Thứ tư, 18/7/2007, 06:45 GMT+7

Dịch tai xanh ở lợn có nguy cơ lan khắp miền Trung

Kết quả xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của lợn ở Quảng Nam cho thấy chủng virus gây rối loạn hô hấp và sinh sản (còn gọi là bệnh tai xanh) có độc lực cao hơn chủng gây bệnh ở Mỹ và châu Âu, tương đồng với chủng virus hoành hành tại Trung Quốc.
> Quật 'mồ lợn dịch' để làm nem

Độc lực cao, cộng với việc người dân vứt lợn chết xuống sông, bán chạy lợn bệnh, không báo cáo với cơ quan thú y đang làm tình hình dịch thêm phức tạp. Đó là đánh giá của đoàn kiểm tra liên ngành do Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát dẫn đầu, sau chuyến khảo sát tại Quảng Nam vào cuối tuần qua.

Theo Cục Thú y, trong ngày 17/7 dịch xảy ra tại xã Bình Tú (huyện Thăng Bình); xã Quế Châu (huyện Quế Sơn), xã Diện Hoà (huyện Điện Bàn). Tổng số lợn mắc bệnh trong ngày là 702 con, chết 87 con. Kể từ khi phát dịch vào cuối tháng 6, đến nay Quảng Nam đã có 44 xã phường, thuộc 6 huyện dọc sông Trường Giang.

Biện pháp chống dịch trọng tâm hiện nay vẫn là khoanh vùng, tiêu hủy lợn bệnh và tiêu độc khử trùng các ổ dịch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển, lưu thông gia súc, đặc biệt là lợn từ các vùng dịch. Bộ trưởng Cao Đức Phát cho rằng, nếu không tuân thủ đầy đủ và quyết liệt các biện pháp cách ly, chống dịch thì khả năng dịch tai xanh lan rộng ra các tỉnh miền Trung là rất lớn.

Hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản ở lợn còn có tên là bệnh tai xanh hay bệnh bí hiểm. Vào giữa tháng 3, bệnh dịch đã xuất hiện tại Hải Dương, sau đó lan đến nhiều tỉnh thành phía Bắc như Hưng Yên, Bắc Ninh, Sơn La, Thái Bình, Hà Nội và Bắc Giang. Phải đến giữa tháng 5, dịch mới tạm lắng, chỉ xuất hiện lẻ tẻ ở một số địa phương.

Trao đổi với VnExpress trước đó, ông Nguyễn Văn Cảm, Phó giám đốc Trung tâm chẩn đoán thú y trung ương cho biết, bệnh này không lây sang người. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo người dân không nên ăn lợn ốm, chết vì căn bệnh này. Bởi hầu hết lợn chết là mắc bệnh nhiễm trùng cơ hội, do nhiều vi khuẩn khác tác động. Những vi khuẩn này có thể có độc tố, gây hại cho người.

Trước đó, vào năm 1997, tại miền Nam, đã phát hiện bệnh dịch này trên đàn lợn nhập từ Mỹ. 

Hồng Khánh

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao