Thứ tư, 19/9/2007, 12:00 GMT+7

Trưng cầu ý dân thiết kế Bảo tàng lịch sử quốc gia

Sáng 18/9, 18 phương án thiết kế Bảo tàng lịch sử quốc gia được trưng bày lấy ý kiến người dân tại Triển lãm Vân Hồ (Hà Nội). Công trình tầm cỡ quốc tế này nằm trong khu đất khoảng 10 ha, gắn với không gian mở 28 ha của công viên Hữu Nghị.
> Thiết kế nhà Quốc hội được trưng cầu ý dân

Bảo tàng lịch sử quốc gia sẽ được xây dựng cạnh khu đô thị mới Tây Hồ Tây, nằm trong khuôn viên Công viên Hữu Nghị (thuộc xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm).

Theo đề án xây dựng đã được Thủ tướng phê duyệt, Bảo tàng lịch sử quốc gia sẽ là một tổ hợp công trình kiến trúc được thiết kế, xây dựng đảm bảo tính dân tộc và hiện đại, có tầm khu vực và quốc tế. Đây sẽ là bảo tàng lớn nhất trưng bày lịch sử VN qua các thời kỳ và trung tâm thông tin về di sản văn hóa và bảo tàng học, kết hợp giữa Bảo tàng lịch sử VN và Bảo tàng cách mạng.

ảnh
Thiết kế 183173 DB đạt giải A. Ảnh: Hoàng Hà

Bảo tàng sẽ gồm 3 không gian chính: tòa nhà chính; không gian "khám phá - sáng tạo" trưng bày dành cho tuổi trẻ và khu tưởng niệm danh nhân nằm trong một tổng thể sân vườn, cây xanh và khu trưng bày ngoài trời.

Cuộc triển lãm giới thiệu 2 phương án đạt giải A và 4 phương án giải khuyến khích. Những thiết kế này đều gây được cảm tình của người dân bởi những ý tưởng độc đáo, mang đậm tính dân tộc và hiện đại.

Giải A mang mã số 183173 DB lấy cảm hứng từ chuyện "Con rồng cháu Tiên". Thiết kế dựa trên thế đất phong thủy của Hà Nội, lấy Hồ Tây làm dương, hướng đông làm âm. Tòa nhà được xếp thành nhiều lớp, tái hiện lịch sử 4.000 năm văn hiến.

bảo tàng
Thiết kế 794517AD đạt giải A. Ảnh: Hoàng Hà

Phương án kiến trúc mã 794517AD cũng nhận được giải A, mang biểu tượng bàn tay của quần chúng nhân dân đã tạo dựng lịch sử dân tộc trong quá khứ, tượng trưng cho truyền thống lao động cần cù, trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc.

Trong 4 mẫu thiết kế được nhận giải khuyến khích, phương án mã số 200092 VT gây được chú ý của nhiều người dân. Tòa nhà chính được thiết kế từ ý tưởng trống đồng Đông Sơn gắn với lịch sử dân tộc, tượng trưng cho văn hóa các dân tộc VN. Biểu tượng vuông - tròn tượng trưng cho trời và đất, được thể hiện trên toàn bộ mặt bằng bảo tàng.

ảnh
Thiết kế mã số 200092 VT đạt giải khuyến khích. Ảnh: Hoàng Hà

Theo ghi nhận của VnExpress, trong 18 phương án, người dân tỏ ý đồng tình với các thiết kế mang tính dân tộc. Theo ông Lê Minh Cường, phường Phố Huế, một số thiết kế đẹp, ấn tượng song dường như phù hợp kiến trúc bảo tàng nghệ thuật hơn là lịch sử, hoặc có thiết kế rất hiện đại, phù hợp làm trung tâm triển lãm quốc tế.

Ông Hoàng Bích Mạc, Phó giám đốc Ban quản lý dự án Bảo tàng lịch sử quốc gia, nhận xét, các phương án phải tận dụng được không gian và cảnh quan của công viên Hữu Nghị. Thiết kế mã số 200092 VT có 3 phần tách bạch nhau nhưng vẫn gắn kết với công viên và tạo được không gian mở.

Triển lãm kéo dài từ 17 đến 24/9. Sau khi lấy ý kiến người dân, các phương án thiết kế sẽ tiếp tục được chỉnh sửa và trình Thủ tướng quyết định phương án cuối cùng. Công trình sẽ được khởi công vào năm 2008 và hoàn thành vào 2010.

Bảo tàng lịch sử quốc gia có quy mô xây dựng tương đương Nhà Quốc hội, với diện tích xây dựng 30.000m2, diện tích sàn 90.000m2, trong khu đất 10ha. Ngoài ra, có diện tích trưng bày ngoài trời, hoạt động văn hóa cộng động khoảng 30.000m2.

Các phương án thiết kế Nhà Quốc hội cũng đã được trưng cầu ý kiến người dân. Công trình này sẽ được xây dựng trong khu đất diện tích hơn 1,2ha tại Hội trường Ba Đình hiện nay, trong đó diện tích xây dựng tòa nhà 57.000m2, diện tích sàn 45.200m2.

Đoàn Loan

 
 
 
Hai tuần nữa mới Tết, song nhiều vườn mai tại TP HCM đã vàng rực một màu. Theo các nghệ nhân, mai nở sớm là do những trận mưa bất thường đầu tháng Chạp.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Thất nghiệp do suy giảm kinh tế Người nước ngoài lừa đảo
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân
 
Bạn đọc viết