Thứ hai, 30/10/2006, 07:28 GMT+7

Giám đốc Khu đường sông TP HCM xin từ chức

Chiều qua, ông Trần Quốc Khánh, Giám đốc Khu đường sông TP HCM đã đệ đơn xin từ chức các chức vụ Đảng và chính quyền do để xảy ra sai phạm trong quản lý các dự án đường sông, gây thất thoát tiền tỷ.

Sở Nội vụ đang xem xét đơn của ông Khánh. Trong khi đó, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi của ông này liên quan đến vụ lừa đảo.

Với cương vị là giám đốc, phó bí thư chi bộ Khu đường sông, ông Khánh “tự thấy đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao; thực hiện một số dự án không khả thi, gây vướng mắc và phải ngưng thi công, không có các biện pháp chấn chỉnh việc quản lý, điều hành tại các dự án, để cho phía các đơn vị thi công thao túng, “rút ruột” công trình”.

Trụ sở Khu đường sông, 314 đường Cô Bắc, phường Cô Giang, quận 1. Ảnh: Lưu Đức.

Kết luận thanh tra bước đầu từ Sở GTCC cho thấy, Giám đốc Trần Quốc Khánh phải chịu trách nhiệm thu hồi lại số tiền gần 690 triệu đồng đã thanh toán khống cho các đơn vị thi công.

Một nguồn tin từ Sở GTCC cho VnExpress biết, Sở đã có báo cáo vụ thanh toán khống và đơn xin từ chức của ông Khánh lên Sở Nội vụ TP HCM để nơi này giải quyết theo thẩm quyền. Ông Khánh giữ chức Giám đốc Khu đường sông từ năm 2004.

Ông Khánh và vụ "bị" lừa

Chiều 20/10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an TP HCM đã thực hiện lệnh khởi tố, bắt tạm giam bị can Đặng Đình Hải (Giám đốc Công ty TNHH Nam Thuận Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm và lưu hành các giấy tờ có giá giả khác”.

Năm 2004, Công ty Nam Thuận Giang (trụ sở trên đường Phan Liêm, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM) ký 16 hợp đồng kinh tế tổng trị giá hơn 22,9 tỷ đồng với Khu đường sông TP HCM nhằm duy tu bảo đảm giao thông đường sông trên địa bàn TP HCM.

Theo quy định trong các hợp đồng thì giá hợp đồng chỉ là tạm tính theo giá dự toán, không có giá trị thanh toán. Giá trị thanh toán là căn cứ hồ sơ quy định các hạng mục công trình được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Lợi dụng hợp đồng này và kẽ hở trong việc mua vật tư, riêng năm 2004, Đặng Đình Hải đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống, làm giả hóa đơn giá trị gia tăng để chiếm đoạt số tiền chênh lệnh hơn 1 tỷ đồng của Khu đường sông TP HCM. Cơ quan điều tra đã xác định được 4 loại vật tư mà Hải đã nâng khống tiền và làm giả hóa đơn.

Điển hình là Đặng Đình Hải chỉ đạo quyết toán khống 78 thiết bị báo hiệu đường thủy giá thực 190-385 USD/chiếc lên 12 triệu đồng/chiếc nhằm chiếm đoạt 549 triệu đồng. Hải chỉ đạo nhân viên viết lại nội dung hóa đơn mua 1.900 cái bulon bằng inox có giá 50.000 đồng/cái (trong khi thực tế Hải mua 1.900 bulon bằng sắt có giá chỉ 2.500 đồng/cái), hợp thức hóa bằng 7 hóa đơn giá trị gia tăng làm giả.

Hải còn nâng khống giá mua 1.425m xích, neo phao báo hiệu và cũng hợp thức hóa bằng 7 hóa đơn làm giả, chiếm đoạt hơn 369 triệu đồng. Ngoài ra, Hải chỉ đạo viết 15 hóa đơn giá trị gia tăng khống khác để quyết toán các loại vật tư.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đang mở rộng điều tra 6 đơn vị với 16 hợp đồng thi công các hạng mục cho Khu đường sông. Cơ quan này sẽ làm rõ hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả của ông Khánh.

Hoàng Tuyên

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao