Thứ hai, 28/8/2006, 05:01 GMT+7

Tiêu hủy toàn bộ vịt ấp nở sau ngày 1/9

Chiều 28/8, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát chỉ đạo trong 2 tuần tới sẽ quyết liệt kiểm soát nạn buôn lậu gia cầm và ngăn chặn sự phát triển đàn thủy cầm. Một trong những biện pháp được đánh giá là mạnh tay, đó là sẽ tiêu hủy toàn bộ thủy cầm ấp nở sau ngày 1/9.

Ông Phát yêu cầu các tỉnh vùng biên như Quảng Ninh, Hà Giang, Lào Cai, Cao Bằng, Nghệ An, Hà Tĩnh phải lập 3 tuyến ngăn chặn gia cầm nhập lậu giống như Lạng Sơn đã làm. Tuyến một là đường mòn qua biên giới do lực lượng biên phòng làm chủ lực. Tuyến hai từ biên giới đến trung tâm tỉnh, do quản lý thị trường phối hợp với chính quyền địa phương ngăn chặn. Tuyến ba khi gia cầm đã vào sâu nội địa thì chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo công an đấu tranh xử lý.

Phòng chống dịch trong nội địa cũng được Bộ trưởng đặc biệt nhấn mạnh. Do nhiễm virus nhưng vẫn sống khỏe mạnh nên thủy cầm được đánh giá là nguồn lây nhiễm, phát tán dịch cúm mạnh mẽ nhất. Ngày 25/8, Trung tâm thú y vùng TP HCM đã phát hiện một đàn vịt khỏe mạnh, không tiêm văcxin có mang virus H5N1 ở thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Trước đó khoảng 3 tuần, tại Bến Tre cũng phát hiện virus H5N1 trên 30 con ngan và 20 con vịt.

"Qua phân lập cho thấy, virus chủng độc lực cao H5N1 đang lưu hành trên đàn thủy cầm, đặc biệt đối với những đàn chưa tiêm phòng. Chủng virus H5N1 ở Việt Nam đã có một số biến đổi", Cục trưởng Thú y Bùi Quang Anh thông báo. Trong khi đó, hiện 8 triệu con ngan chưa được tiêm phòng do thử nghiệm văcxin trên đàn ngan từ tháng 8/2005 đến nay không cho kết quả. Tại phía nam, sau một thời gian yên ắng, đến nay chăn nuôi vịt lại phát triển ồ ạt.

Trước mối nguy đến từ đàn thủy cầm trong nước, Bộ trưởng Cao Đức Phát đề nghị các địa phương phải áp dụng biện pháp mạnh, đó là sau 1/9, tất cả đàn vịt mới nở đều bị tiêu hủy. Vịt ấp nở trước 1/9 thì chủ đàn phải cam kết nuôi nhốt và thực hiện tiêm phòng văcxin. Nếu không áp dụng quy định này thì cả đàn vịt sẽ bị tiêu hủy. Từ tuần này, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống cúm gia cầm sẽ lập 10 đoàn kiểm tra công tác tiêm phòng văcxin, phòng chống dịch ở 24 tỉnh thành. Bộ Y tế sẽ kiểm tra tại Hà Nội và TP HCM.

Trước đó, Ban chỉ đạo đã thống nhất thành lập đội đặc nhiệm gồm: thú y, chăn nuôi, y tế, công an, bộ đội, quản lý thị trường, học sinh để ứng phó khẩn cấp khi có dịch; lập và công bố đường dây điện thoại nóng ở các cấp để tiếp nhận thông tin dịch. Ban chỉ đạo khuyến khích các tỉnh trích 200.000-400.000 đồng từ nguồn kinh phí phòng chống dịch để thưởng cho cá nhân phát hiện, khai báo sớm ổ dịch.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao