Thứ ba, 13/6/2006, 02:43 GMT+7

Sẽ thanh tra đột xuất các tố cáo tiêu cực đất đai

Bộ trưởng Mai Ái Trực. Ảnh: A.T.

"Có nhiều cán bộ tại địa phương đã bị dân tố cáo lợi dụng chức quyền, chia chác đất đai. Trong năm nay, tôi đã chỉ đạo giảm bớt việc thanh tra theo kế hoạch, tăng cường thanh tra đột xuất các vụ tố cáo", Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường Mai Ái Trực trao đổi với báo chí, chiều 12/6.

- Theo như Bộ trưởng nói, bộ đã nhận được đơn tố cáo cán bộ đảng viên tại nhiều địa phương có hành vi sai phạm về đất đai. Những tố cáo của dân đã được Bộ trưởng xử lý ra sao?

- Năm nay, trong kế hoạch thanh tra của Bộ, tôi đã chỉ đạo giảm bớt việc thanh tra theo kế hoạch để tăng cường thanh tra đột xuất các vụ tố cáo của dân. Trước hết, chúng tôi sẽ giao địa phương liên quan đến việc dân tố cáo. Nếu vụ việc không được xử lý tới nơi tới chốn thì Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ vào cuộc và kiến nghị Chính phủ xử lý.

 - Thời gian qua, người dân phàn nàn về chính sách giải tỏa, đền bù. Tại sao cho đến nay, chúng ta vẫn chưa có biện pháp xử lý triệt để?

- Đúng là những yếu kém trong công tác đền bù, giải tỏa đã được thấy rõ qua các đợt kiểm tra thi hành luật đất đai trong năm 2005. Bộ Tài nguyên Môi trường cùng Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định 17, giải quyết khá cơ bản về chính sách đền bù giải tỏa. Theo tôi, Nghị định này đã giải quyết một vấn đề nan giải trong đền bù, giải tỏa.

 - Người dân cũng rất bức xúc về tình trạng thu hồi đất rồi để hoang, trong khi họ không có đất sản xuất, tái định cư. Vấn đề này Bộ Tài nguyên Môi trường giải quyết ra sao?

- Bộ Tài nguyên Môi trường đang hoàn chỉnh trình Chính phủ một Nghị định về quy trình từ khâu lập quy hoạch tới khâu công bố quy hoạch, thu hồi, tái định cư, bồi thường cho dân để các địa phương thực hiện. Trong nghị định này, chúng tôi xem xét tìm biện pháp nhằm xử lý dứt điểm tình trạng thu hồi đất rồi để đó. Ai ra quyết định thu hồi đất của dân nhưng không sử dụng phải là chịu trách nhiệm.

- Qua kết quả giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, bộ trưởng lo ngại nhất là điều gì?

 - Lo ngại nhất của tôi là tính khả thi trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các địa phương. Thực tế hiện nay các địa phương khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ít tính toán đến việc cân đối các nguồn vốn, điều kiện để thực hiện. Nói tóm lại, điều kiện để thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại nhiều địa phương đến nay vẫn là dấu hỏi lớn.

 - Căn bệnh quy hoạch “treo” đã được nói nhiều nhưng đến nay người dân vẫn chưa thoát khỏi tình trạng này. Phải chăng, chúng ta chưa tìm được liều thuốc đặc trị?

- Trong năm nay, tôi sẽ cho tiến hành tổng kiểm tra, xử lý tình trạng quy hoạch “treo” trên cả nước theo hướng mới. Cụ thể, Bộ Tài nguyên Môi trường sẽ tổ chức kiểm tra, nếu cần thiết sẽ cho thanh tra tình hình quy hoạch “treo” để thống kê cho được con số, diện tích quy hoạch “treo” tại từng địa phương.

Trên cơ sở đó, Bộ sẽ lập một trang web công khai về số liệu đó để người dân tiện theo dõi, đồng thời đốc thúc các địa phương xử lý rốt ráo. Ngoài việc đi kiểm tra thực tế tình hình xử lý quy hoạch “treo” do địa phương báo cáo, người dân ở các địa phương bị quy hoạch “treo” có thể cung cấp thông tin cho chúng tôi bằng cách gởi thư hoặc email.. Theo kế hoạch, quy hoạch “treo” và dự án “treo” sẽ được xử lý dứt điểm trước ngày 30/6/2007.

Quốc Hưng (ghi)

 
Link Site
 
Tìm việc nhanh
Ngành:
Địa điểm:
CareerLink
 
 
SỰ KIỆN BẠN ĐỌC QUAN TÂM
Nam Trung Bộ bị nhấn chìm vì lũ lịch sử Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 12
Tranh cãi về tận thu phí xe qua cầu Thăng Long 174 người chết vì bão Ketsana
Hổ cắn chết người Điện cột đèn đường giật chết người
Tai nạn nghiêm trọng tại Keangnam Rò rỉ ở hầm Kim Liên
 
Bạn đọc viết
 
Lien he quang cao