Công chức phải mở tài khoản để nhận lương
![]() |
| Nhận lương qua tài khoản nhanh chóng và thuận tiện. Ảnh: Hoàng Hà. |
Cán bộ, công chức làm việc tại các bộ, cơ quan Chính phủ, UBND tỉnh thành sẽ nhận lương qua tài khoản. Đây là chỉ thị của Thủ tướng mới ban hành nhằm thực thi Luật phòng chống tham nhũng.
Thủ tướng yêu cầu, từ 1/1/2008, các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh thành tập trung chỉ đạo đơn vị trực thuộc và cấp dưới phối hợp với tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán tiếp tục triển khai và mở rộng việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức làm việc tại Hà Nội, TP HCM và một số tỉnh, thành.
Từ ngày 1/1/2009 sẽ mở rộng việc trả lương qua tài khoản cho cán bộ, công chức ở những đơn vị còn lại trên phạm vi cả nước, nơi mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có khả năng đáp ứng. "Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị về Ngân hàng Nhà nước để tổng hợp trình Thủ tướng", chỉ thị nêu rõ.
Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng nhà nước hoàn chỉnh bộ máy quản lý nhà nước, cơ chế chính sách đảm bảo cho việc quản lý, vận hành, giám sát các hệ thống thanh toán trong nền kinh tế một cách an toàn và hiệu quả. Cơ quan này có trách nhiệm xây dựng tiêu chuẩn chung về công nghệ thanh toán, đảm bảo kết nối các hoạt động liên quan đến việc triển khai phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, giám sát và phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật nhằm đảm bảo đường truyền thông tin ổn định, thông suốt và có tính bảo mật để phục vụ dịch vụ trả lương qua tài khoản. Bộ Lao động nghiên cứu đề xuất với Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về hình thức trả lương mới này.
Trả lương qua tài khoản sẽ minh bạch thu nhập của công chức
Bà Dương Hồng Phương, Phó ban thanh toán, Ngân hàng nhà nước Việt Nam đánh giá, chỉ thị mới này sẽ góp phần tạo thói quen nhận lương qua tài khoản ngân hàng cho công chức, từ đó nhân rộng cho toàn xã hội. "Mặt khác, việc trả lương qua tài khoản sẽ minh bạch hóa các khoản thu nhập từ ngân sách nhà nước, góp phần phòng chống tham nhũng", bà Phương nói.
"Trả lương qua tài khoản, cả ngân hàng, cơ quan trả lương và công chức đều lợi. Cơ quan nhà nước bớt đi khâu trả lương vốn chiếm nhiều thời gian, công sức. Còn công chức không phải đi đâu cũng cầm tiền mặt, chỉ cần đến ngân hàng hoặc qua điểm ATM rút tiền", bà Phương nói.
Trước khi trình dự thảo chỉ thị, Ngân hàng Nhà nước đã lấy ý kiến rộng rãi trong công chức. Tất cả ý kiến thu về đều thể hiện sự ủng hộ, chỉ một số nơi đặc thù như miền núi, hải đảo, công chức đề nghị cần có lộ trình hợp lý trong triển khai. Ngân hàng Nhà nước là cơ quan nhà nước đầu tiên áp dụng trả lương qua tài khoản cách đây mấy năm. Đầu năm nay, Bộ Tài chính, Bộ Lao động cũng bắt đầu triển khai hình thức này.
Trước đó, cuối năm 2006, Thủ tướng đã có quyết định triển khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2006-2010 và định hướng năm 2020. Đề án này nhằm minh bạch các khoản thu chi của công chức, thực thi Luật phòng chống tham nhũng.
Hồng Khánh
- 'Đi trong nội thành nên đội mũ bảo hiểm che nửa đầu' (28/08)
- 'Báo chí nâng cao uy tín đất nước' (27/08)
- TP HCM nhức nhối xe dù (27/08)
- Mang trống trường đến vùng sâu (27/08)
- Taxi hãng đại gia tiếp tục bị 'non' đồng hồ cước (27/08)
- Đình chỉ công tác Chủ tịch HĐQT đánh bạc (27/08)
- Hội Hàn kiều tưởng niệm cô dâu Việt bị sát hại (27/08)
- Voi rừng 'đại náo' xóm làng (27/08)
- 'Tuyển tình' online (27/08)
- Ôtô tăng giá vé, tàu thêm chuyến dịp 2/9 (27/08)
- Tàn sát rừng pơ mu (27/08)
- Đập phá, chém công nhân nhà máy lọc dầu Dung Quất (27/08)
- Chợ đêm 'đại hạ giá' (27/08)
- Xe buýt cán chết người, đâm sập nhà dân (27/08)
- Hình ảnh lễ Vu Lan (27/08)














![]() |
| Quất Tứ Liên chín vàng óng, đào Nhật Tân (Hà Nội) nở rực vườn. Các nam thanh nữ tú say mê thưởng ngoạn, chụp ảnh. Nhiều khách đã sớm đến vườn chọn cây ưng ý. |





| Bạn đọc viết |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |




E-mail
Bản In
















Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress