Giám thị tố cáo tiêu cực thi ở Hà Tây bị đe dọa
"Tôi đang phải chịu hai luồng dư luận: ủng hộ và đe dọa. Một số phụ huynh học sinh khuyến nghị tôi không nên đưa đơn lên Bộ nữa, bởi nếu chấm lại, nhiều học sinh sẽ bị trượt", giám thị Đỗ Việt Khoa trò chuyện với báo chí sau buổi làm việc đầu tiên với Sở GD&ĐT Hà Tây, sáng 23/6.
> Giám đốc Sở GD&ĐT trả lời về vụ giám thị tố cáo
 |
| Thày Đỗ Việt Khoa. Ảnh: Tiến Dũng |
Có mặt tại Sở GD&ĐT Hà Tây lúc 9 giờ 30 sáng, ông Khoa cho biết, sau khi công khai danh tính, ông đã phải chịu sức ép từ hai luồng dư luận: ủng hộ và đe dọa. Có người thậm chí đã nhắn tin với lời lẽ lăng mạ.
"Một luồng bảo rằng tôi cứ mạnh dạn lên, còn một luồng thì cảnh báo: ông cẩn thận đấy! Một số phụ huynh học sinh trường Vân Tảo cũng kiến nghị tôi không được đưa đơn lên Bộ nữa, bởi nếu Bộ quyết định chấm lại, Thường Tín và Vân Tảo mỗi nơi sẽ có vài trăm em trượt". Ngay trong buổi làm việc với phóng viên, vợ ông Khoa cũng tỏ ra rất lo lắng và nhắn ông "hãy giữ mình".
Về việc tố cáo trực tiếp lên Bộ, ông cho biết đã gọi điện lên Sở, nhưng lãnh đạo Sở hẹn khi khác. Do đó, ông quyết định tố cáo thẳng tới Thứ trưởng Bành Tiến Long. "Ngay từ đầu ông Long đã dặn tôi: cứ làm tiếp", ông Khoa cho hay.
Đề cập đến khoản tiền 700.000 đồng chi cho cán bộ coi thi, ông Khoa cho biết, sáng 30/5, hội trưởng phụ huynh học sinh trường Phú Xuyên A phát biểu trước toàn hội đồng, biếu mỗi giám thị gồm: phong bì 300.000 đồng và 300.000 đồng tiền ăn. Hôm sau, số tiền phong bì được tăng lên thành 400.000 đồng. Còn những giám thị không ăn trưa thì được nhận đủ cả 700.000 đồng. Hiện ông vẫn giữ khoản tiền này chờ Sở xử lý.
"Tôi có lỗi khi không lập biên bản các thí sinh quay cóp. Nhưng 100% thí sinh quay cóp thì mình tôi lập biên bản sao cho hết", ông Khoa khẳng định.
12h, buổi làm việc riêng kéo dài hơn một tiếng giữa ông Khoa với thanh tra Sở kết thúc. Với vẻ mặt thất vọng, ông Khoa cho hay: "Buổi làm việc sáng nay thực chất chỉ là cung cấp thông tin một chiều. Mong muốn của tôi trong cuộc gặp này là có thể gặp tất cả lãnh đạo của Sở đã không được đáp ứng. Tôi chỉ được làm việc với 3 cán bộ thanh tra của Sở (ông Phó thanh tra Nguyễn Cao Biền, 2 thanh tra viên)".
Hiện ông Khoa đã cung cấp các chứng cứ liên quan đến vụ tiêu cực gồm: file hình và tiếng thu tại hội đồng thi Phú Xuyên A và đơn kiến nghị dài 2 trang.
"Tôi đã có 3 kiến nghị với Sở: cấm thu tiền ôn thi tốt nghiệp THPT, cấm thu tiền bồi dưỡng cán bộ coi thi dưới bất cứ hình thức nào, cấm phụ huynh học sinh vào khu vực thi. Tôi cho rằng, sở cần có văn bản tịch thu tiền bồi dưỡng giám thị trên phạm vi toàn tỉnh sung công quỹ, vì đó là tiền vi phạm pháp luật, cũng như cần xử lý những người đứng ra mua chuộc giám thi", giám thị Khoa bức xúc.
Sau buổi làm việc với ông Khoa, Sở GD& ĐT Hà Tây chưa hề có cuộc hẹn làm việc nào khác.
Tiến Dũng