Bộ trưởng Nội vụ: 'Đảm bảo chính sách cho cán bộ dôi dư'
 |
| Bộ trưởng Nội vụ Trần Văn Tuấn. Ảnh: V.A. |
Trao đổi với báo chí ngay sau khi trúng cử, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn cho biết, cơ cấu các bộ ngành sẽ có xu hướng giảm cấp phó, cơ quan trung gian.
>Chính phủ điều chỉnh 7 bộ, 2 ủy ban và 1 tổng cục
- Thủ tướng có nói giảm đầu mối, các Bộ sẽ trở thành Bộ đa ngành, đa lĩnh vực... Điều này sẽ được giải quyết hài hòa như thế nào khi mà chúng ta đang ngày càng mở rộng quan hệ kinh tế cũng như mở rộng lĩnh vực quản lý?
- Bộ Nội vụ đã tập trung nghiên cứu, làm thế nào trong các bộ có nhiệm vụ phải nghiên cứu chuyên sâu thì có thể thành lập Cục hay Tổng Cục để chỉ đạo có hiệu quả.
Còn đối với cơ quan, tổ chức mà xét thấy có thể hòa nhập để nghiên cứu giải quyết công việc chung thì hướng sẽ sáp nhập lại để cho gọn đầu mối, giảm tầng nấc trung gian, việc chỉ đạo điều hành đạt hiệu lực và hiệu quả hơn.
- Số thứ trưởng sẽ như thế nào sau khi thay đổi cơ cấu của các bộ, ngành thưa ông?
- Về số thứ trưởng của các Bộ, theo xu hướng chung là giảm cấp phó, giảm cơ quan trung gian. Nhưng hiện tại do yêu cầu nhập các Bộ đa ngành, đa lĩnh vực nên chưa khống chế cụ thể. Nhưng hướng là sẽ giảm thứ trưởng.
Còn chất lượng cán bộ, chúng tôi thấy phải nhìn một cách toàn diện, không chỉ nhìn về bằng cấp và sự đào tạo. Mặc dù cái đó rất quan trọng nhưng phải nhìn cả một quá trình, kinh nghiệm và lấy thực tiễn kết quả công việc, lấy vị trí công việc và khả năng hoàn thành để đánh giá cán bộ.
- Khi tách, nhập các Bộ thì việc giải quyết đối với số cán bộ dôi dư từ cấp vụ trở lên sẽ được tiến hành như thế nào, thưa Bộ trưởng?
- Việc bố trí dôi dư cũng đã được tính đến trên nguyên tắc đảm bảo chế độ, chính sách cho cán bộ và làm tốt công tác tư tưởng để cán bộ yên tâm làm việc. Đây là việc lớn và khó, đi liền với nó là phải sử dụng cán bộ tốt, có nguyên tắc. Nếu không sẽ dẫn đến kết quả ngược lại. Nhưng trong quá trình cải cách, tổ chức sắp xếp lại bộ máy cũng không tránh khỏi những bước quá độ chứ không thể một lúc làm ngay được. Bộ Nội vụ cũng phải tính toán kỹ vừa bảo đảm thực hiện nhiệm vụ nhưng cũng đảm bảo chính sách cho cán bộ để không tạo sự hụt hẫng hoặc phân tâm.
- Là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông sẽ giải quyết thách thức lớn này như thế nào?
- Tôi nghĩ phải có bước đi, trước hết phải xây dựng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn cho đúng và đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức. Kết hợp tốt sự lãnh đạo của Đảng, với sự phân công trách nhiệm rõ làm tốt công tác tư tưởng, từng bước thực hiện chủ trương của Chính phủ và của Thủ tướng đã đề ra.
Đoàn Loan (ghi)