Xây nhà có giấy phép vẫn bị 'hành' hơn 20 lần
Doanh nghiệp thiếu sự chuẩn bị khi vào WTO và tình trạng nhũng nhiễu, hành dân là 2 vấn đề nóng nhất trong buổi thảo luận tổ của đại biểu QH, ngày 18/10. Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải dẫn chứng, một người quen xây nhà 40 m2, có giấy phép song vẫn bị đoàn đến kiểm tra "hỏi thăm" tới 21 lần.
Nguyên thủ tướng Phan Văn Khải kể lại, không phát hiện lỗi gì của căn nhà trên, họ lấy cớ nhà xây thừa... 2 cm để đòi đập. Có lần đoàn kiểm tra gợi ý khéo gia chủ tài trợ cho đi chơi Vũng Tàu.
Hầu hết đại biểu hôm nay đều ít nhiều than phiền về hiệu quả cải cách hành chính quá thấp, cán bộ sách nhiễu dân.
Cải cách hành chính - nói nhiều, làm ít
“Hệ thống chính trị của mình rất đầy đủ, nhưng lo cho dân thì chưa tốt. Không phải là tất cả, nhưng vẫn còn một số người vào bộ máy chính quyền chỉ để kiếm tiền, việc dân thì không giải quyết...”, nguyên thủ tướng nói.
Đại biểu Trương Hòa Bình thì phàn nàn về việc tinh giản biên chế, cứ ban hành một luật lại có một cơ quan quản lý mới. Ông Bình dẫn chứng Luật đăng ký bất động sản. Chính phủ đề nghị có một cơ quan quản lý đất đai, trong khi nhiệm vụ này do UBND các cấp đang làm. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật khi thẩm tra dự luật đã bác bỏ đề nghị thành lập mới một cơ quan.
Để tạo bước đột phá cho cải cách hành chính, nguyên bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Duy Niên cho rằng chìa khóa vàng là phải phân cấp cho bộ, ngành và địa phương. "Từng là thành viên Chính phủ, tôi thấy Chính phủ đang phải sa vào giải quyết những vấn đề quá cụ thể, không đủ thời gian để hoạch định chính sách", ông phản ánh.
WTO - nước đến chân mới nhảy
Mở đầu phần trình bày của mình, đại biểu Trương Hòa Bình cho biết rất phấn khởi khi Việt Nam sắp gia nhập WTO, nhưng sau đó lập tức lo lắng: "Chúng ta thiếu sự chuẩn bị, WTO là gì, vào đó thì ta được gì, mất gì, đến nay người dân không hay biết. Tuyên truyền về WTO hiện nay còn quá chung chung".
Có cùng lo lắng trên, ông Nguyễn Dy Niên cho rằng chuẩn bị của Việt Nam để vào WTO quá sơ sài. "Tôi đi các nước thấy sắp vào WTO, người dân, doanh nghiệp và Chính phủ chuẩn bị kỹ càng lắm. Còn ở ta, đáng ra doanh nghiệp - người lính chủ lực trong cuộc cạnh tranh với doanh nghiệp nước ngoài - thì lại thờ ơ và có phần bị động".
Là đại diện doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Nghĩa thừa nhận sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam rất kém, các doanh nghiệp vừa và nhỏ khó trụ vững khi hội nhập kinh tế thế giới. Từ góc độ xã hội, ông Nguyễn Văn Thưởng lo lắng nếu doanh nghiệp vừa và nhỏ không chuẩn bị thì khả năng bị phá sản rất lớn. "Lúc đó hàng loạt lao động mất việc làm, vấn đề bảo trợ xã hội sẽ rất lớn", ông nói.
N. Trang - P. Lan