Thứ tư, 29/8/2007, 05:02 GMT+7

Tân chủ tịch Hà Nội: 'Tôi đã ấp ủ nhiều về quy hoạch'

Ông Nguyễn Thế Thảo. Ảnh: ĐL

"Là kiến trúc sư, tôi luôn ấp ủ và mong muốn đóng góp trí tuệ của mình trong lĩnh vực quy hoạch, để thủ đô trở thành đô thị văn minh hiện đại", Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo, trao đổi với báo chí sau khi nhậm chức, sáng 29/8.
> Bí thư Bắc Ninh về làm quyền Chủ tịch UBND Hà Nội

- Thưa Chủ tịch, ưu tiên hàng đầu của ông trong cương vị mới là gì?

- Ưu tiên đầu tiên của tôi khi về thành phố là phải tìm hiểu, nắm chắc hết tình hình. Trên cơ sở đó, sẽ có trao đổi bàn bạc với Thường trực thành ủy để xác định nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phải làm ngay. Tôi chắc chắn sẽ phải đi cơ sở để nắm bắt tình hình nhanh nhất và kịp thời nhất.

Theo tôi, phát triển kinh tế chính trị là nhiệm vụ trọng tâm, tuy nhiên, Hà Nội là đô thị thì phải mang tiêu chí của một đô thị.

- Ông có chuyên môn là kiến trúc sư, vấn đề bức xúc của Hà Nội cũng là xây dựng và quy hoạch đô thị, ông sẽ có chính sách gì trong quy hoạch đô thị thời gian tới?

- Tôi đã từng tham gia đóng góp cho Hà Nội 10 năm, khi còn ở công ty xây dựng thuộc Tổng Xây dựng HN. Đương nhiên là kiến trúc sư, tôi luôn ấp ủ và mong muốn đóng góp trí tuệ của mình trong lĩnh vực quy hoạch, để thủ đô chúng ta trở thành đô thị văn minh hiện đại, ngang tầm khu vực.

Tôi đã có nhiều ý tưởng về quy hoạch Hà Nội song chưa có thời gian để thực hiện ý tưởng đó. Đương nhiên, phải một thời gian sau khi xem xét tình hình, có tham gia trực tiếp vào công việc đó để nêu được ý tưởng của mình. Ý tưởng đó phải được thống nhất của Thành ủy.

- Ông gặp khó khăn nào khi tiếp cận cương vị mới?

- Khó khăn của tôi là đã xa Hà Nội mười mấy năm. Việc vào tận cơ sở để nắm công tác lãnh đạo là khó khăn lớn nhất. Công tác này đòi hỏi tôi phải có thời gian nhanh hơn, khẩn trương hơn đến cơ sở.

- Theo đánh giá của Thành ủy, những mặt hàng chủ đạo của thành phố hiện nay vẫn giống thời bao cấp như màn tuyn, bóng đèn.... Với cương vị Chủ tịch thành phố, ông có hướng khắc phục như thế nào?

- Là thủ đô, kinh tế chính trị, đào tạo của nhà nước, theo tôi, kinh tế Hà Nội phải là kinh tế tri thức, gắn các dịch vụ cao cấp. Còn bóng đèn phích nước là sản phẩm truyền thống, tôi nghĩ vẫn cần phát huy.

Đoàn Loan thực hiện

   

 
 
 
 
 
 
Bạn đọc viết
 
Ảnh
Những sản phẩm chum, vại, lọ, bình... tại làng gốm Phù Lãng, huyện Quế Võ (Bắc Ninh) được các nghệ nhân chau chuốt, mang vẻ đẹp dân tộc. Đây là một trong ba trung tâm gốm cổ của vùng đồng bằng Bắc Bộ.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 12 Trận lụt lịch sử tại thủ đô
Vedan xả thải xuống sông Thị Vải Dưới 40 kg không được lái xe
"Chú lính chì" Thiện Nhân Cháu bé 3 tuổi bị cắt gân