Hà Nội loay hoay chuyện cải cách hành chính
Chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội tụt 26 bậc tiếp tục là chủ đề nóng trong phiên chất vấn tại HĐND thành phố, chiều nay. Mặc dù khẳng định sẽ "cải cách hành chính để tạo đột phá" nhưng các biện pháp cụ thể mà lãnh đạo một số Sở, ngành đưa ra lại quá nghèo nàn, làm nản lòng nhiều đại biểu.
 |
| Đại biểu chất vấn. Ảnh: Hoàng Hà |
Trước những ý kiến bức xúc về sự tụt hạng năng lực cạnh tranh của Hà Nội, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Triệu Đình Phúc cho biết, UBND thành phố đã có cuộc làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp VCCI. với thái độ cầu thị, tiếp thu. Tuy nhiên, ông Phúc cũng cho rằng, Hà Nội hiện có hơn 40.000 doanh nghiệp, nếu VCCI chỉ dựa vào phiếu ý kiến của 100 doanh nghiệp thì chưa thỏa đáng.
Cải cách hành chính mới chỉ dừng ở khẩu hiệu
Trong phiên khai mạc HĐND, Bí thư Thành ủy Phạm Quang Nghị đề nghị thành phố phải xem xét lề lối làm việc, giải quyết công việc gọn hơn và "không để tiếng oan, cứ làm việc với Hà Nội là tiêu cực". Theo ông Phúc, thời gian tới, Sở Kế hoạch Đầu tư sẽ tiếp tục rà soát văn bản hành chính, chỉnh sửa văn bản gây cản trở, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, giảm thời gian giao dịch liên quan đến dịch vụ công, tăng cường thanh tra công vụ.
Chưa đồng tình với các giải pháp chung chung, không có gì mới, đại biểu Phạm Thị Thành đã chất vấn."Đồng chí Bí thư Thành ủy rất quan tâm về vấn đề tụt hạng chỉ số năng lực cạnh tranh của Hà Nội. Cải cách hành chính là vấn đề thành phố đặt trọng tâm phấn đấu, với cương vị là Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, ông có chương trình gì mới?
"Chúng tôi rất tâm đắc với ý kiến của chị Thành. Sở Kế hoạch Đầu tư đã có những khẩu hiệu như "giảm họp, tăng hành, làm nhanh nói gọn", ông Phúc nói. Phía dưới hội trường rộ lên tiếng cười.
Tiếp tục chủ đề cải cách hành chính rườm rà, đại biểu Vũ Đức Tân nêu thí dụ cụ thể về công ty Hoàng Lê gặp nhiều rắc rối trong quá trình xin cấp phép. Tuy nhiên, theo người đứng đầu ngành Kế hoạch Đầu tư thủ đô, việc chậm trễ của doanh nghiệp này là do họ chưa rành thủ tục. "Hiện Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội chỉ có 14 cán bộ chuyên cấp phép trong khi, TP HCM có tới 45 người", ông Phúc dẫn giải.
"Đồng chí trả lời qua loa thế không ổn, vụ việc này doanh nghiệp18 lần làm con dấu, thủ tục hành chính, không thể nói họ chưa rành thủ tục. Nếu thủ tục hành chính rườm rà, nhũng nhiễu người ta sẽ không đầu tư vào Hà Nội nữa", ông Tân gay gắt.
Bất ngờ với thái độ quyết liệt của người chất vấn, song ông Phúc vẫn khẳng định, không hề có việc phải bôi trơn để cấp phép đầu tư ở Hà Nội. "Hiện nay trách nhiệm người đứng đầu rất cao, nếu có vấn đề gì người dân phải ánh ngay với người đứng đầu đơn vị", ông Phúc khẳng định
 |
| Ông Nguyễn Quốc Triệu, Chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Hoàng Hà |
Sự căng thẳng trong đối thoại giữa các đại biểu với lãnh đạo cơ quan tham mưu thành phố, khiến Chủ tịch Nguyễn Quốc Triệu phải đăng đàn: "Thành phố sẽ lập đoàn thanh tra vụ việc của công ty Hoàng Lê và gửi báo cáo tới 95 đại biểu HĐND thành phố. Chúng tôi sẽ làm rõ việc chậm trễ là do Sở Kế hoạch Đầu tư hay do phía công ty".
"Vụ tiêu cực rừng Sóc Sơn, xin khất báo cáo đến cuối năm"
Mặc dù đã được đề cập trong phiên chất vấn buổi sáng, nhưng vấn đề xâm hại rừng phòng hộ ở Sóc Sơn vấn tiếp tục được đại biểu đặt ra với Phó chủ tịch UNBD thành phố Lê Quý Đôn. Theo ông Đôn, từ năm 2004, thành phố đã vào cuộc thanh kiểm tra. Các đoàn liên ngành đã kết luận có 7 ha sử dụng sai mục đích.
 |
| Ông Lê Quý Đôn, Phó chủ tịch UBND thành phố. Ảnh: Hoàng Hà |
"Với những vấn đề đã rõ, thành phố đã xử lý nghiêm cán bộ, một số trường hợp bị xử lý hình sự, 5 trường hợp bị xử lý hành chính. Tuy nhiên, đây là vấn đề phức tạp, có yếu tố lịch sử để lại, thành phố phải tiếp tục tiến hành phân loại các trường hợp vi phạm, đến quý 3 mới có thể hoàn thiện", ông Lê Quý Đôn giải trình.
"Theo thông tin trên báo chí, diện tích rừng phòng hộ có 80 nhà biệt thự, trang trại không phải của người dân địa phương. Xin hỏi đồng chí là hướng xử lý thế nào bởi nếu phá đi thì rất lãng phí", đại biểu Nguyễn Hoài Nam chất vấn.
"Bây giờ tôi chưa báo cáo ngay được, trong tháng 7-8, thành phố sẽ làm quyết liệt", ông Đôn khất.
Kết thúc phần chất vấn Phó chủ tịch Lê Quý Đôn, một số đại biểu tỏ ý chưa đồng tình trước thái độ im lặng của Hà Nội trước các vấn đề báo chí phản ánh về việc tiêu cực đất đai ở Sóc Sơn.
Cũng trong chiều nay, Phó chủ tịch UBND Ngô Thị Thanh Hằng và giám đốc một số Sở đã trả lời chất vấn.
* HĐND nóng bỏng chuyện tiêu cực đất đai, cải tạo chung cư
* Cần cảnh tỉnh năng lực cạnh tranh của Hà Nội
Việt Anh