Sẽ phải làm rõ trách nhiệm của Chính phủ
Trước giờ diễn ra phiên chất vấn chiều nay, nhiều đại biểu Quốc hội mong muốn Chính phủ làm rõ trách nhiệm trước quá nhiều vụ tiêu cực, từ PMU 18, Vietnam Airlines và gần đây nhất là lỗi của cả hệ thống khi để 22 người chết, hơn 240 người mất tích trong bão Chanchu.
* Chiều nay Bộ trưởng Công an sẽ mở màn phiên chất vấn
* Thường trực Chính phủ được đề nghị trả lời chất vấn
Ông Nguyễn Minh Thuyết: "Tôi chờ Chính phủ xin lỗi dân".
 |
| Ông Nguyễn Minh Thuyết. |
Cá nhân tôi quan tâm tới việc điều hành chung của Thủ tướng. Thực ra bộ nào cũng có khuyết điểm trong điều hành, có vấn đề thuộc về lỗi hệ thống (ví dụ bão Chanchu vừa rồi), nhưng phải chỉ ra ai chịu trách nhiệm, chứ không thể nói chung chung vì hệ thống rất trừu tượng.
Trong phiên họp hôm 17/5 thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, tôi có nêu lên một số khuyết điểm trầm trọng kéo dài. Chỉ tính từ 2002 trở lại thì bắt đầu là vụ án Năm Cam, mua bán quota, Lã Thị Kim Oanh, PMU 18, gần đây nhất là vụ Vietnam Airlines và bão Chanchu. Tôi đã đề nghị Chính phủ cũng như Thủ tướng phải kiểm điểm nghiêm túc trước Quốc hội và xin lỗi quốc dân. Chúng tôi muốn xem trong phiên chất vấn, Thủ tướng đáp ứng yêu cầu này thế nào.
Đại biểu Đặng Văn Xướng: "Giải trình của Chính phủ về vốn ODA chưa thuyết phục".
 |
| Ông Đặng Văn Xướng. |
Tôi sẽ chất vấn về trách nhiệm của Chính phủ và các bộ liên quan như Giao thông Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính quản lý trong việc sử dụng vốn ODA. Đại biểu đã nhận được báo cáo giải trình của Chính phủ về vấn đề này, nhưng tôi cảm thấy các báo cáo nặng về thông tin, thể hiện trách nhiệm rất dè dặt, chưa rõ ràng. Có báo cáo đổ lỗi cho cơ chế, cấp dưới. Trách nhiệm của Bộ với tư cách quản lý thì chưa được nói đầy đủ.
Thời gian qua, có quá nhiều vụ việc tiêu cực và ở kỳ họp này cử tri cũng như đại biểu đề nghị Chính phủ phải mổ xẻ trách nhiệm và xử lý nghiêm khắc, đúng như quy định của Luật phòng chống tham nhũng.
Đại biểu Nguyễn Đình Xuân: "Tôi sẽ chất vấn về tình trạng gia đình trị trong một số cơ quan màu mỡ".
 |
| Ông Nguyễn Đình Xuân. |
Tôi quan tâm đến việc tổ chức bộ máy của chúng ta đã không ngăn chặn được tình trạng gia đình hóa một số cơ quan có "màu mỡ". Cùng một cơ quan có cả bố mẹ, con cái, họ hàng và khi xảy ra tiêu cực thì có xu hướng bưng bít cho nhau, hạn chế đấu tranh nội bộ. Qua vụ PMU18, tiêu cực của điện lực TP HCM, gần đây là vụ Sawaco, Vietnam Arline đã cho thấy điều đó.
Việc tuyển dụng con em, người thân quen vào cùng một cơ quan đang tước đi cơ hội của một số người có tài năng thật sự, rất cần thiết cho ngành. Sắp tới hội nhập rồi, cứ làm theo kiểu thân quen, gia đình như vậy thì không thể cạnh tranh với các công ty nước ngoài.
Chúng ta phát hiện vụ nào xử lý vụ đó theo tôi là chưa căn cơ, phải làm cách nào, cơ chế nào để chống lại cơ chế gia đình trị?
Nguyễn Ngọc Trân: "Bộ Tài chính đang ngày càng đầy quyền lực"
 |
| Ông Nguyễn Ngọc Trân. |
Kỳ này tôi chất vấn Bộ Tài chính 3 vấn đề về thí điểm khoán quỹ lương trong ngành thuế và hải quan. Thứ hai, cử tri cho rằng Quốc hội phải đặc biệt quan tâm các biểu hiện ở Bộ tài chính, đó là Bộ ngày càng phình to với nhiều Cục và Tổng cục, với Ủy ban chứng khoán dự kiến đưa về đây thì Bộ Tài chính càng ngày càng là bộ đầy quyền lực và quyền lợi.
Thứ ba, Bộ Tài chính chưa thể hiện đầy đủ và thực sự tinh thần trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo luật định như: giá đất, quản lý tài sản nhà nước, quản lý tài chính, vốn ODA...
Hồng Khánh