Đột ngột xén nhà, dân 'tá hỏa'
Dân cư khu nhà A1, phường Trung Tự (Hà Nội) bỗng nhiên được thông báo căn hộ của họ sẽ bị cắt xén mặt tiền 2 m, do nằm trong dự án mở rộng đường Đông Tác, quận Đống Đa. Họ không hiểu tại sao đường phải "đi vòng" qua 2 khúc quanh, để rồi cắt vào nhà, trong khi đối diện đường vẫn còn đất trống.
Ngày 18/10, cư dân nhà A1 được mời họp tổ dân phố để nghe thông báo về việc mở rộng đường Đông Tác. Theo quy hoạch, các căn hộ từ tầng 1 đến tầng 5 khu nhà sẽ bị cắt xén hơn 2 m mặt tiền. Ban Quản lý dự án quận Đống Đa thông báo ngay hôm sau sẽ tiến hành cắm mốc chỉ giới, sau đó xác định thiệt hại và mức hỗ trợ các hộ dân phải cắt dỡ.
Bà Thanh ở tầng 3 cho biết, bà hoàn toàn bất ngờ trước việc căn hộ nhà bà sẽ bị phá dỡ mặt tiền vì trước buổi họp mở rộng đường, bà và các hộ dân không hề nghe nói về việc phải cắt dỡ và lập tức tiến hành xác định chỉ giới nhà.
Theo dự án nâng cấp và mở rộng đường Đông Tác, con đường này sẽ nối với ngã tư Chùa Bộc - Tôn Thất Tùng và kéo dài ra đường vành đai 1. Theo các hộ dân tại đây, nếu được mở rộng theo quy hoạch hiện nay, từ phố Chùa Bộc, con đường sẽ cắt qua nhà A1, rồi vòng qua 2 khúc quanh mới nối lên cầu Kim Liên. "Nhưng nếu lấy vỉa hè của siêu thị Star Bowling bên kia đường, con đường sẽ đi thẳng từ Chùa Bộc lên cầu mà không phải qua khúc quanh nào, vừa thuận mắt vừa không ảnh hưởng đến chúng tôi", bà Thanh bức xúc. Vỉa hè đối diện đường rộng hơn 5 m, hiện là nơi trông giữ xe.
Theo ông Nguyễn Đức Vượng, tổ trưởng tổ dân phố 30 tại nhà A1, khu nhà được đưa vào sử dụng năm 1984, gồm 2 loại căn hộ 17 m2 và 28 m2. Trong hơn 20 năm cư trú, do có nhiều thế hệ cùng sinh sống, nhiều hộ dân cơi nới ra phần đất lưu không. "Nếu phải cắt xén mặt tiền, nhiều hộ dân sẽ rất khó khăn về chỗ ở", ông Vượng cho hay.
'Chỉ căn cứ quy hoạch tổng thể'
Giải thích việc đường Đông Tác mở rộng phải "đi vòng" 2 lần mới đến cầu Kim Liên, ông Lê Trọng Ngọ, Phó Ban quản lý dự án quận Đống Đa, cho biết, việc con đường đi cắt qua nhà A1 đã nằm trong quy hoạch của thành phố từ năm 2.000. Ngoài ra, theo ông Ngọ, dự án chỉ tuân thủ quy hoạch tổng thể của quận Đống Đa, dù đối diện đường còn đất trống để mở rộng đường hay không. "Không thể chỉ vì vài chục hộ dân trong khu vực mà điều chỉnh quy hoạch", ông Ngọ khẳng định.
Ông Trần Tấn Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tự, cho biết, việc các căn hộ cơi nới ra diện tích lưu không bị cắt xén là đúng quy hoạch. Tuy nhiên, ông cho rằng, dự án cũng cần xem xét lợi ích của người dân và thời điểm quy hoạch. "Bức xúc và mong muốn của người dân là hợp lý. Quận cũng nên xem xét điều chỉnh chỉ giới đường đỏ", ông Tấn Anh đề xuất.
Do người dân nhà A1 không đồng ý việc thông báo cắt dỡ nhà quá đột ngột, Ban Quản lý dự án quận Đống Đa đã quyết định tạm hoãn thời điểm xác định chỉ giới nhà. Theo ông Ngọ, người dân phải biết về quy hoạch của quận từ trước vì quy hoạch này đã có gần 6 năm nay. Tuy nhiên, ông Vượng khẳng định, ông là tổ trưởng dân phố cũng không được thông báo về quy hoạch, khảo sát, thiết kế mà chỉ đến cuộc họp mới biết về việc cắt dỡ nhà.
(Theo Đô Thị)