Thứ tư, 14/6/2006, 06:34 GMT+7

Sinh Lợi có thể bị cấm bán hàng đa cấp

Người tiêu dùng đã từng bị mắc bẫy khi mua hàng của Công ty bán hàng đa cấp Sinh Lợi. Ảnh: Tuổi Trẻ

Báo cáo sơ bộ của Đoàn thanh tra Sở Thương mại TP HCM cho thấy, Công ty bán hàng đa cấp Sinh Lợi có dấu hiệu vi phạm trong kinh doanh như: nhãn mác, xuất xứ hàng hóa... Do đó, Sinh Lợi có nguy cơ bị thu hồi giấy phép hành nghề.

"Tuần tới, sẽ có kết luận thanh tra chính thức về Công ty Sinh Lợi. Nếu Sinh Lợi vi phạm một trong 4 nội dung Nghị định 110/CP ban hành hôm 24/8/2005, Sở Thương mại có quyền thu hồi giấy phép chứng nhận bán hàng đa cấp của công ty", Phó giám đốc Sở Thương mại Trần Vinh Nhung cho biết.

Theo kết quả thanh tra, Sinh Lợi đã tự ý kinh doanh 2 mặt hàng không đăng ký trong danh mục kinh doanh các mặt hàng đa cấp, đó là TV và đầu DVD, VCD nhãn hiệu PEEHUANG (Đài Loan). Trên thực tế, những mặt hàng này được các cơ sở trong nước lắp ráp từ linh kiện của Trung Quốc. Sau đó, công ty dán mác PEEHUANG rồi tung ra thị trường. Như vậy, với hành động này Sinh Lợi còn có hành vi gian dối trong kinh doanh nhằm đánh lừa người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, 22 mặt hàng mỹ phẩm đang được Sinh Lợi kinh doanh cũng có dấu hiệu mập mờ về xuất xứ và không ghi hạn sử dụng. Đặc biệt, công ty này còn cất giữ trong kho 1.284 chai nước súc miệng hiệu "Jetela - S" đá quá hạn sử dụng hơn một năm (từ tháng 3/2005).

Qua bản giải trình của Sinh Lợi thì số hàng điện tử trên trên là hàng mẫu. Theo quy định thì hàng mẫu sẽ không được bán. Tuy nhiên, khi doàn thanh tra tiến hành kiểm tra tại 3 kho hàng của công ty, chỉ còn lại 230 bộ DVD - A0899 trên tổng số hàng 1.187 đầu VCD, DVD. Hơn 900 đầu đĩa và 4 TV đều đã bán, có hóa đơn chứng từ.

Bà Trần Phương Thảo, Phó giám đốc Công ty cổ phần Sinh Lợi cho biết, trong 22 mặt hàng mỹ phẩm có 5 loại do công ty trực tiếp nhập khẩu từ Đài Loan. 17 sản phẩm còn lại được Công ty TNHH TM - DV Hoành Vũ nhập khẩu từ Đài Loan, Trung Quốc, Sinh Lợi chỉ là đơn vị mua lại. Do vậy, Sinh Lợi không phải là người chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, khi Đoàn thanh tra yêu cầu nộp hồ sơ xuất xứ thì cả hai đơn vị này đều không trình được hồ sơ gốc.

Về nhãn hiệu PEEHUANG, bà Thảo cho rằng, khi khách mua sản phẩm, công ty giải thích rõ ràng cho người tiêu dùng là sản phẩm trong nước. "Vấn đề quan trọng là khi bán hàng mình có giải thích cho khách hàng biết được đó là hàng nội hay ngoại, chứ không phải là nguồn gốc xuất xứ ở đâu", bà Thảo nói.

Nguyễn Thùy

Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
Ngày 9/11, một tuần sau khi bão lũ tàn phá, nhiều vùng dân cư ở Phú Yên vẫn chưa rút hết nước, điện cũng không. Người dân bắt đầu dựng lại nhà từ cái nền còn trơ gạch, trẻ con phơi sách vở chuẩn bị đến trường... Ảnh: Trí Nguyễn..
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao