá tiền lên đến vài ba ngàn USD hoặc cao hơn”. Trong những trường hợp đó, phụ huynh, học sinh chỉ còn cách ngậm bồ hòn.

(Theo Tuổi Trẻ)

 
 
 
Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết