'Tôi sẽ cung cấp chứng cứ cho Bộ trưởng Giáo dục'
"Tôi đã chuẩn bị tài liệu báo cáo Bộ trưởng Giáo dục về những sai phạm tại trường. Tôi sẽ nói với ông là nhiều giáo viên ủng hộ ý tưởng chống tiêu cực trong giáo dục và sẵn sàng đấu tranh", ông Bùi Đình Hoà trao đổi với VnExpress, sau khi viết đơn từ chức Hiệu phó ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên.
> Hiệu phó đại học từ chức để công khai chống tiêu cực
- Khi nộp đơn từ chức, tâm trạng của ông thế nào?
- Khi quyết định một việc hệ trọng đến sự nghiệp, tôi đã trăn trở rất nhiều. Tôi viết đơn từ thứ hai (21/8) nhưng đến ngày thứ sáu (25/8) mới quyết định gửi đơn cho Bộ trưởng và Giám đốc ĐH Thái Nguyên. Chức danh của tôi khi bổ nhiệm phải thông qua Ban cán sự đảng Bộ GD&ĐT. Do đó, khi thôi làm nhiệm vụ tôi cũng phải báo cáo với Bộ trưởng. Tôi rất sợ người ta hiểu nhầm tôi đấu đá để lên chức Hiệu trưởng.
- Theo như ông nói, những tiêu cực tại ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên đã có từ vài năm nay, tại sao đến thời điểm này ông mới lên tiếng?
- Thời gian gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng bản thân tôi đã rất cảm phục ý chí kiên quyết chống tiêu cực trong giáo dục của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân. Là một nhà giáo, đồng thời giữ chức vụ lãnh đạo của nhà trường, tôi thấy mình phải có trách nhiệm hưởng ứng và thay mặt cán bộ giáo viên nhà trường đấu tranh chống lại những tiêu cực tại trường.
- Có thông tin cho rằng, thời gian qua, ông liên quan đến một vụ tai nạn giao thông và biết chắc mình sẽ không thể tiếp tục làm Hiệu phó nên mới tố cáo tiêu cực. Ông giải thích thế nào?
- Vụ tai nạn xảy ra đã lâu, ai đúng sai, cơ quan pháp luật sẽ phán quyết. Nó không liên quan đến phạm trù đạo đức và thực tế cũng chưa có thông báo là tôi phải từ chức vì liên quan đến vụ việc này. Tôi làm đơn từ chức chỉ để chứng minh động cơ chống tiêu cực của mình là trong sáng.
- Ngoài chức danh hiệu phó, ông còn là Thường vụ Đảng uỷ nhà trường, tại sao ông không nêu những bức xúc với lãnh đạo ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, thậm chí báo cáo lên ĐH Thái Nguyên?
- Tôi từng phát biểu thẳng thắn với lãnh đạo ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh về những sai phạm quản lý tài sản công, tuyển dụng và một số vấn đề khác. Vụ việc cũng từng được báo cáo lên ĐH Thái Nguyên từ năm ngoái. Tuy nhiên, cách xử lý chưa thoả đáng. Những sai phạm sau này, tôi đều góp ý hoặc phản đối rất thẳng thắn nhưng ý kiến của tôi không được quan tâm xử lý.
- Sau khi gửi đơn, đến nay ông đã nhận được phản hồi gì từ Bộ GD&ĐT và ĐH Thái Nguyên?
- Đơn của tôi gửi vào ngày thứ 6 (25/8), sau đó lại là ngày nghỉ nên tôi chưa nhận được ý kiến của lãnh đạo ĐH Thái Nguyên. Tôi cũng đã liên lạc với anh Hải (thư ký Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân). Anh Hải cho biết, Bộ trưởng đi công tác đến thứ ba mới về. Lịch gặp cụ thể như thế nào thư ký Bộ trưởng sẽ chủ động bố trí và thông báo sau.
- Ông dự định sẽ trình bày những vấn đề gì với Bộ trưởng Giáo dục?
- Tôi đã chuẩn bị sẵn tài liệu liên quan để báo cáo Bộ trưởng về những vấn đề sai phạm hiện có tại trường. Tôi sẽ nói với Bộ trưởng Giáo dục là tôi ủng hộ ý tưởng 2 không trong giáo dục: "Nói không với bệnh thành tích và tiêu cực trong thi cử". Nhiều cán bộ giáo viên sẵn sàng đấu tranh chống lại những tiêu cực.
|
Trao đổi với VnExpress, sáng nay, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trần Chí Thiện thừa nhận, thày Hoà đã từng nêu quan điểm của mình tại cuộc họp của lãnh đạo trường. Lãnh đạo trường cũng đã lắng nghe và phân tích vấn đề đó. Với lý do bận họp, ông Thiện từ chối đề cập sâu vào vấn đề thày Hoà tố cáo.
Phó thanh tra Bộ GD&ĐT Trần Bá Giao: Những sai phạm tại ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh đã bị phát hiện từ lâu và ĐH Thái Nguyên đã có văn bản xử lý vi phạm. Cuối năm 2005, thanh tra Bộ GD&ĐT đã làm việc với ĐH Thái Nguyên về vụ việc này. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ kiểm tra việc xử lý vi phạm của ĐH Thái Nguyên với trường trực thuộc (ĐH Kinh tế và Quản trị Kinh doanh). |
Việt Anh thực hiện
Ý kiến bạn đọc:
Người gửi: viet_ha_97
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Bùi Đình Hoà, Hiệu phó ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh
Có lẽ căn nguyên của căn bệnh trầm kha đã dần bộc lộ ra trong ngành giáo dục đào tạo. Sự việc không chỉ bó hẹp trong phạm vi khối tiểu học và trung học mà nó đã lan sang cả khối đại học. Lần đầu tiên tôi thấy một giáo viên có chức sắc không nhỏ tại một trường đại học lại dũng cảm làm đơn từ chức chỉ vì chống tiêu cực. Thiết nghĩ bộ Giáo Đục đào tạo sẽ điều tra cụ thể để làm rõ việc này để sự nghiệp trồng người mang đúng nghĩa của nó.
Xin trân trọng cám ơn thày Bùi Đình Hoà.
Người gửi: Đỗ Trung Nhân
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Tôi rất khâm phục tư cách của Hiệu phó Hoà
Đọc những gì mà ông đã tâm sự trên báo, tôi thực sự khâm phục lòng tự trọng và lòng yêu nước của ông. Trong thời buổi kinh tế thị trường bây giờ không có nhiều người như ông. Đất nước ta cần phải có thật nhiều người như ông. Hãy vì tương lai của thế hệ trẻ và vì tương lai đất nước.
Người gửi: Nguyễn văn Thiện
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Giáo dục đang cần nhiều người như thầy giáo Hoà
Đọc bài báo và đoạn trích lá đơn xin từ chức Hiệu phó trường Đại học để chống tiêu cực của thày giáo Bùi Đình Hoà, chúng tôi khâm phục và hoan nghênh. Có lẽ, đã đến lúc trong làng giáo có nhiều người ngày càng thức tỉnh lương tâm, không đồng loã với tiêu cực, dù có thiệt hại cho bản thân, như thày Đỗ Việt Khoa hay như sinh viên Vân Anh ở trường Cao đẳng Phát thanh truyền hình. Nó cũng phản ánh tình trạng bê bối của ngành giáo dục lâu nay dẫn đến không ai dám nói, dám tố cáo.
Và bây giờ có lẽ đã đến thời cơ cho những người chống tiêu cực, với khẩu hiệu của Bộ trưởng Nguyễn Thiện Nhân nêu ra cho toàn ngành "Nói không với tiêu cực trong thi cử và với bệnh thành tích trong giáo dục".
Lúc này muốn chống tiêu cực, trong ngành giáo dục đang cần có nhiều người như thày Hoà.