Lũ bất thường ở Lào Cai cuốn trôi một người
 |
| Nước sông Hồng tại Lào Cai lên cao. Ảnh: Laocai.gov.vn. |
Đang là mùa khô, sông suối của thành phố Lào Cai bắt đầu cạn. Nhưng 20h tối qua, người dân bất ngờ hứng chịu một cơn lũ được đánh giá là lớn nhất trong 5 năm gần đây. Lũ cuốn trôi 1 người dân trên đường đi làm thuê từ Trung Quốc trở về.
Theo anh Thào A Tủa, trực ban Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh Lào Cai, do Trung Quốc có mưa to, nước ào ạt đổ về sông Hồng. 20h tối qua, đỉnh lũ cao nhất trên sông Hồng tại Lào Cai là 82,1 m, vượt báo động 2 khoảng 10 cm.
Tuy không gây thiệt hại nhiều về vật chất, nhưng lũ đã cuốn trôi 1 người dân. Anh Tủa kể, có 4 người quê Hòa Bình, Phú Thọ đi làm thuê tại Trung Quốc, trở về Việt Nam bằng một chiếc bè nhỏ, thả trôi trên sông. Đến chân cầu Cốc Lếu, bè bị va đập mạnh, 3 người thoát chết, người còn lại bị lũ cuốn phăng và hiện chưa tìm thấy xác.
Sáng nay, nước sông Hồng tại Lào Cai đã rút xuống báo động 1, còn 81 m. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh đã yêu cầu các huyện Bát Xát, Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thành phố Lào Cai trực 24/24h đề phòng tình huống xấu.
Tại Nam Bộ, lũ đầu nguồn sông Cửu Long đang lên. Mực nước cao nhất ngày 10/11, trên sông Tiền tại Tân Châu là 3,99 m (dưới báo động ba là 21 cm), trên sông Hậu tại Châu Đốc đạt 3,52 m (trên báo động ba 2 cm). Nước lên cao, huyện đầu nguồn Tân Thạnh của Long An phải cho gần 13.000 học sinh nghỉ học tránh lũ.
Hồng Khánh