Tệ nhũng nhiễu của cơ quan công quyền, lãng phí sử dụng tài sản công, thất thoát vốn nhà nước khi cổ phần hóa... là những vấn đề nóng bỏng được HĐND Hà Nội bàn thảo. 16 đại biểu đăng đàn trong buổi sáng nay là điều hiếm thấy trong sinh hoạt của HĐND thành phố.
>Hà Nội sẽ thực hiện nghiêm việc kê khai tài sản
Theo đại biểu Nguyễn Hoài Nam, cần nhận diện rõ các loại hình và đánh giá nguyên nhân gây ra tham nhũng, lãng phí thì mới đưa ra được biện pháp phòng và chống. Ông cho rằng, hiện không chỉ quan chức nhũng nhiễu mà cả những cán bộ cấp dưới song có quyền cũng ăn chặn tiền của dân.
Ông Nam tỏ ý không đồng tình khi báo cáo của thành phố không đưa ra một số vụ tham nhũng lãng phí điển hình, như vụ tham ô đất rừng Sóc Sơn.
Bổ sung ý kiến của bà Thành, ông Phạm Xuân Hằng đưa ra ví dụ cho thấy nạn hành dân đang xảy ra khá phổ biến ở các cơ quan công quyền, nhất là ở những nơi liên quan đến việc giải quyết hồ sơ của người dân. "Nếu người dân không quen biết thì sẽ phải ngâm hồ sơ rất lâu. Tốn tiền của, hao thời gian của nhân dân cũng chính là một dạng của tham nhũng", ông Hằng nói.
Đi tìm nguyên nhân sâu xa của tham nhũng, đại biểu Phạm Thị Loan đặt vấn đề, thu nhập của các ngành nghề từ bộ trưởng đến công chức đều chưa được thỏa đáng, nên tham nhũng không chỉ xảy ra ở một nơi mà nhiều nơi.
Theo bà Loan, nên công khai quy trình giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính. "Ví dụ cần quy định rõ thời hạn hoàn thành sổ đỏ. Không xong thì phải xử lý cán bộ thực hiện", bà Loan cương quyết.
Dưới góc độ của người làm công tác nghệ thuật, đại biểu Phạm Thị Thành cho rằng, một trong những khó khăn của công tác chống tham nhũng chính là tính nể nang. "Sự nể nang này còn bị tác động bởi những món quà mang danh nghĩa tình cảm", bà nói đầy ẩn ý. "Chỉ có nhân dân phát hiện và dám nói. Lãnh đạo thành phố cần tăng cường tiếp xúc với quần chúng nhân dân, như vua chúa vi hành ngày xưa", bà Thành đề xuất.
Theo đại biểu Vũ Đức Tân, công tác thanh tra đang là điểm yếu của thành phố. Trong 6 tháng đầu năm, thành phố đã thanh tra 82 cuộc, hoàn thành được 59 vụ, kiến nghị thu hồi 1,3 tỷ song mới thực thu được 820 triệu đồng. "Tính chi phí thanh tra chắc chắn nhiều hơn tiền thu lại. Thanh tra mà hời hợt và yếu kém thì công an, tòa án không thể đấu tranh chống tham nhũng", ông Tân nhận xét.
Theo ông Tân, bước đầu phải rà soát đội ngũ cán bộ, người có chức có quyền, nhất là người có biểu hiện dính tham nhũng, có đơn kiện. Tất cả phải công khai minh bạch để người dân cùng biết, cùng bàn, cùng kiểm tra.
Lãng phí sử dụng tài sản công, khập khiễng quy hoạch
Dẫn chứng từ ngay ở cơ quan mình, đại biểu Trần Chiến Thắng cho biết, có tháng, đơn vị rà soát thấy tiền điện thoại tăng, mới phát hiện có người sử dụng điện thoại "chùa" hơn 300.000 đồng, khi xiết chặt thì rút xuống còn hơn 150.000 đồng. Theo ông, cần rà soát lại cơ chế chính sách, chế độ về xe công, ai được đi xe và đi như thế nào. Thực tế, có người không đủ điều kiện song vẫn đi xe công.
"Hà Nội cần mạnh dạn khoán xe vào tiêu chuẩn của quan chức", ông Thắng thẳng thắn đề nghị.
Đại biểu Trần Thị Lê Trinh cho rằng, phải nâng cao nhận thức để biến công tác thực hành tiết kiệm trở thành ý thức của mỗi cán bộ công chức. Ngoài ra, phải công khai minh bạch công tác hành chính, không chỉ trong lĩnh vực ngân sách, mua sắm tài sản công, kế hoạch sử dụng đất... mà cả các lĩnh vực liên quan đến công dân.
Dưới góc nhìn của một nhà kinh tế, ông Nguyễn Hoài Nam lại chỉ ra một thực trạng đáng buồn của thủ đô. Đó là sự lãng phí trong quy hoạch. Nhiều công viên chậm xây dựng, hầm chui bị bỏ hoang, rạp hát thành nơi kinh doanh ăn uống... "Những công trình không được khai thác còn gây thiệt hại hơn là tham nhũng", ông bức xúc.
Chốt lại phần thảo luận buổi sáng, Phó chủ tịch HĐND thành phố Ngô Thị Doãn Thanh khẳng định, sẽ ghi nhận và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để kế hoạch phòng và chống tham nhũng của Hà Nội thực sự đi vào cuộc sống.
Với đa số tán thành, HĐND đã thông qua Nghị quyết về việc thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Đoàn Loan