Thứ năm, 26/10/2006, 01:00 GMT+7

Sinh mạng của chục nghìn dân ven đê 'đặt' lên bàn Quốc hội

Sau hàng loạt vụ sạt lở bờ sông, bờ biển làm cuốn phăng hàng trăm nhà dân ở các tỉnh Thừa Thiên - Huế, Hà Tây và mới đây là Hà Nội, chiều 25/10, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị đưa kè sông, kè biển vào dự luật đê điều. Hiện dự luật này chỉ quy định về quy hoạch, xây dựng, bảo vệ và sử dụng đê.

Dẫn ra thực tế Quảng Ngãi, địa phương đang có tới 82,6 km bờ sông liên tục bị sạt lở, đe dọa tính mạng của 2.450 hộ với 12.000 nhân khẩu, đại biểu Đỗ Tiến Dũng cho rằng dự luật không thể bỏ sót kè. Ông Dũng phân tích kè sẽ giúp chống sạt lở bờ sông, cũng đồng nghĩa bảo vệ đê nằm cách bờ sông không xa.

"Nếu không đưa vào dự luật, nhà nước không cấp kinh phí xây kè thì các tỉnh nghèo từ Thanh Hóa trở vào sẽ không thể đối phó với tình trạng sạt lở", ông Dũng đánh giá. Ông cho biết, trong 2.450 hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở thì Quảng Ngãi mới di dời được hơn 500 hộ, số còn lại đang phập phồng lo sợ nước cướp mất nhà.

Đồng cảm với khó khăn của Quảng Ngãi, đại biểu Nguyễn Duy Hưng dẫn chứng cơn lũ lịch sử năm 1999, tại Thừa Thiên - Huế, hàng loạt ngôi nhà ven sông Hương, sông Bồ... bị cuốn trôi. Trung ương đã đầu tư xây dựng kè để bảo vệ, tuy nhiên, hiện nay tình trạng này vẫn tiếp diễn. Từ thực tế đó, ông Hưng góp thêm tiếng nói đề nghị đưa việc quy hoạch, xây dựng, quản lý, bảo vệ kè vào dự luật.

Không có kè, nhiều làng mạc ven sông sẽ bị trôi. Ảnh: Tiến Dũng.

Một vấn đề gây tranh cãi là nên hay không cho phép xây dựng các công trình ngoài bãi sông. Dự luật quy định được phép xây dựng công trình ngoài bãi sông, nhưng phải ngoài phạm vi bảo vệ đê điều; không ảnh hưởng đến dòng chảy. UBND cấp tỉnh chỉ đạo lập dự án đầu tư xây dựng các công trình, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trước khi trình Thủ tướng phê duyệt.

Ủng hộ quy định trên, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa giáo dục thanh thiếu niên và nhi đồng Nguyễn Viết Chức phấn khởi phác thảo viễn cảnh sông Hồng sẽ biến thành con sông hiền hòa nằm trong lòng thủ đô sầm uất. Hai bờ sông sẽ là những công trình đẹp. Hiện tại ngoài đê sông Hồng có khoảng 170.000 cư dân sinh sống. Nhà dân dù được cấp sổ đỏ, nhưng phải giữ nguyên hiện trạng sử dụng đất, không được xây dựng mới vì vướng quy định về quản lý đê điều.

Đối lập với quan điểm trên, đại biểu Nguyễn Văn Hợp đề nghị tuyệt đối không cho phép xây nhà ngoài bãi sông. Ông phân tích, điều kiện thủy văn của đất ven sông không ổn định, các dòng chảy thường xuyên thay đổi. Cho phép xây nhà ngoài bãi sông đồng nghĩa với việc phải đầu tư rất lớn xây kè bảo vệ bờ sông, trong khi hiện nay đất nước còn nghèo. Mặt khác, việc quản lý dân cư của Việt Nam chưa tốt, cho phép dân ở bãi sông sẽ gây ô nhiễm dòng sông, rất nguy hại.

"Nếu luật này hợp thức hóa việc xây nhà ngoài bãi sông thì rất khó kiểm soát", ông Hợp kết luận.

Dự luật sẽ tiếp tục được chỉnh lý, hoàn thiện và sẽ thông qua trong kỳ họp này. Sáng nay, Quốc hội đã thảo luận về luật chuyển giao công nghệ. Ngày mai, Quốc hội xem xét dự luật về hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người; dự luật bình đẳng giới.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Đêm 4/11, đỉnh triều cường tại TP HCM đạt 1,53 m, gần chạm ngưỡng lịch sử trong vòng 49 năm được thiết lập vào cuối 2008 (1,54 m). Nhiều khu dân cư, tuyến đường ngập sâu, có nơi nước gần lút yên xe. Ảnh: Thiên Chương - Kiên Cường.
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao