'ĐH Quốc gia phải là mũi nhọn của ngành giáo dục'
"Đây phải là những trung tâm đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu chuyển giao công nghệ, liên kết quốc tế không chỉ cho khu vực mà cho cả nước", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo, tại buổi làm việc với ĐH Quốc gia TP HCM, sáng 26/4.
 |
| Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi lưu bút sau buổi làm việc với ĐH Quốc gia TP HCM. Ảnh: T.Nga. |
Theo Thủ tướng, ngay từ đầu, ĐH Quốc gia Hà Nội và TP HCM đã được ngành giáo dục hướng đến vị thế mũi nhọn, trọng điểm. Những trường này cần có sự đầu tư đúng mức để đạt mục tiêu đề ra.
Để tạo thuận lợi nhất cho các ĐH Quốc gia hoạt động, Thủ tướng cho biết, sắp tới, lãnh đạo chính phủ và các bộ, ngành làm việc tiếp với ĐH quốc gia Hà Nội, rà soát những quy chế và có chỉ đạo sửa đổi hoặc bổ sung, phân cấp quản lý, tạo điều kiện cho mô hình ĐH này tự chủ nhiều hơn.
Riêng ĐH Quốc gia TP HCM có thể được thí điểm thu học phí theo quy định mới. Sinh viên giỏi, xuất sắc được cấp học bổng. Còn sinh viên nghèo được miễn học phí hoàn toàn, những em thuộc hộ vừa thoát nghèo có thể giảm học phí hoặc đóng học phí thấp. Hoặc trường có thể áp dụng mô hình thi phí đầu ra: sinh viên vay tiền từ Ngân hàng chính sách để học rồi hoàn lại khi đã đi làm...
Buổi làm việc có sự tham gia của đại diện nhiều Bộ, ngành. Các ý kiến tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến hoạt động của mô hình ĐH quốc gia, dự án xây dựng ĐH Quốc gia TP HCM. Dự án này có diện tích trên 630 ha, ở quận Thủ Đức, TP HCM, với tổng kinh phí hơn 6.800 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất vào năm 2013. Hiện còn 150 ha chưa giải tỏa xong và giai đoạn 2006 - 2010 cần khoảng 4.500 tỷ đồng tiến hành tiếp dự án.
Thể chế hành chính tạo sức cạnh tranh cho kinh tế
Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết, tới đây, Chính phủ sẽ dồn sức cho 3 khâu: cải cách hành chính, đẩy mạnh giáo dục đào tạo gắn với nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực trình độ cao và phát triển hạ tầng.
Thủ tướng cho rằng, thể chế pháp luật thông thoáng, minh bạch, mới huy động nguồn lực trong và ngoài nước. Đây cũng là nhân tố quan trọng tạo sức cạnh tranh của nền kinh tế. Nhưng Việt Nam còn những vướng mắc trong vấn đề này nên chưa tận dụng hết các nguồn lực. Thực tế, có khá nhiều đối tác nước ngoài xếp hàng đầu tư 500 đến vài ba triệu USD nhưng chưa tiếp cận được các dự án trong nước.
Con người hiện là vốn quý nhất của Việt Nam, vì nguồn lực tự nhiên của đang dần hạn chế. Tuy nhiên, cả nước mới có khoảng 27% lao động qua đào tạo, với trung bình 165 sinh viên trong 100 người dân. Nếu giáo dục tiến chậm thì sẽ là nguyên nhân cản trở sự phát triển đất nước và hạn chế thành công trong quá trình hội nhập.
Thanh Lương