Thứ năm, 15/6/2006, 12:27 GMT+7

Bộ trưởng Nội vụ: 'Không ai chạy chức đến tôi cả'

Ông Đỗ Quang Trung. Ảnh: A.T

Bị chất vấn về trách nhiệm cá nhân trước nạn chạy chức, chạy quyền, Bộ trưởng Nội vụ Đỗ Quang Trung khẳng định "không ai chạy chức đến tôi cả". Ông nhấn mạnh, quy trình bổ nhiệm cán bộ rất chặt chẽ, nhưng theo đánh giá của đại biểu thì "quy trình tưởng con kiến không lọt, song thực tế con voi cũng qua".

Là người khai mào, đại biểu Lê Văn Cuông đã làm nóng nghị trường Quốc hội sáng nay với câu hỏi: "Bộ trưởng có biết tệ nạn chạy chức chạy quyền ngày càng phổ biến? Trách nhiệm của Bộ trưởng đến đâu và bộ đã làm gì để ngăn chặn tệ nạn này?".

Bộ trưởng Trung từ tốn trả lời, nạn chạy chức, chạy quyền dư luận xã hội đã nói nhiều, nhưng phải qua điều tra mới có thể kết luận từng trường hợp. Với chức năng tham mưu cho Thủ tướng, ông Trung cho biết đã đề xuất với Chính phủ ban hành quy trình bổ nhiệm cán bộ, trên tinh thần cụ thể hóa quyết định của Bộ Chính trị về việc điều đồng và kỷ luật cán bộ.

Không hài lòng với cách trả lời vòng vo, né trách nhiệm cá nhân, đại biểu Lê Văn Cuông tiếp tục đề nghị Bộ trưởng phải làm rõ quy trình bổ nhiệm cán bộ như thế nào, tại sao nói rằng rất chặt chẽ, nhưng thực tế con voi cũng lọt qua? Ông Cuông dẫn ngay ví dụ tiêu cực PMU18 với việc bổ nhiệm nguyên thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Việt Tiến.

Vẫn cách nói chậm rãi, Bộ trưởng Trung trả lời quy trình bổ nhiệm cán bộ đã gửi đến đại biểu. Theo đó, phải bàn bạc tập thể, quyết định theo nguyên tắc tập trung, dân chủ và công khai. Ông Trung tâm đắc với một câu trong nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 10, là cần có cơ chế để đảng viên, nhân dân giám sát cán bộ. "Tinh thần của đại hội Đảng lần thứ 10 sẽ được tiếp tục cụ thể hóa, làm sao đổi mới công tác cán bộ, nhưng vẫn đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất quản lý", ông nói.

Cải cách hành chính - kết quả hạn chế

Đeo bám vấn đề cải cách hành chính, đại biểu Trần Luân Kim cho rằng hiện nay đội ngũ cán bộ công chức ở các cấp từ trung ương đến cơ sở còn thiếu tính chuyên nghiệp, chậm trễ trong giải quyết các vấn đề của dân. "Có nhiều nguyên nhân chậm trễ, trong đó có sự vòi vĩnh, sách nhiễu của công chức. Đề nghị Bộ trưởng cho biết có biện pháp đột phá nào để xử lý vấn đề này?", ông Luân đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Trung thừa nhận cải cách hành chính còn chậm so với yêu cầu. Bộ đã đề ra nhiều giải pháp, đó là giáo dục đội ngũ cán bộ, tăng cường kiểm tra, đích thân thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp phải trực tiếp kiểm tra nhân viên. "Cách làm bộ trưởng nêu là bài bản, tuần tự, quen thuộc, nhưng kết quả không nhiều, tôi muốn biết là giải pháp đột phá, sắc bén", ông Luân gay gắt đề nghị Bộ trưởng Trung trả lời đúng trọng tâm.

Bộ trưởng Trung vội vã thanh minh: "Thời gian không nhiều, tôi có thể nói thêm biện pháp khác". Biện pháp có tính đột phá ông Trung đưa ra lại quá cũ, đó là phải kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, xem bộ máy có hoạt động hiệu quả không.

Ở hàng ghế chủ tọa, Chủ tịch Nguyễn Văn An nói đỡ: "Công tác cán bộ cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, song có một giải pháp lâu dài, phải làm kiểu mưa dầm thấm đất là giáo dục đạo đức truyền thống cho cán bộ. Cơ chế nào cũng là do con người, con người có đạo đức, biết tự trọng, liêm xỉ thì sẽ bớt đi tiêu cực".

Bổ nhiệm Nguyễn Việt Tiến, Bộ Nội vụ chỉ tham mưu

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nhân không hài lòng với văn bản trả lời của Bộ trưởng Trung khi cứ đổ thừa cho quy định của Ban bí thư, Bộ Chính trị, né trách nhiệm cơ quan tham mưu. Bà Nhân hỏi thẳng: "Đề bạt cán bộ cấp cao, vai trò của trực tiếp của Bộ trưởng không thấy đâu. Phải chăng đây là khâu khởi đầu của tệ nạn chạy chức?".

Ngồi trên hàng ghế cùng với 2 thư ký, Bộ trưởng Trung tỏ vẻ nóng ruột. "Bổ nhiệm cán bộ phải đúng với quy trình, chứ tôi không trốn tránh trách nhiệm", ông tham minh và dẫn ra quy trình: Vụ trưởng trở xuống do bộ xem xét, từ thứ trưởng thì lãnh đạo bộ làm đề nghị, trình Thủ tướng. Bộ Nội vụ có nhiệm vụ xem xét, thẩm định đề nghị của lãnh đạo Bộ và trình Thủ tướng quyết định.

Trong tà áo dài hoa văn rất đẹp, bà Nhân tiếp tục chất vấn: "Với tư cách Bộ trưởng, ông có báo đầy đủ sai phạm của Nguyễn Việt Tiến lên cấp trên? Khi Thủ tướng hỏi, ông đã giải trình như thế nào?".

Cố gắng giữ thái độ bình tĩnh, Bộ trưởng Trung trả lời ông Nguyễn Việt Tiến được bổ nhiệm làm thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải vào năm 1998. Việc đề nghị bổ nhiệm do lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải thực hiện. Với trách nhiệm của Bộ, lúc đó Ban tổ chức Chính phủ, khi có một đơn tố cáo ông Tiến, ông Trung cho biết đã yêu cầu Bộ Giao thông kiểm tra, xác minh và báo cáo Thủ tướng.

"Sau khi xem xét, Bộ Giao thông Vận tải vẫn quyết định đề nghị bổ nhiệm thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến. Thủ tướng đã phê duyệt quyết định bổ nhiệm, Bộ Nội vụ không phải là cấp xét duyệt", ông Trung giải thích.

Phía dưới hội trường, bà Nhân chưa thỏa mãn với câu trả lời, khuôn mặt căng thẳng.

Là người cuối cùng chất vấn Bộ trưởng Nội vụ, đại biểu Đỗ Tiến Dũng đề nghị ông Trung khẳng định nguyên thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến có chạy chức hay không? Tại sao lại có tình trạng cán bộ cấp dưới bị kỷ luật lại được rút lên làm việc ở cấp trên?

Bộ trưởng Trung nhanh nhảu trả lời: "Không ai chạy chức đến tôi cả. Còn việc Nguyễn Việt Tiến có chạy hay không thì cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ". Người đứng đầu Bộ Nội vụ cũng khẳng định theo điều lệ Đảng và quyết định 27 của Thủ tướng, không có quy định cán bộ cấp dưới bị kỷ luật lại được rút lên làm việc ở cấp trên.

Kết thúc 1 giờ chất vấn trực tiếp, Bộ trưởng Trung đã trả lời 7 đại biểu. Còn tới 10 người nữa tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng đã không có cơ hội nghe Bộ trưởng giải trình.

Hồng Khánh

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao