Cầu đường chậm vì ngành nước, điện
Chiều 1/11, Khu quản lý giao thông đô thị số 1 đưa ra dự báo hai công trình trọng điểm của TP HCM là nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa và cầu Nguyễn Văn Cừ, sẽ tiếp tục bị chậm trễ. Nguyên nhân là ngành nước, điện, điện thoại... chậm di dời.
.lon1.jpg) |
| Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ngổn ngang ống cống và vật liệu xây dựng. Ảnh: Hoàng Tuyên. |
Theo ông Nguyễn Văn Tám, Phó giám đốc Khu quản lý giao thông đô thị số 1, hiện hệ thống chiếu sáng trên đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn còn phải chờ phê duyệt hồ sơ dự toán và thủ tục đấu thầu di dời. Các đường dây, trụ trạm biến áp điện cũ trên tuyến cũng chưa thể tháo dỡ xong trong tháng 11. Riêng hệ thống cáp điện thoại cũ không thể di dời để ngầm hóa.
"Rùa bò" nhất là việc lắp đặt các tuyến ống cấp nước của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn (SAWACO). Dù hạng mục này đã chậm 50 ngày so với kế hoạch, nhưng SAWACO cho hay phải đến đầu tháng 12 mới thi công tiếp và mất 60 ngày mới hoàn thành.
Khởi công tháng 12/2005, dự án mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa dự kiến hoàn thành cuối năm 2008. Đến nay, mới giải tỏa xong 98% và lắp đặt cống được khoảng 65%.
.lon2.jpg) |
| 2 trong 4 trụ của cầu Nguyễn Văn Cừ vừa được xây dựng xong. Ảnh: Hoàng Tuyên. |
Tiến độ xây dựng cầu Nguyễn Văn Cừ cũng bị chậm vì việc di dời các đường ống cấp nước. Các chi nhánh cấp nước và đơn vị trực thuộc SAWACO đã không đạt được sự thống nhất trong việc di dời đường ống cũ và nhận mặt bằng, vị trí lắp đặt ống mới.
Ngoài năng lực tài chính thấp của một số nhà thầu xây dựng, công trình này còn bị chậm vì việc di dời các công trình điện, điện thoại chưa được thực hiện.
Khởi công tháng 3/2005, cầu Nguyễn Văn Cừ dự kiến hoàn thành vào đầu năm 2007. Nhưng đến nay mới làm được 4 trụ cầu phía quận 1 và vừa triển khai thi công nhánh phía quận 4. Khối lượng ước đạt 35%.
Lưu Đức