Tiểu vùng Mekong cùng duy trì dòng chảy, chống lũ lụt
Chiều nay, tại TP HCM, Bộ trưởng nông nghiệp, tài nguyên các nước thành viên Hội đồng Uỷ hội Mekong đã ký thỏa thuận duy trì dòng chảy trong lưu vực sông Mekong, nhằm đối phó với hạn hán, lũ lụt.
Theo đó, các nước Thái Lan, Lào, Campuchia và Việt Nam sẽ tham gia hợp tác trong việc duy trì dòng chảy của sông Mekong ở mức tối thiểu chấp nhận được trong mùa khô, duy trì dòng chảy tự nhiên thường xuyên vào Biển Hồ (Campuchia). Cũng theo thỏa thuận, các nước lưu vực Mekong không được xả lũ ở hồ chứa gây lũ cao nhân tạo ở hạ lưu trong mùa lũ.
 |
| Bộ trưởng các nước lưu vực Mekong ký thỏa thuận duy trì dòng chảy tại TP HCM chiều nay 22/6. Ảnh: H.N |
Tất cả các quy định trong thỏa thuận này đều thuộc khuôn khổ các điều lệ của Hiệp định Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mekong 1995.
Bộ trưởng Nông nghiệp Việt Nam Cao Đức Phát cho rằng, việc duy trì dòng chảy ổn định trong lưu vực sẽ làm hạn chế lũ trên sông Mekong. "Dòng chảy được điều hòa quanh năm có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với đời sống kinh tế, xã hội vùng hạ lưu nhất là đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam" - ông Phát nói.
Còn Chủ tịch Hội đồng Ủy hội Mekong, ông Yongyut Tiyapairat cho rằng, tất cả các quốc gia đều cần sẵn sàng đối phó với việc cạn kiệt tài nguyên nước. "Nếu chúng ta sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả đồng thời ngăn ngừa được những tác động bất lợi và duy trì cân bằng sinh thái thì sông Mekong sẽ là nguồn lợi lớn đối với các nước thành viên trong tiểu vùng" - ông Yongyut nhấn mạnh.
Hải Ngọc